“Cánh tay nối dài” bảo đảm an ninh trật tự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mặc dù mới thành lập được hơn 3 tháng nhưng các tổ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở của xã Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã phát huy vai trò “cánh tay nối dài” bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Sau cuộc họp để nắm bắt tình hình ANTT trên địa bàn, Tổ bảo vệ ANTT làng Dăng phân chia lực lượng tiến hành tuần tra trên một số tuyến giao thông nội làng.

Ông Rơ Châm Xiên-Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT làng Dăng-cho biết: “Đang vào thời điểm giữa vụ thu hoạch cà phê, cạo mủ cao su nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ trộm cắp. Tổ phân công lực lượng tuần tra để nắm bắt tình hình, góp phần ngăn ngừa các vụ việc vi phạm pháp luật. Nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ, chúng tôi sẽ báo cho Công an xã để có biện pháp xử lý kịp thời.

Trong quá trình tuần tra, chúng tôi cũng ghé vào những vườn cà phê đang thu hái tuyên truyền chủ vườn đăng ký tạm trú, tạm vắng cho nhân công từ nơi khác đến làm thuê; đồng thời nhắc chủ vườn không cho người ngồi trên thùng xe công nông khi tham gia giao thông để tránh xảy ra tai nạn giao thông.

Còn ban đêm, chúng tôi đi tuần và nhắc nhở thanh-thiếu niên không điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô, uống rượu bia say xỉn”.

to-bao-ve-an-ninh-trat-tu-lang-dang-xa-ia-o-huyen-ia-grai-tuan-tra-tai-dia-ban.jpg
Tổ bảo vệ an ninh, trật tự làng Dăng (xã Ia O, huyện Ia Grai) tuần tra tại địa bàn. Ảnh: T.D

Còn theo ông Hà Duy Nam-Phó Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT làng Dăng: Tổ được thành lập ngày 30-8-2024 với 4 thành viên.

“Qua hơn 3 tháng hoạt động, với tinh thần trách nhiệm cao, các thành viên trong tổ đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tổ cùng với Công an xã tham gia đảm bảo ANTT, trông giữ xe tại Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô tranh cúp A Sanh và Liên hoan Văn hóa cồng chiêng năm 2024, đồng thời không để xảy ra các vụ việc phức tạp hay tai nạn giao thông.

Mới đây, tại làng xảy ra vụ va chạm giao thông, chúng tôi cũng kịp thời có mặt ở hiện trường nắm tình hình và báo cho Công an xã để có hướng xử lý. Cũng cách đây ít hôm, trong lúc tuần tra, phát hiện có đối tượng nghi ngờ bắt trộm chó, chúng tôi tiến hành theo dõi và đến một số nhà dân có camera an ninh đề nghị cung cấp hình ảnh rồi gửi vào nhóm Zalo của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở của xã để nâng cao cảnh giác”-ông Nam cho hay.

Sau khi thành lập, Tổ bảo vệ ANTT làng Lân đã phân công các thành viên nắm địa bàn, phối hợp với lực lượng Công an xã tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật.

Anh Rơ Châm Pơih-Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT làng Lân-bộc bạch: “Hiện chúng tôi tập trung tuyên truyền pháp luật cho người dân. Các hàng quán được tuyên truyền không mở bán quá 23 giờ.

Đối với thanh-thiếu niên, chúng tôi tuyên truyền hạn chế uống rượu bia, không nẹt pô khi điều khiển xe máy. Có một số trường hợp thanh-thiếu niên độ pô xe máy, khi phát hiện, chúng tôi báo Công an xã mời lên làm việc và yêu cầu thay thế pô khác. Chúng tôi tham gia hòa giải thành công một số vụ mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống”.

to-bao-ve-an-ninh-trat-tu-co-so-lang-dang-hop-trien-khai-nhiem-vu.jpg
Tổ bảo vệ an ninh trật tự làng Dăng (xã Ia O) họp triển khai nhiệm vụ. Ảnh: T.D

Ông Rơ Lan Tương-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Lân-thông tin: “Từ ngày thành lập Tổ bảo vệ ANTT của làng đến nay, trên địa bàn không phát sinh các vụ uống rượu rồi gây gổ đánh nhau; tình trạng trộm cắp vặt cũng giảm hẳn. Người dân đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm của Tổ bảo vệ ANTT”.

Ông Siu Nghiệp-Chủ tịch UBND xã Ia O: “Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Công an huyện vừa tiến hành tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Tới đây, chúng tôi sẽ kiện toàn các tổ bảo vệ ANTT ở các thôn, làng và cử thành viên các tổ tham gia các lớp tập huấn nhằm thực hiện có hiệu quả hơn công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn”.

Trao đổi với P.V, ông Siu Nghiệp-Chủ tịch UBND xã Ia O-cho biết: Xã có 9 tổ bảo vệ ANTT ở các thôn, làng. Đây là “cánh tay nối dài” của chính quyền, Công an xã trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở đã cung cấp nhiều tin báo quan trọng để chính quyền, Công an xã và Đồn Biên phòng Ia O kịp thời nắm bắt, xử lý, không xảy ra các vụ việc phức tạp. Tình trạng thanh-thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô cũng giảm hẳn. Trên địa bàn cũng không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng hoặc cháy nổ. Các tổ bảo vệ ANTT cũng đã cùng Công an xã nắm thông tin, đưa 2 thanh niên sử dụng ma túy đi cai nghiện.

Có thể bạn quan tâm

Khủng bố tinh thần nhà văn Gào, một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố điều tra.

Một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi làm nhục nhà văn Gào

(GLO)- Ngày 29-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Cát Tường (SN 1989, trú xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi làm nhục người khác, sau khi xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, tức nhà văn Gào.

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

(GLO)- Đúng 8 giờ ngày 6-10, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Đồng Nai sẽ xét xử công khai Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) về 2 tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trong vụ 3 mẹ con bị sát hại. Người yêu cũ của bị cáo cũng được triệu tập đến phiên tòa.

null