Chư Pưh phát động chương trình "Mỗi Phụ nữ một cây xanh, mỗi cơ sở Hội một công trình cây xanh"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân ngày Môi trường thế giới 5-6 và kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), ngày 27-5, tại xã Ia Phang, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ phát động “Mỗi phụ nữ một cây xanh, mỗi cơ sở Hội một công trình cây xanh”. Dự lễ phát động có Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chư Pưh Nguyễn Huy Châu.

Tại lễ phát động, bà Mai Thị Thanh Hằng-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Chư Pưh đã kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân xã Ia Phang nói riêng, huyện Chư Pưh nói chung tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng với tinh thần “Mỗi phụ nữ một cây xanh, mỗi cơ sở Hội một công trình cây xanh”. Đồng thời, đề nghị các tổ chức hội thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến hội viên phụ nữ và quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa, vai trò, tác dụng to lớn và lợi ích toàn diện, lâu dài của việc trồng cây, trồng rừng.

Các đại biểu trồng cây hưởng ứng tại lễ phát động. Ảnh: Hà Chi
Các đại biểu trồng cây hưởng ứng tại lễ phát động. Ảnh: Hà Chi

Ngay sau buổi lễ, các đại biểu, cán bộ, hội viên phụ nữ và bà con Plei Thơ Nhueng đã trồng 100 cây chuông vàng xung quanh hai bên đường Nhà sinh hoạt cộng đồng Plei Thơ Nhueng.

Đây cũng là hoạt động thiết thực chung tay cùng với hội viên phụ nữ cả nước thực hiện công trình trồng 130.000 cây xanh, góp phần phủ xanh nhiều miền quê trên khắp cả nước, hưởng ứng Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Qua đó, tạo phong trào người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, tạo cảnh quan, nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ về vai trò, tác dụng to lớn của việc trồng, chăm sóc các loại cây xanh, góp phần hoàn thiện các tiêu chí của huyện nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

QUANG TẤN - HÀ CHI

Có thể bạn quan tâm