Các nhà khoa học giải mã bí ẩn hiện tượng cực khoái ở phụ nữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các nhà khoa học mới đây đã tìm được lời giải cho hiện tượng cực khoái ở phụ nữ.

 

Ảnh: Shutterstock
Ảnh: Shutterstock



Các nhà khoa học tại Đại học Yale và Bệnh viện Cincinnati ở Mỹ tin rằng hiện tượng cực khoái ở phụ nữ có thể liên quan đến quá trình tiến hoá. Cực khoái từng được cho là cực kỳ quan trọng để kích hoạt rụng trứng khi quan hệ tình dục.

Ở nhiều loại động vật như thỏ, chồn, mèo và lạc đà vẫn có trường hợp rụng trứng xảy ra trong quá trình giao phối. Nhưng điều này không xảy ra ở người hoặc tinh tinh. Thay vì thế, ở nữ giới trứng rụng một lần trong chu kỳ đều đặn khoảng 28 - 29 ngày và ở tinh tinh là 37 ngày.

Các nhà khoa học của Đại học Yale cho biết: “Sự tồn tại của cực khoái ở phụ nữ vì 2 lý do: Một mặt cực khoái ở nữ giới không nhất thiết đóng vai trò trong hoạt động sinh sản, mặt khác phản xạ nội tiết thần kinh này có thể phục vụ cho mục đích rất quan trọng, đó là kích thích sinh sản hai hóc-môn trong não là prolactin và oxytocin.

Theo các tác giả, ở nhiều loại động vật có vú, quá trình sản sinh ra prolactin và oxytocin đóng vai trò thúc đẩy rụng trứng. Ở một số loài khác, sự rụng trứng của con cái chỉ đến sau khi đạt cực khoái.

Các tác giả đã thí nghiệm cho thỏ cái - loài rụng trứng khi giao phối - dùng fluoxentine, một loại thuốc ức chế cực khoái. Họ phát hiện ra rằng sau khi điều trị bằng fluoxetine, thỏ có khả năng rụng trứng ít hơn 30% so với thỏ không dùng thuốc.

Tóm lại, các tác giả cho biết, cực khoái gây ra rụng trứng là “cơ chế tồn tại ở nhiều loại động vật, nhưng mất vai trò này ở những loài khác”, theo tờ Daily Mail. Phát hiện này giúp diễn giải các khía cạnh khó giải thích khác về tình dục của nữ giới, chẳng hạn như tỉ lệ cực khoái ở nữ thấp.

Những nghiên cứu trước đây cho thấy, những thay đổi về tiến hóa cũng khiến phụ nữ khó đạt cực khoái hơn. Âm đạo - cần được kích thích để đạt cực khoái với hầu hết phụ nữ - theo thời gian đã di chuyển đến vị trí ít trung tâm hơn, do đó không còn nhận được kích thích trực tiếp trong quá trình giao hợp.

K.M (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh này từ đầu năm 2026 đến nay lên 3 ca, không có trường hợp tử vong.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

Bệnh dại: Đừng trả giá vì chủ quan

Bệnh dại: Đừng trả giá vì chủ quan

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, bệnh dại có thể phòng ngừa nếu người bị chó, mèo cắn, cào hoặc có nguy cơ phơi nhiễm được xử trí và tiêm phòng kịp thời. Tuy nhiên, nhiều trường hợp tử vong do bệnh dại vẫn xuất phát từ sự chủ quan, thiếu hiểu biết về nguy cơ phơi nhiễm.

null