Bà Nguyễn Thị Thắng: Chi hội trưởng phụ nữ giàu lòng nhân ái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều năm qua, bà Nguyễn Thị Thắng-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 6 (phường Thống Nhất, TP. Pleiku) đã vận động chị em mua tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), giúp đỡ nhu yếu phẩm hay hỗ trợ cây giống cho những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Bằng tấm lòng nhân ái, bà Thắng đã đồng hành sẻ chia, giúp nhiều phụ nữ vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Gần 65 tuổi, bà Thắng đã có hơn 20 năm làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ. Hàng năm, bà luôn được đánh giá hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương và tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các phong trào do các cấp Hội phát động. Đặc biệt, bà đã có nhiều hoạt động ý nghĩa giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Bà Trần Thị Thắng được yêu mến bởi tấm lòng nhân ái. Ảnh: Mai Ka

Bà Trần Thị Thắng được yêu mến bởi tấm lòng nhân ái. Ảnh: Mai Ka

Năm 2022, nhận thấy hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của chị Đào Thị Phượng, bà Thắng đã vận động chị em trong tổ mỗi người đóng góp một ít kinh phí để mua tặng chị Phượng thẻ BHYT. Nhận được sự quan tâm này, chị Phượng không khỏi xúc động: “Tôi thường xuyên đau bệnh. Khi có thẻ bảo hiểm y tế, tôi được thăm khám sức khỏe thường xuyên hơn. Tình cảm của bà Thắng cùng chị em đã giúp tôi có thêm động lực sống tốt, sống khỏe”.

Cũng như chị Phượng, khi cầm trên tay chiếc thẻ BHYT do bà Thắng trao tặng, chị Trần Thị Hồng Nhung xem đây là món quà ý nghĩa trong cuộc đời. Bởi lúc phát hiện bị ung thư tuyến giáp, chị đã suy sụp khi gánh nặng cơm áo vẫn còn trĩu nặng trên vai, việc học của 2 con còn dang dở.

“Sau khi biết hoàn cảnh khó khăn của tôi, bà Thắng đã thường xuyên đến thăm hỏi, động viên và cùng chị em đóng góp mua tặng tôi thẻ BHYT hồi đầu năm 2024. Quả thật, khi bị đau ốm, chiếc thẻ BHYT hết sức quan trọng và quý giá”-chị Nhung chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Thắng (bìa phải) trao thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên khó khăn. Ảnh: M.K

Bà Nguyễn Thị Thắng (bìa phải) trao thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên khó khăn. Ảnh: M.K

Suốt 3 năm qua, mô hình trao tặng thẻ BHYT cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vẫn được bà Thắng duy trì. Cùng với việc vận động cán bộ, hội viên tham gia BHYT, với sự nỗ lực của bà Thắng, Chi hội đã tặng thẻ BHYT cho nhiều phụ nữ khó khăn, giúp họ có cơ hội tiếp cận với dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, giảm gánh nặng kinh tế khi đau ốm, bệnh tật.

Ngoài ra, trong 3 năm qua, bản thân bà Thắng cũng vận động chị em quyên góp, ủng hộ 5 gia đình hội viên phụ nữ có người bị bệnh hiểm nghèo với số tiền gần 24 triệu đồng; tặng 300 suất quà cho phụ nữ khó khăn trên địa bàn với tổng giá trị gần 60 triệu đồng…

Bà Thắng bày tỏ: “Trên cương vị là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, điều khiến tôi quan tâm, trăn trở nhất là làm sao để mọi hội viên đều có cuộc sống đủ đầy, đời sống vật chất, tinh thần của chị em từng bước được nâng lên, phong trào phụ nữ ngày càng phát triển. Vì vậy, trong các buổi sinh hoạt chi hội, tôi đều chủ động chia sẻ, hỏi han, nắm bắt tâm tư, tình cảm, khó khăn, mong muốn của hội viên để có giải pháp hỗ trợ kịp thời”.

