5 triệu chứng đầu tiên để nhận biết ung thư ruột chết người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ung thư ruột là một trong những loại ung thư phổ biến nhất trên thế giới.

Thay đổi trong thói quen đại tiện là một trong những triệu chứng đầu tiên của ung thư ruột ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK
Thay đổi trong thói quen đại tiện là một trong những triệu chứng đầu tiên của ung thư ruột ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK
Các triệu chứng ung thư ruột thường không rõ ràng trong giai đoạn đầu, đó là lý do tại sao việc phát hiện các dấu hiệu đầu tiên là vô cùng quan trọng, vì chẩn đoán sớm có nghĩa là điều trị thành công hơn.
Khi ung thư ruột lần đầu tiên phát triển và còn nhỏ, nó thường không gây ra triệu chứng. Các triệu chứng cũng có thể tinh tế và không nhất thiết khiến người bệnh cảm thấy khó chịu.
Khi khối u phát triển, các triệu chứng và dấu hiệu có thể khác nhau, tùy vào vị trí của khối u.
Sau đây là 5 triệu chứng đầu tiên thường gặp nhất của ung thư ruột, do trang Patient.info liệt kê
1. Chảy máu do khối u
Có thể thấy máu lẫn lộn với phân. Đôi khi máu có thể làm cho phân chuyển sang màu đen.
Chảy máu thường không nghiêm trọng và trong nhiều trường hợp, nó không được chú ý, vì chỉ là một giọt nhỏ hòa lẫn với phân.
Tuy nhiên, lượng nhỏ máu chảy ra thường xuyên có thể dẫn đến thiếu máu khiến người bệnh mệt mỏi và xanh xao, theo Express.
2. Phân có nhiều chất nhầy hơn bình thường
Phòng khám Mayo khuyên, nếu có một ít chất nhầy trong phân thường không đáng lo ngại. Phân thường chứa một ít chất nhầy - có tác dụng giữ cho lớp niêm mạc đại tràng ẩm và bôi trơn.
Patient.info khuyên: "Hãy đi khám nếu nhận thấy lượng chất nhầy tăng lên trong phân".
3. Thay đổi trong thói quen đại tiện
Điều này có nghĩa là đại tiện nhiều lần hơn hoặc ít lần hơn so với bình thường, tiêu chảy hoặc táo bón.
4. Cảm giác “chưa xong” sau khi đi đại tiện
Theo The Royal Marsden NHS Foundation Trust, điều này khá phổ biến nếu khối u nằm trong trực tràng, theo Express.
5. Đau bụng

Đau bụng cũng là triệu chứng đầu tiên thường gặp nhất ẢNH: SHUTTERSTOCK
Đau bụng cũng là triệu chứng đầu tiên thường gặp nhất ẢNH: SHUTTERSTOCK
Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh cho biết, đau bụng dưới dai dẳng, đầy hơi hoặc khó chịu có thể là dấu hiệu của bệnh.
Khi khối u phát triển trong đại tràng hoặc trực tràng, các triệu chứng có thể trở nên nặng hơn.
Theo Patient.info, các triệu chứng tương tự như trên, nhưng nặng hơn, gồm:
• Nói chung, có thể cảm thấy không khỏe, mệt mỏi hoặc sụt cân.
• Nếu ung thư đủ lớn, nó có thể gây ra tắc nghẽn đại tràng. Điều này gây ra đau bụng dữ dội và nôn mửa.
• Đôi khi ung thư tạo ra một lỗ thủng trên thành đại tràng hoặc trực tràng, khiến phân có thể rò rỉ vào ổ bụng, gây ra cơn đau dữ dội.
Điều quan trọng cần lưu ý là những triệu chứng này không phải lúc nào cũng liên quan đến ung thư ruột.
Tiêu chảy ra máu kèm theo chất nhờn có thể là dấu hiệu của bệnh viêm dạ dày ruột.
Nhưng nếu gặp bất kỳ triệu chứng nào kể trên, bất kể nguyên nhân là gì, hãy nên đi khám ngay.
Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Anh - Cancer Research UK, khuyên nếu cảm thấy lo lắng về các triệu chứng, đừng chần chừ. Triệu chứng này có thể không phải do ung thư. Nhưng nếu có là ung thư, thì khả năng điều trị thành công càng cao. Sẽ không lãng phí thời gian.
Điều gì làm tăng nguy cơ ung thư ruột?
Chế độ ăn uống là một trong những yếu tố nguy cơ phát triển ung thư ruột.
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn nhiều thịt đỏ và thịt chế biến có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh, vì vậy nên thay thế bằng thịt gà hoặc cá.
Cũng có thể thử ăn đậu thay cho thịt.
Ăn nhiều chất xơ cũng làm giảm nguy cơ ung thư ruột, theo Express.
Theo Thiên Lan (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

null