Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, cảnh báo tàu thuyền phòng, tránh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo dự báo, đến 19 giờ ngày 9-8, vị trí tâm bão ở khoảng 18,0 độ vĩ bắc; 112,7 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 250 km về phía đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,5 đến 20,0 độ vĩ bắc; từ kinh tuyến 110,0 đến 115,0 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.  

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: VNDMS
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: VNDMS

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc sau có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 10-8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,9 độ vĩ bắc; 109,9 độ kinh đông, trên khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km và có khả năng suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau có khả năng mạnh lên thành bão nên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4,0-6,0m, biển động mạnh.

Do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động.

Khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.  

Cũng vào khoảng 13 giờ ngày 8-8, vùng áp thấp ở khu vực quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

PHƯƠNG VI (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm