Hoa hồng sáp thơm "chiếm lĩnh" thị trường quà tặng 20-10

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hoa hồng sáp thơm là sản phẩm mới xuất hiện tại Gia Lai nhưng nó đã nhanh chóng “chiếm lĩnh” được thị trường quà tặng năm nay. Chính sự mới mẻ, độc đáo và giá trị sử dụng lâu dài đã khiến mặt hàng hoa “không tuổi” này trở thành món quà tặng được giới trẻ “săn lùng” nhiều nhất trong những ngày này.

 
 Hoa hồng sáp thơm được bán kèm với thú bông ngộ nghĩnh. Ảnh: Trần Dung
Hoa hồng sáp thơm được bán kèm với thú bông ngộ nghĩnh. Ảnh: Trần Dung

Hoa hồng sáp thơm còn có thêm tên gọi khác là hoa hồng vĩnh cửu-một sản phẩm thuộc dòng hoa giả nhưng có hình dạng và màu sắc rất giống hoa hồng thật. Hoa được làm bằng sáp thơm nên có thể lưu hương từ 2 đến 3 năm, có tạo hình tinh tế và được đặt trong những hộp quà sang trọng, lịch sự. Ngoài việc lưu giữ được mùi hương thì hoa hồng sáp còn có màu sắc đa dạng như hồng, đỏ, xanh, tím...

Là một trong những người đầu tiên nhập loài hoa này về phục vụ khách hàng của mình trong dịp 20-10 năm nay, chị Nguyễn Thùy Dương (phường Hoa Lư-TP. Pleiku) cho biết: “Trước đây, cứ mỗi dịp lễ, Tết tôi thường nhập hoa tươi về kinh doanh. Năm nay, nắm bắt được thị hiếu của khách hàng cũng như thấy được sự mới lạ của loài hoa sáp thơm này, tôi đã tìm hiểu và đưa về bán. Dù chỉ mới xuất hiện nhưng với màu sắc đa dạng, mùi hương đặc trưng và bền lâu, sản phẩm này được rất nhiều người biết tới và đặt mua, đặc biệt là giới trẻ”.

 

Sản phẩm hoa hồng sáp thơm đang được các đấng mày râu lựa chọn làm quà tặng cho một nửa yêu thương của mình. Ảnh: Trần Dung
Sản phẩm hoa hồng sáp thơm đang được các đấng mày râu lựa chọn làm quà tặng cho một nửa yêu thương của mình. Ảnh: Trần Dung

Hiện, loài hoa này đang tạo được “cơn sốt” trên thị trường bởi hiệu quả sử dụng dài hạn, giá cả phù hợp và mẫu mã vô cùng đa dạng. Tùy theo từng bó hoa, màu sắc hoa mà giá thành khác nhau. Trung bình trên thị trường, giá dao động 15.000 đồng đến 30.000 đồng/bông. Với những bó hoa hồng sáp được bài trí đẹp mắt, hấp dẫn có giá bán từ 50.000 đồng đến 300.000 đồng/bó. Với những hộp có số lượng hoa lớn, gói trang trí công phu, giá có thể lên tới vài ba triệu đồng.

Theo nhiều người kinh doanh thì hoa hồng sáp thơm được sản xuất thủ công theo công nghệ Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. “Năm nay các sản phẩm mới, sáng tạo như hoa hồng sáp thơm được nhiều người ưa chuộng. Mình đã nhờ bạn bè nhập hàng từ Nhật Bản về để thử kinh doanh. Không ngờ, ngay sau khi đăng tải hình ảnh cùng thông tin rao bán trên trang cá nhân Facebook, đã có nhiều người đặt hàng, đến gần ngày lễ thì nguồn hàng trở nên khan hiếm”-bạn Hồng Minh (kinh doanh hoa hồng sáp thơm qua mạng xã hội Facebook)-chia sẻ.
 

Loài hoa này đang tạo được “cơn sốt” trên thị trường bởi hiệu quả sử dụng dài hạn, giá cả phù hợp và mẫu mã vô cùng đa dạng. Ảnh: Trần Dung
Loài hoa này đang tạo được “cơn sốt” trên thị trường bởi hiệu quả sử dụng dài hạn, giá cả phù hợp và mẫu mã vô cùng đa dạng. Ảnh: Trần Dung

Là mặt hàng quà tặng độc đáo, mới mẻ nên hoa hồng sáp thơm nhanh chóng thu hút được sự chú ý của khách hàng. Bạn Nguyễn Minh Thư (tổ 16- phường Yên Thế-TP. Pleiku), vui vẻ nói: “Bởi khả năng lưu giữ hương cũng như màu sắc bắt mắt nên em chọn hoa hồng sáp thơm làm quà tặng cho cô giáo và chị gái của mình trong dịp lễ 20-10 năm nay. Chắc chắn, họ sẽ rất bất ngờ và thích thú với món quà kỷ niệm độc đáo này”.

Những bông hoa hồng sáp thơm bền, giống hoa thật và có nhiều màu sắc sặc sỡ, bắt mắt như màu đỏ, hồng, tím, xanh dương… có thể dùng để trang trí trong một khoảng thời gian dài mà không lo bị héo úa. Đấy cũng chính là lý do nhiều bạn trẻ chọn sản phẩm này làm món quà tỏ tình với một nửa yêu thương của mình. “Những bông hoa “độc” và lạ này sẽ là lời tỏ tình đáng nhớ của em dành cho người mình yêu trong ngày 20-10”-bạn T.A.Tú (Sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai) cho biết.

Bên cạnh các mặt hàng “truyền thống” như hoa tươi, mỹ phẩm, quần áo, giày dép… thì sự xuất hiện của hoa hồng sáp thơm trên thị trường quà tặng 20-10 năm nay đã phần nào đã đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng.

Trần Dung

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.