Kết quả vòng loại World Cup 2022: Tuyển Đức thắng hủy diệt hiện tượng Armenia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tuyển Đức vươn lên dẫn đầu bảng J vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu khi đánh bại tuyển Armenia với tỷ số 6-0 ở lượt trận thứ 5 diễn ra rạng sáng nay.

Serge Gnabry tỏa sáng với cú cúp trong chiến thắng hủy diệt của tuyển Đức trước Armenia. Ảnh: AFP
Serge Gnabry tỏa sáng với cú cúp trong chiến thắng hủy diệt của tuyển Đức trước Armenia. Ảnh: AFP
Trước lượt đấu này, tuyển Armenia được xem như hiện tượng khi độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng với thành tích bất bại (3 thắng, 1 hòa) trong khi tuyển Đức xếp nhì với 3 trận thắng, 1 trận thua. Vì thế cỗ xe tăng Đức quyết tâm vượt qua đối thủ để đánh chiếm ngôi đầu.

Serge Gnabry (10) rực sáng trong chiến thắng của tuyển Đức trước Armenia. Ảnh: AFP
Serge Gnabry (10) rực sáng trong chiến thắng của tuyển Đức trước Armenia. Ảnh: AFP
Được chơi bóng ở nơi chôn nhau cắt rốn Stuttgart, tiền vệ phải Serge Gnabry cống hiến cho người hâm mộ quê nhà một trận đấu rực sáng. Anh là người tung cú sút như trái phá mở tỷ số cho tuyển Đức ngay từ phút thứ 6. Cũng chính anh là người nâng cách biệt lên 2-0 ở phút 15 sau cú dứt điểm tương tự trong vòng 16m50 chếch bên cánh phải.

Werner lập công trong màu áo tuyển Đức. Ảnh: AFP
Werner lập công trong màu áo tuyển Đức. Ảnh: AFP
Tiền vệ thuộc biên chế Bayern Munich có ngày thi đấu thăng hoa, góp công kiến tạo vào bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của Marco Reus. Anh còn ít nhất 2 lần bỏ lỡ cơ hội hoàn tất cú hat-trick nhưng chẳng sao cả bởi các đồng đội Werner, Hofmann, Adeyemi đều đặn “nổ súng”, hoàn tất chiến thắng 6-0 trước Armenia.

Tuyển Đức ăn mừng chiến thắng hủy diệt 6-0 trước Armenia. Ảnh: AFP
Tuyển Đức ăn mừng chiến thắng hủy diệt 6-0 trước Armenia. Ảnh: AFP
Với chiến thắng hủy diệt trên, tuyển Đức (12 điểm) vươn lên chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng bảng J. Tuyển Armenia tụt xuống hạng nhì với 10 điểm. Kết quả các trận còn lại: tuyển Romania thắng Liechtenstein 2-0, vươn lên hạng ba với 9 điểm; Bắc Macedonia hòa 2-2 trước Iceland nên xếp hạng tư với 8 điểm trong khi Iceland hạng năm với 4 điểm và Liechtenstein xếp cuối, chưa có điểm nào.
Theo Hoàng Lê (TNO)

Có thể bạn quan tâm