Indonesia vào bán kết AFF Cup sau chiến thắng 4-1 trước Malaysia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tuyển Indonesia giành ngôi nhất bảng B sau chiến thắng đậm trước Malaysia ở lượt trận cuối bảng B diễn ra tối 19/12.
Malaysia sớm mở tỷ số trận đấu nhờ công của Kogileswaran. Dù vậy, đội bóng của Tan Cheng Hoe không thể giữ được thế trận. Indonesia vùng lên và có 4 bàn với cú đúp của Irfan Jaya, cùng các pha lập công của Pratama Arhan và Elkan Baggott.
Chiến thắng 4-1 giúp Indonesia giành ngôi nhất bảng B khi hơn tuyển Việt Nam chỉ số phụ và sẽ gặp Singapore ở bán kết. Trong khi đó, đương kim á quân Malaysia nói lời chia tay giải.

Irfan tỏa sáng với cú đúp bán thắng. Ảnh: Getty Images.
Irfan tỏa sáng với cú đúp bán thắng. Ảnh: Getty Images
Trận quyết đấu giữa hai đội cho tấm vé vào bán kết đã diễn ra sôi nổi với thế trận đôi công hấp dẫn. Indonesia không chơi tử thủ như trận gặp Việt Nam, dù chỉ cần hòa là giành vé đi tiếp.
Thầy trò Shin Tae-yong sớm đưa ra lời cảnh báo khi tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 3, cầu thủ chạy cánh Pratama Arhan tung cú sút đầu tiên nhưng chệch khung thành. Sau đó, Malaysia đáp trả với cú sút của Safawi Rasid.
Đội bóng của Tan Cheng Hoe bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 13. Kogileswaran chớp thời cơ sau cú phá bóng của hàng thủ Indonesia, volley từ ngoài vùng cấm thành bàn. Đội bóng áo vàng chơi thăng hoa và suýt có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 35. Syafiq Ahmad tâng bóng qua đầu thủ môn nhưng chệch khung thành.
Sau pha bỏ lỡ đáng tiếc, Malaysia phải trả giá với bàn gỡ ở phút 40. Irianto chọc khe cho Witan phá bẫy việc vị thoát xuống rồi trả lại để Irfan Jaya đệm bóng cận thành tung lưới thủ môn Fahmi.
Thế trận đảo chiều nhanh chóng trên sân vận động quốc gia Singapore khi Indonesia có thêm bàn thắng ở phút 43. Arhan đột phá trước khi tung ra cú sút. Bóng chạm cầu thủ Malaysia rồi tới vị trí của Irfan. Cầu thủ số 25 thực hiện phần việc còn lại với pha đệm bóng cận thành vào lưới.
Tình thế buộc Malaysia phải thắng khi ở trận cùng giờ tuyển Việt Nam dẫn trước Campuchia. Áp lực khiến các cầu thủ áo vàng chơi nóng vội, trong khi Indonesia thi đấu thoải mái. Đội bóng của Shin Tae-yong tiếp tục có thêm bàn thắng. Arhan khống chế một nhịp rồi tung cú sút hiểm hóc, không cho thủ thành Malaysia cơ hội cản phá ở phút 50.
Malaysia không còn gì để mất, vùng lên những phút tiếp theo. Syafiq đã đưa được bóng vào lưới ở phút 59 nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng sau khi cho rằng Dion Cools đã phạm lỗi với thủ môn. Syafiq liên tiếp được trao cơ hội sau đó nhưng không thể ghi bàn.
Đội bóng áo vàng tiếp tục phải nhận bàn thua thứ 4 ở phút 82. Trung vệ đang chơi bóng tại Anh Baggott tận dụng chiều cao để đánh đầu thành bàn, sau tình huống dàn xếp đá phạt góc. Những phút cuối, Evan Dimas sút dội xà, khép lại trận thua của Malaysia, qua đó cùng đồng đội dừng bước tại vòng bảng.
Theo Duy Minh (zingnews.vn)

https://zingnews.vn/indonesia-vao-ban-ket-aff-cup-sau-chien-thang-4-1-truoc-malaysia-post1284301.html

Có thể bạn quan tâm