Bị phạt 6 năm tù vì phát tán tài liệu chống Nhà nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đỗ Minh Hiền 6 năm tù với cáo buộc soạn thảo, phát tán hàng chục tài liệu có nội dung 'xuyên tạc, vu khống, tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý'.

Ngày 11.3, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Đỗ Minh Hiền (67 tuổi, trú tại Q.Hoàng Mai, Hà Nội) mức án 6 năm tù về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bị cáo Đỗ Minh Hiền tại tòa. Ảnh: PHÚC BÌNH

Bị cáo Đỗ Minh Hiền tại tòa. Ảnh: PHÚC BÌNH

Hồ sơ vụ án cho thấy, tháng 8.2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội nhận được công văn của Bộ Nội vụ đề nghị xử lý đối với ông Đỗ Minh Hiền vì đã sử dụng thư điện tử phát tán nội dung nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2013, ông Hiền bắt đầu sử dụng máy tính cá nhân để soạn thảo, phát tán các tài liệu có nội dung chống đối chế độ, công kích nhằm vào lãnh đạo Đảng.

Đến nay, bị cáo không nhớ đã viết bao nhiêu tài liệu. Toàn bộ các tài liệu sau khi soạn thảo đều được bị cáo sử dụng các tài khoản thư điện tử của mình để gửi đến thư điện tử của cá nhân, tổ chức trên mạng internet.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội ủy thác điều tra cho cơ quan an ninh điều tra của công an 26 tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức rà soát, thu thập các tài liệu được Đỗ Minh Hiền phát tán qua tài khoản thư điện tử.

Ngoài 20 tài liệu do Bộ Nội vụ cung cấp, cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ thêm 52 tài liệu khác bị cáo Hiền phát tán trong thời gian từ tháng 3.2020 - tháng 7.2023. Thông tin, số liệu trong các bài viết đều được dẫn nguồn trên internet, không được kiểm chứng; đồng thời bị cáo còn lồng ghép quan điểm chống đối, cực đoan của cá nhân.

Với 72 bài viết nêu trên, bị cáo Hiền đã phát tán thông qua thư điện tử tới hơn 10.000 lượt địa chỉ thư điện tử.

Kết luận giám định của Sở TT-TT TP.Hà Nội xác định, 16 trích đoạn thuộc 11 tài liệu chứa đựng nội dung "tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân".

Ngoài ra, 11 trích đoạn thuộc 6 tài liệu chứa đựng nội dung "xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân"; 4 trích đoạn thuộc 2 tài liệu chứa đựng nội dung "xúc phạm lãnh tụ, danh nhân".

Tại cơ quan điều tra, bị cáo khai nhận tự viết, phát tán các tài liệu có nội dung chống đối, với mục đích muốn mọi người biết đến quan điểm chính trị của mình. Việc soạn thảo, phát tán các tài liệu xuất phát từ động cơ cá nhân, không có tổ chức hoặc cá nhân nào khác tài trợ, xúi giục.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null