Gia Lai: Thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 khi học sinh trở lại trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe và tinh thần cho học sinh, sinh viên, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để đón các em quay trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, bên cạnh tiếp tục tổng vệ sinh trường lớp, hướng dẫn học sinh tự học và ôn luyện kiến thức tại nhà, Sở GD-ĐT còn yêu cầu các cơ sở giáo dục phải triển khai thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch bệnh khi học sinh quay trở lại trường. Cụ thể, trong điều kiện dịch bệnh chưa chấm dứt, các đơn vị không tổ chức các hoạt động tập thể, tập trung đông người, hoạt động ngoại khóa, tham quan thực tế; tổ chức chào cờ tại lớp thay cho tập trung toàn trường; xây dựng kế hoạch tiếp tục phòng chống dịch bệnh Covid-19, trang bị kiến thức, thiết lập đường dây nóng về phòng chống dịch bệnh; khuyến khích học sinh, sinh viên, học viên tự trang bị dụng cụ vệ sinh cá nhân, khẩu trang, dung dịch rửa tay…

Học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương tự pha chế dung dịch rửa tay khô nano bạc để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Mộc Trà
Học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương tự pha chế dung dịch rửa tay khô nano bạc để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Mộc Trà

Các trường cũng cần hướng dẫn kỹ năng phòng chống lây nhiễm, chuẩn bị đủ xà phòng, nước rửa tay cho trẻ, học sinh, sinh viên, học viên và giáo viên; theo dõi các trường hợp có dấu hiệu ho, sốt, khó thở…để phối hợp với cơ sở y tế sớm có giải pháp khám chữa bệnh, cách ly; làm tốt công tác phối hợp giữa phụ huynh, học sinh và nhà trường về công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là từ gia đình; tuyên truyền để người dân tự phòng ngừa, tự giác cách ly nếu thấy nghi ngờ, tự giác khai báo thông tin.

Ngoài ra, sau cổng trường, trước lớp học nên bố trí biển báo, panô, áp phích, tờ rơi…tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thầy cô giáo thường xuyên lồng ghép nội dung về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong giờ dạy và sinh hoạt. Đối với các lớp học bán trú nên bố trí học một buổi để phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh (trừ các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú). Khuyến khích các đơn vị tự trang bị máy đo, máy soi thân nhiệt để sớm phát hiện các dấu hiệu liên quan đến bệnh Covid-19…

MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.