Những thực phẩm nên ăn để tránh say xe khi đi du xuân đầu năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chứng say tàu xe có thể khiến chuyến du lịch của bạn trở nên mệt mỏi, thậm chí là chóng mặt hoặc nôn mửa. Để hạn chế triệu chứng trên, bạn cần chuẩn bị một số thực phẩm dưới đây nhằm hạn chế tình trạng say xe và giúp dạ dày dễ chịu hơn. 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
1/ Gừng
Gừng là một trong những thực phẩm giúp làm dịu dạ dày hiệu quả nhất. Khi nhai một lát gừng tươi nhỏ đã lột vỏ sẽ giúp bạn ngăn ngừa cơn say xe và làm dạ dày thấy dễ chịu.
Hãy cắt sẵn một vài lát gừng tươi mang theo bên người. Trường hợp bắt đầu cảm thấy có triệu chứng say tàu xe, bạn chỉ cần lấy từng miếng gừng ra nhai thật chậm rãi.
Ngoài ra, dùng những lát gừng tươi để pha trà cũng giúp hạn chế triệu chứng say xe xuất hiện. Cẩn thận hơn, bạn hãy ăn hoặc uống trà gừng khoảng một giờ trước khi bắt đầu chuyến đi để có được hiệu quả cao nhất.
2/ Bánh quy 
Những chiếc bánh quy giòn có thể giúp bạn giải quyết cơn đau dạ dày và ngăn ngừa tình trạng nôn mửa khi say xe. Bạn có thể ăn hai hoặc ba chiếc bánh quy vào lúc cảm thấy hơi buồn nôn, sau đó tiếp tục ăn từ từ cho đến khi triệu chứng giảm bớt.
Lưu ý, bạn nên dùng những loại bánh quy ngũ cốc nguyên hạt để giảm bớt lượng nước bọt tiết ra trong miệng, giúp kiềm hãm cảm giác buồn nôn và khó chịu trong dạ dày. Đặc biệt tránh ăn các loại bánh có hương vị mạnh, nhất là có mùi hành tây hay tỏi vì chúng có thể khiến tình trạng say xe trở nên tồi tệ hơn.
3/ Chanh
Chanh tươi có khả năng làm giảm buồn nôn khi đi du lịch vì có chứa nhiều thành phần dinh dưỡng làm giảm nhẹ cơn đau dạ dày. Khi bắt đầu có dấu hiệu say xe, hãy thử ngậm một lát chanh tươi đã bỏ vỏ. Nếu sợ chua, bạn có thể pha chế thành một ly nước chanh để uống dần dần.
4/ Ô liu
Quả ô liu giúp làm giảm quá trình tiết nước bọt trong miệng khiến bạn ít có cảm giác buồn nôn. Tương tự như những thực phẩm trên, bạn có thể ăn một vài quả ô liu trước khi lên xe và mang theo một ít để đề phòng những lúc cảm thấy say xe.
5/ Chuối
Khi bị say xe và nôn mửa, bạn sẽ không muốn ăn bất kỳ thứ gì. Do đó, bạn cần những thực phẩm bổ sung nhiều năng lượng và dinh dưỡng để giúp cơ thể mau chóng phục hồi.
Chuối chính là một món ăn nhẹ giàu dưỡng chất, nhiều calo và còn dễ ăn ngay cả khi bạn cảm thấy rất mệt mỏi. Hơn nữa, trong chuối có chứa kali có thể bổ sung lại cho cơ thể khi mất điện giải do tiêu chảy hay nôn mửa.
6/ Trà thảo mộc
Trà thảo mộc thường được dùng như một phương thuốc chữa trị buồn nôn, kể cả tình trạng ốm nghén ở phụ nữ mang thai. Mặc dù chưa có bằng chứng khoa học về cơ chế tác động của các loại thảo mộc nhưng nhiều người có cảm giác buồn nôn khi dùng trà đã thấy có hiệu quả rất tốt.
Bạn có thể dùng một tách trà bạc hà có thêm một lát chanh nhằm giảm cảm giác nôn nao, khó chịu.
Một vài biện pháp khác để hạn chế say xe như:
- Ngồi ở hàng ghế trên để thần kinh được tập trung phía trước.
- Ngồi cạnh cửa sổ để có thể nhìn ra ngoài.
- Không đọc sách hay lướt điện thoại quá lâu.
- Nhắm mắt hoặc chợp mắt một lát trong chuyến đi.
- Nói chuyện với mọi người xung quanh để giảm bớt căng thẳng về vấn đề say xe.
- Sử dụng thuốc chống say xe hoặc miếng dán trên da.
Theo TRẦN KHANH (LĐO)

Có thể bạn quan tâm