Để chia sẻ với những hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, bà Thắng còn vận động hội viên phụ nữ và người dân trong tổ trao tặng cây giống; duy trì tổ, nhóm tiết kiệm với 176 hội viên tham gia; hỗ trợ cho vay vốn phát triển kinh tế với số tiền gần 85 triệu đồng; giới thiệu việc làm cho 79 hội viên phụ nữ.

Ngoài chăm lo đời sống cho chị em thì việc thu hút đông đảo phụ nữ tham gia sinh hoạt cũng là yếu tố quan trọng để Chi hội ngày càng vững mạnh. Vì vậy, bà Thắng dành thời gian gặp gỡ cán bộ, hội viên để bàn bạc và đề ra giải pháp thúc đẩy phong trào. Và rồi, những đội văn nghệ, câu lạc bộ dân vũ... lần lượt được thành lập, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Thấy được nỗ lực tinh thần nhiệt huyết của bà Thắng, tất cả hội viên đều cố gắng, chung sức đồng lòng và tạo được sự đồng thuận trong các phong trào.

Theo bà Trần Thị Mỹ Lệ-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Thống Nhất: Đóng góp tích cực của bà Thắng trong công tác Hội, đặc biệt là những hoạt động hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống đã được ghi nhận bằng những tấm giấy khen ý nghĩa của các cấp Hội và chính quyền địa phương.

Nhiều năm liền, bà Thắng là Chi hội trưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2023, bà được Chủ tịch UBND phường Thống Nhất tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023.

Có thể bạn quan tâm

Độc đáo nghệ thuật mô hình tăm tre trong chai thủy tinh.

Độc đáo nghệ thuật mô hình tăm tre trong chai thủy tinh

(GLO)- Với những que tăm tre mảnh mai, anh Đặng Hồng Ron (phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã  kiên trì tạo nên các mô hình tinh xảo nằm gọn trong vỏ chai thủy tinh. Mỗi tác phẩm không chỉ thể hiện sự khéo léo, tỉ mỉ, mà còn mang theo đam mê âm thầm, sức sáng tạo bền bỉ giữa đời thường.

Xuân mới nơi “ốc đảo” Cồn Chim.

Xuân mới nơi “ốc đảo” Cồn Chim

(GLO)- Những ngày cuối năm, Cồn Chim (thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông) hiện ra với dáng vẻ bình yên nhưng vẫn đầy sinh khí. Sau mùa mưa bão, “ốc đảo” nhỏ giữa mênh mang sông nước dần hồi sinh, mạnh mẽ đứng dậy, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán trong niềm tin mới.

Làm mới nghề xưa

Làm mới nghề xưa

(GLO)- Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, nhiều làng nghề ở Gia Lai đã thay đổi, sáng tạo, đưa sản phẩm truyền thống vượt qua giới hạn cũ để khẳng định vị thế trong đời sống hiện đại.

Các thành viên Hội Yêu rác thực hiện hoạt động nhặt rác và trồng cây để bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống xanh và tinh thần tự nguyện tại cộng đồng.

Hội Yêu rác Bình Định: Lan tỏa tinh thần “sống xanh”

(GLO)- Không đợi phong trào, cũng không cần lời kêu gọi rầm rộ, Hội Yêu rác Bình Định quy tụ những bạn trẻ cùng làm những việc ý nghĩa cho môi trường thêm xanh. Từ nhặt rác, trồng cây đến “lấp ổ gà”..., các hoạt động đều được Hội thực hiện bằng tinh thần chủ động, tự nguyện, nhiệt tình.

Xoa dịu nỗi đau do bom mìn gây ra

Xoa dịu nỗi đau do bom mìn gây ra

(GLO)- Bên cạnh việc thu gom, xử lý bom mìn, vật nổ, thời gian qua, lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương ở Gia Lai đã quan tâm hỗ trợ nạn nhân và truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về hậu quả do bom mìn gây ra.

null