(GLO)- Đội Quản lý Thị trường số 12 (Cục Quản lý Thị trường Gia Lai) vừa tạm giữ 17.500 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ đang được đưa đi tiêu thụ.
Theo đó, qua nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, vào lúc 10 giờ ngày 29-7, Đội Quản lý Thị trường số 12 đã tiến hành kiểm tra xe ô tô tải BKS 29H-336.04 do ông Lương Văn Diệu điều khiển đang dừng bỏ hàng tại khu vực đường Trường Chinh (phường Chi Lăng, TP. Pleiku).
Lực lượng Quản lý Thị trường kiểm đếm số khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Quang Tấn
Qua kiểm tra thực tế, đơn vị phát hiện trên xe có 17.500 khẩu trang y tế, trên bao bì sản phẩm không có thông tin, căn cứ để xác định nguồn gốc xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra, ông Lương Văn Diệu không cung cấp được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số khẩu trang y tế trên.
Đội Quản lý Thị trường số 12 đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số khẩu trang y tế nói trên để tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.
(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.
Hãng thông tấn chính thức của Palestine Wafa cho biết 2 nam thiếu niên đã chết vì vết thương do đạn bắn sau khi quân đội Israel xông vào Beit Einun và đột kích một số ngôi nhà.
Ngày 20-4, Công ty 74 (Binh đoàn 15) phối hợp với Hội từ thiện Anh Em TP. Hồ Chí Minh-Gia Lai trao 142 suất quà cho công nhân, người lao động và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ.
(GLO)- Ngày 19/4, Cơ quan quản lý hàng không Trung Quốc cho biết họ mở các đường bay mới đến thành phố Hạ Môn và Phúc Châu của Trung Quốc. Các đường bay này nằm rất gần đảo Kim Môn và Mã Tổ do Đài Loan kiểm soát.
(GLO)- Ngày 18-4, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku đã hoàn thành huấn luyện dân quân cơ động, dân quân tại chỗ đợt 1. Tham gia khóa huấn luyện có 140 chiến sĩ dân quân cơ động và 126 dân quân tại chỗ thuộc cụm thi đua số 1 gồm các phường: Hội Thương, Ia Kring, Diên Hồng, Yên Đỗ và Tây Sơn.
(GLO)- Trong 2 ngày 17 và 18/4, tại Hội nghị thượng đỉnh ở Brussels, Bỉ, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã ra tuyên bố chung kêu gọi khẩn trương chuyển hệ thống phòng không và quân sự cần thiết cho Ukraine.
Sau vụ Iran tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào Israel, các nước bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình leo thang ở Trung Đông, đồng thời kêu gọi Iran và Israel kiềm chế.
(GLO)- Ngày 15-4, tại Trung tâm huấn luyện, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ khai mạc Hội thao bắn súng quân dụng bộ đội thường trực và dân quân tự vệ năm 2024.
Sáng nay, 14-4, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (15-4-1974 - 15-4-2024) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai.
(GLO)- Chiều 12-4, tại Trung tâm huấn luyện, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức bế mạc lớp huấn luyện quân sự, chính trị cho lực lượng tự vệ đợt 4, năm 2024.
(GLO)- Các lực lượng của Nga thời gian gần đây hướng tấn công vào hạ tầng điện nhằm "phi quân sự hóa" Ukraine và để đáp trả các cuộc tấn công của đối phương nhằm vào cơ sở năng lượng Nga, RT dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/4.
(GLO)- Ngày 11-4, đoàn giám sát do ông Đỗ Đức Hồng Hà-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội làm trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề “việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam giai đoạn 2021-2023” tại Công an tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Nikkei Asia ngày 11/4 đưa tin, không chỉ là những đồn bót cảnh sát, quân đội như trước đây, những vị tướng cấp cao của quân đội Myanmar hiện là mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của phe nổi dậy.