Quách Thị Lan đoạt HCV Grand Prix điền kinh châu Á

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cô gái quê Thanh Hóa Quách Thị Lan xuất sắc đoạt HCV cự ly 400 m tại chặng 1 Grand Prix điền kinh châu Á diễn ra tối ngày 4.6 tại Trung Quốc.

Quách Thị Lan bay cao tại Grand Prix điền kinh châu Á
Quách Thị Lan bay cao tại Grand Prix điền kinh châu Á




Ở cự ly này không có sự góp mặt của các cô gái Bhrain vốn là kình địch của Quách Thị Lan, tuy nhiên vẫn còn đó những ứng viên cự phách của Trung Quốc, Kazakhstan, Sri Lanka…

Quách Thị Lan đã thể hiện phong độ tốt khi qua mặt các đối thủ cạnh tranh, cán đích đầu tiên với thành tích 52 giây 63. Nadisha (Sri Lanka) về nhì với thành tích 53 giây 24 và xếp hạng ba là Nguyễn Thị Hằng với thành tích 53 giây 29.


 

Quách Thị Lan khẳng định sức mạnh trên đường chạy 400 m châu lục
Quách Thị Lan khẳng định sức mạnh trên đường chạy 400 m châu lục




Hồi tháng 4, Quách Thị Lan khẳng định sức mạnh với tấm HCV ở cự ly 400m rào sở trường. Cô đang hướng đến cú đúp HCV 400m, 400m rào ở SEA Games 2019 cuối năm nay ở Philippines. Mục tiêu quan trọng hơn của Quách Thị Lan là giành quyền tham dự Olympic 2020 tại Nhật Bản.

 

Bùi Thị Thu Thảo đoạt HCĐ nhảy xa nữ
Bùi Thị Thu Thảo đoạt HCĐ nhảy xa nữ




Cũng ở chặng 1 Grand Prix điền kinh châu Á hôm qua, nhà vô địch ASIAD Bùi Thị Thu Thảo vừa trở lại sau chấn thương đã đoạt HCĐ nhảy xa nữ với thành tích 6 m 34. Ở cự ly 100 m nữ, Lê Tú Chinh đoạt HCĐ với thành tích 11 giây 71. Ở cự ly 400 m nam, Trần Đình Sơn đoạt HCĐ với thành tích 46 giây 55.

 

Lê Tú Chinh đoạt HCĐ 100 m nữ
Lê Tú Chinh đoạt HCĐ 100 m nữ




Ngày 7.6, các VĐV Việt Nam tiếp tục tranh tài ở chặng 2 Grand Prix điền kinh châu Á cũng diễn ra tại Trung Quốc. Đây là giải đấu Ban tổ chức mời đích danh các VĐV có thành tích cao ở đấu trường quốc tế.
 

Hoàng Quỳnh (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm