Đắk Lắk: Nuôi cá lăng nha trong lồng kiểu mới, cá nhanh lớn, bắt lên toàn con to bự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mới đây Trung tâm Khuyến nông – Giống Cây trồng, Vật nuôi và Thủy sản tỉnh Đăk Lăk đã phối hợp xã Krông Buk (huyện Krông Pách) tổ chức hội thảo tổng kết mô hình nuôi cá lăng nha trong lồng bè, thả trên hồ chứa gắn với tiêu thụ sản phẩm năm 2020.

Kiểm tra thức ăn trong lồng tròn nuôi cá.
Kiểm tra thức ăn trong lồng tròn nuôi cá.

Ông Hồ Ngọc Toan giới thiệu về mô hình nuôi cá lăng nha trong hồ tròn trên đập Krông Buk hạ
Ông Hồ Ngọc Toan giới thiệu về mô hình nuôi cá lăng nha trong hồ tròn trên đập Krông Buk hạ

Mỗi năm, gia đình ông Hồ Ngọc Toan thu lãi từ 100-120 triệu đồng nhờ nuôi cá lồng.
Mỗi năm, gia đình ông Hồ Ngọc Toan thu lãi từ 100-120 triệu đồng nhờ nuôi cá lồng.
Bà Nguyễn Thị Hồng Duyên - cán bộ Phòng Đào tạo - Truyền thông (Trung tâm Khuyến nông – Giống Cây trồng, Vật nuôi và Thủy sản tỉnh Đăk Lăk) cho biết, tháng 3/2020, mô hình nuôi cá lăng nha được triển khai thực hiện tại 2 điểm thuộc buôn EaDrai, xã Tân Tiến và đập Krông Buk hạ, xã Krông Buk, huyện Krông Pách.

Lồng tròn có thể thả nuôi được nhiều cá hơn, cá nhanh lớn và an toàn hơn khi có gió bão.
Lồng tròn có thể thả nuôi được nhiều cá hơn, cá nhanh lớn và an toàn hơn khi có gió bão.

Lồng tròn được thiết kế thao công nghệ Đan Mạch
Lồng tròn được thiết kế theo công nghệ Đan Mạch
Tổng lượng cá thả nuôi ban đầu là 4.000 con cá lăng nha, kích cỡ 15 cm/con. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% giống, thức ăn và các loại vật tư khác. Các hộ gia đình tự đầu tư hệ thống lồng bè và đối ứng 30% giống, vật tư phục vụ chăn nuôi.

Cán bộ khuyến nông thăm mô hình nuôi cá trong lồng tròn của ông Hồ Ngọc Toan.
Cán bộ khuyến nông thăm mô hình nuôi cá trong lồng tròn của ông Hồ Ngọc Toan.
Ông Hồ Ngọc Toan (trú tại thôn 4, xã Krông Buk) – hộ tham gia mô hình cho biết, gia đình ông nuôi cá trên đập thủy lợi Krông Buk hạ đã 5 năm nay. 
Ban đầu ông chủ yếu thả cá diêu hồng, rô phi, cá bán được giá nên có lãi khá. Nhận thấy môi trường nước tại đập Krông Buk hạ rất trong lành, có thể đầu tư lâu dài nên ông đã mạnh tay mua lại 1 lồng tròn thiết kế theo công nghệ Đan Mạch.
Lồng này có kích thước lớn, lên tới 280m2, chịu được sóng to gió lớn nên ngoài thả 20 tấn cá rô phi thương phẩm, ông còn thả 2.000 con cá lăng nha giống. Sau 8 tháng nuôi, cá đạt trọng lượng bình quân trên 1kg/con, tỷ lệ sống 86%. 
Với 3 lồng nuôi cá lăng nha, cá thác lác cườm, rô phi và điều hồng, ông Toan cho biết trung bình mỗi tháng gia đình ông thu nhập khoảng 30 triệu đồng. Sau khi trừ mọi chi phí, mỗi năm ông lãi khoảng 100-120 triệu đồng.
Theo Minh Huệ-Nguyễn Chương (Dân Việt)

https://danviet.vn/dak-lak-nuoi-ca-lang-nha-trong-long-kieu-moi-ca-nhanh-lon-bat-len-toan-con-to-bu-20201230152010777.htm

Có thể bạn quan tâm