Bị đâm chết vì không đi đám tang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

TAND TP. HCM mở phiên tòa xét sơ thẩm đối với bị cáo Đoàn Văn Chiến (SN 1993, quê TP Hải Phòng) về tội “Giết người”.
 

Chiến đâm chết bạn vì không đi đám tang cha đồng nghiệp.
Chiến đâm chết bạn vì không đi đám tang cha đồng nghiệp.

Trước đó vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 27-4-2017, Chiến và Phạm Minh Phương cùng một số công nhân khác ngồi uống rượu tại sân Nhà máy Năng lượng Xanh (KCN Tân Thới Hiệp, phường Hiệp Thành, quận 12, TP HCM).

Đến 20 giờ cùng ngày, Chiến và Phương cãi nhau vì Chiến cho rằng Phương không đi đám tang cha của một người làm chung.

Nghe Chiến trách, Phương chửi và thách thức đánh nhau với Chiến thì được mọi người can ngăn. Sau đó, Chiến chạy về nhà lấy dao rồi quay lại chỗ nhậu để tìm Phương.

Trong lúc cả 2 đang lớn tiếng thì Chiến cầm dao đâm Phương khiến anh này gục tại chỗ. Mọi người nhanh chóng đưa Phương đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Gây án xong, Chiến rời khỏi hiện trường và vứt con dao gây án. Ngày hôm sau, nghe tin anh Phương chết nên Chiến đến cơ quan công an đầu thú. Xét thấy vụ án còn một số vấn đề cần nghiên cứu làm rõ nên HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa.

Hoàng Quý/phapluat

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố nhiều giám đốc, kế toán liên quan vụ đường dây mua bán trái phép hóa đơn khủng

Khởi tố nhiều giám đốc, kế toán liên quan vụ đường dây mua bán trái phép hóa đơn khủng

Điều tra mở rộng vụ đường dây mua bán hóa đơn hơn 2.500 tỷ đồng do Nguyễn Xuân Vinh cầm đầu, công an xác định nhiều doanh nghiệp mua hóa đơn từ đường dây trên để đưa vào sử dụng trong hoạt động tài chính, kế toán, báo cáo thuế, vi phạm quy định của pháp luật.
 Tuyên truyền phòng-chống tội phạm trên không gian mạng

Tuyên truyền phòng-chống tội phạm trên không gian mạng

(GLO)-

Chiều 26-4, tại Hội trường TP. Pleiku, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh phối hợp với Văn phòng Bộ Công an tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.