Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thăm,tặng quà nhân dân làng Hà Đừng 1

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 11-7, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà nhân dân làng Hà Đừng 1, xã Đak Rong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh và Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Kbang.
Đầu năm 2019, làng Đak Trum và Đăk Hro sáp nhập thành làng Hà Đừng 1. Làng Hà Đừng 1 hiện có 203 hộ với 758 khẩu, trong đó, người Bahnar chiếm 97,5%; có 166 hộ nghèo, 32 hộ cận nghèo. Hà Đừng 1 là một trong 5 ngôi làng nghèo nhất của tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang trực tiếp trông cây mắc ca và hướng dẫn người dân cách tạo tán. Ảnh: Ngọc Minh
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang trực tiếp trông cây mắc ca và hướng dẫn người dân cách tạo tán. Ảnh: Ngọc Minh
Với mong muốn góp phần giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức định cư lại đối với các hộ dân; đầu tư hệ thống thủy lợi để sản xuất khoảng 10ha ruộng nước; chuyển đổi cơ cấu câu trồng vật nuôi; tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi nếp nghĩ cách làm… Nhân chuyến công tác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng 20 hộ dân trong làng 2.000 cây mắc ca. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang yêu cầu huyện Kbang vận động nhân dân trồng hết trên những diện tích đất trống lâu nay còn bỏ hoang; đồng thời chỉ đạo ngành chuyên môn hướng dẫn khoa học, kỹ thuật để người dân chăm sóc cây trồng sinh trưởng, phát triển; coi đây là một trong những cây trồng chủ lực giúp bà con thay đổi cơ cấu cây trồng, phương thức canh tác để vươn lên thoát nghèo.
Đến thăm làng Hà Đừng 1, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai tặng bà con dân làng một bộ cồng chiêng, mong muốn người dân giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, có thêm nhạc cụ luyện tập, đánh vào ngày lễ, ngày Tết.
Đến thăm làng Hà Đừng 1, đồng chí Dương Văn Trang-Bí thư Tỉnh ủy tặng một bộ cồng chiêng cho làng. Ảnh: Ngọc Minh
Đến thăm làng Hà Đừng 1, đồng chí Dương Văn Trang-Bí thư Tỉnh ủy tặng một bộ cồng chiêng cho làng. Ảnh: Ngọc Minh
Đi thăm làng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã đến kiểm tra khu quy hoạch-khu dân cư làng Hà Đừng 1. Theo báo cáo của địa phương, hiện nay, khu quy hoạch cơ bản hoàn thành việc san ủi mặt bằng, phân lô, cắm mốc; khu quy hoạch có tổng diện tích 6.000m2, đã chia thành 100 lô, mỗi lô có diện tích 300 m2. Qua kiểm tra, đồng chí Dương Văn Trang đề nghị huyện Kbang cần đẩy nhanh tiến độ, tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng cơ sở thiết yếu, như: điện, đường, nước sinh hoạt… 
Dịp này, đồng chí Dương Văn Trang đã đến thăm ngôi nhà mới và tặng quà cho cháu Đinh Thị Nương. Trong chuyến đi thăm bà con vào đầu tháng 3-2019, trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình cháu Nương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ 50 triệu đồng và vận động các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn hỗ trợ ngày công để làm nhà. Đây cũng là ngôi nhà được huyện Kbang chọn để triển khai làm mẫu, lấy ý kiến người dân trước khi triển khai làm 100 ngôi nhà cho các hộ nghèo trong làng (mái lợp ngói, sàn gỗ, tường thưng tôn, làm theo kiểu nhà sàn). Qua tham quan, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thống nhất cao với mẫu nhà mà huyện Kbang thiết kế, xây dựng và yêu cầu địa phương kêu gọi, bố trí kinh phí để triển khai làm cho các hộ nghèo còn lại. Với trách nhiệm của mình, đồng chí sẽ đề nghị các đơn vị quân đội hỗ trợ ngày công để giảm chi phí và nâng cao chất lượng cho những ngôi nhà.
Trong chuyến công tác này, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã đi kiểm tra Nhà bia Di tích Lịch sử-Văn hóa Vườn Mít-Cánh đồng Cô Hầu (xã Nghĩa An) vừa được huyện Kbang đầu tư xây dựng vào đầu năm 2019. Tại đây, đồng chí Dương Văn Trang đề nghị Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch nghiên cứu, giúp đỡ huyện Kbang trong việc lập Đền thờ Ya Đỗ-vợ của ông Nguyễn Nhạc, người có công trong việc khai phá vùng đất này để sản xuất cung cấp lương thực cho nghĩa quân Tây Sơn trong những ngày đầu phất cờ khởi nghĩa. Về phía huyện Kbang xin ý kiến cấp có thẩm quyền để hoàn thiện thêm một số hạng mục, hạ tầng giao thông trong khuôn viên 20 ha của khu di tích; huyện sẽ trồng thêm rừng, đặc biệt là cây mít để tạo cảnh quan phục vụ cho du khách đến thăm quan.
Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.