Thành phố Pleiku tặng quà 100 gia đình chính sách tiêu biểu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7), TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức 10 đoàn công tác do các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy dẫn đầu đến thăm và tặng quà 100 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn; mỗi suất quà trị giá 1,2 triệu đồng. 

Về phía Thường trực Thành ủy Pleiku, đồng chí Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đi thăm các gia đình chính sách theo kế hoạch của UBND tỉnh.

Các đoàn công tác của Thành phố Pleiku thăm gia đình đối tượng chính sách tiêu biểu trên địa bàn Thành phố
Các đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku Trần Xuân Quang thăm gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn thành phố. Ảnh: Thanh Nhật


Đồng chí Trần Xuân Quang-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đi thăm 5 đối tượng chính sách tiêu biểu gồm: Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thuê, thương binh Đinh B'Lênh (cùng ở phường Hoa Lư); thương binh Trần Đình Tám (phường Thắng Lợi); thương binh Phạm Thị Hướng (phường Ia Kring) và ông Nguyễn Văn Luyện (người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên 81%, phường Thắng Lợi).

Đồng chí Nguyễn Hữu Quế-Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đi thăm 3 gia đình chính sách tiêu biểu gồm: Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Qua (phường Trà Bá), Mẹ Việt Nam Anh hùng Puih Krơn (phường Hoa Lư), thương binh Nguyễn Văn Thiện (phường Chi Lăng).

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Hữu Quế thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Puih Krơn ở phường Hoa Lư. Ảnh: Thanh Nhật
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Hữu Quế thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Puih Krơn (phường Hoa Lư). Ảnh: Thanh Nhật


Cũng trong dịp này, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku đã tổ chức viếng liệt sĩ  tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh; tổ chức thắp nến tri ân và dâng hoa, dâng hương liệt sĩ tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Hội Phú và dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa Nhà lao Pleiku, viếng các liệt sĩ tại Bia Tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng hy sinh tại Trại giam tù binh Pleiku (phường Thống Nhất).

Thành phố cũng chỉ đạo cơ quan, ban ngành, các xã, phường có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại địa phương...

THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.


Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.