Agribank Kbang "phủ sóng" trực tiếp đến khách hàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thông qua hàng trăm tổ vay vốn, Agribank Kbang (tỉnh Gia Lai) đã “phủ sóng” trực tiếp đến từng khách hàng, giúp người dân tiếp cận vốn vay nhanh chóng, thuận lợi.

Gia đình ông Đinh Văn Nơ (làng Kon Lanh Te, xã Đak Rong) có 2 ha cà phê đang thời kỳ kinh doanh. Để mở rộng sản xuất, ông đã vay thêm vốn ngân hàng đầu tư trồng gần 1.000 cây mắc ca trong vườn cà phê và kết hợp nuôi bò, đào ao thả cá.

Ông Nơ chia sẻ: “Nhờ Agribank Kbang tạo điều kiện thông qua tổ vay vốn Hội Nông dân xã, năm 2017, tôi vay 100 triệu đồng. Đến năm 2019, tôi vay thêm 100 triệu đồng nữa để mở rộng quy mô sản xuất”.

Agribank Đông Gia Lai khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cho vay qua tổ vay vốn. Ảnh: S.C
Agribank Đông Gia Lai khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cho vay qua tổ vay vốn. Ảnh: Sơn Ca


Agribank Đông Gia Lai có 913 tổ vay vốn/19.130 tổ viên, dư nợ 1.835 tỷ đồng do Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, UBND xã, Công đoàn các cơ quan, đơn vị quản lý. Bình quân mỗi tổ có hơn 30 thành viên, dư nợ khoảng 3,5 tỷ đồng/tổ. Trong đó, tổ vay vốn có ủy thác thu lãi qua tổ trưởng là 463 tổ/15.094 tổ viên, dư nợ 1.542 tỷ đồng (chiếm 63% tổng số khách hàng có dư nợ từ 200 triệu đồng trở xuống).

Không chỉ gia đình ông Nơ, Hội Nông dân huyện phối hợp với Agribank Kbang còn giúp hàng ngàn hội viên vay vốn mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước phát triển kinh tế. Hiện nay, Hội Nông dân huyện quản lý 42 tổ vay vốn với 1.383 tổ viên, dư nợ 154 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,29% tổng dư nợ.

Ông Hồ Viết Cảm-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Kbang-cho biết: “Việc cho vay qua tổ vay vốn đã giúp bà con nông dân tiếp cận nguồn vốn kịp thời để đầu tư vào sản xuất. Bà con cũng yên tâm khi Hội Nông dân đứng ra tín chấp. Ngược lại, Agribank Kbang cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất để giải ngân vốn, góp phần cùng địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp”.  

Huyện Kbang hiện có 150 tổ vay vốn với 3.530 tổ viên, trong đó có 78 tổ vay vốn với 2.703 tổ viên do Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên quản lý. Số khách hàng vay vốn thông qua tổ đã ủy thác thu lãi chiếm tới 89% tổng số khách hàng có dư nợ từ 200 triệu đồng trở xuống.

Theo ông Nguyễn Văn Nhân-Giám đốc Agribank Kbang: “Để thực hiện có hiệu quả công tác cho vay qua tổ vay vốn, Chi nhánh đã làm việc cụ thể với chính quyền địa phương về thời gian, địa điểm tổ chức; phối hợp với hội, đoàn thể các xã, thị trấn chọn người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để làm tổ trưởng tổ vay vốn. Đồng thời, tuyên truyền cho khách hàng hiểu rõ về chính sách, lợi ích khi tham gia vào tổ vay. Agribank Kbang cũng tổ chức 3 lớp tập huấn cho gần 300 cán bộ Hội và tổ trưởng tổ vay vốn, hướng dẫn quy trình thành lập tổ, lập hồ sơ vay vốn, kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn vay, thu nợ gốc và lãi”.

Đánh giá về hiệu quả mô hình này, ông Phan Tiến Thu-Giám đốc Agribank Đông Gia Lai-nhận định: “Việc triển khai cho vay khách hàng cá nhân thông qua tổ vay vốn nhằm thực hiện xã hội hóa hoạt động ngân hàng, qua đó vừa gắn bó chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các hội, đoàn thể trong việc thực hiện chính sách tam nông, vừa góp phần nâng cao hình ảnh của Agribank đến cộng đồng xã hội. Sau hơn 2 năm triển khai, hiệu quả rõ nét nhất là tăng khả năng quản lý khách hàng, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng khi tỷ lệ nợ xấu cho vay qua tổ thấp hơn so với cho vay thông thường”.

 SƠN CA

Có thể bạn quan tâm

“Khu chợ không dùng tiền mặt”: Hiệu quả, tiện ích

“Khu chợ không dùng tiền mặt”: Hiệu quả, tiện ích

(GLO)- Sau 1 năm đi vào hoạt động, mô hình “Khu chợ không dùng tiền mặt” tại Trung tâm Thương mại thị trấn Chư Prông (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế số của địa phương.