Cổ phiếu châu Á sụt giảm, đồng USD lên giá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cổ phiếu châu Á sụt giảm trong khi đồng USD lên giá bởi các nhà đầu tư đang đặt kỳ vọng FED sẽ sớm tăng lãi suất trong năm nay.

Hoạt động giao dịch tại một sàn môi giới chứng khoán ở Tokyo, Nhật Bản-(Ảnh: Reuters)
Hoạt động giao dịch tại một sàn môi giới chứng khoán ở Tokyo, Nhật Bản-(Ảnh: Reuters)


Trong phiên giao dịch 22-8, nhiều loại cổ phiếu chủ chốt trên thị trường châu Á sụt giảm trong khi đồng USD bứt lên khỏi mức thấp ghi nhận cuối tuần qua bởi các nhà đầu tư đang kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ sớm tăng lãi suất trong năm nay.

Chỉ số rộng nhất của cổ phiếu Châu Á-Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản - MSCI giảm thêm 0,7%  sau khi đã “bốc hơi” 0,3% trong tuần trước.

Trong khi đó, chỉ số Nikkei của Nhật Bản cũng mất điểm 0,3%. Chỉ tính riêng trong tuần vừa qua, chỉ số này đã giảm xuống 2,2%. Đồng yên nhật cũng bị “thua thiệt” so với đồng USD, hiện giao dịch ở mức khoảng 100 yen đổi 1 USD.

Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đi xuống 0,6% trong khi Shanghai Composite SSEC  mất  0,5% khi các nhà đầu tư chốt lời. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong cũng giảm 0,4%.

Đồng bạc xanh đang có dấu hiệu đi lên so với 6 đồng tiền chủ chốt khác trong rổ tiền tệ quốc tế khi tăng thêm được 0,4%.

USD lên giá 0,6% so với đồng yên Nhật, lên mức 100,79 JPY/USD, trong khi đồng tiền chung châu Âu – euro (EUR) mất giá 0,3% so với đồng USD, xuống còn 1 EUR đổi 1,128.30 USD.

Các lãnh đạo ngân hàng trung ương toàn cầu sẽ họp kín, dự kiến sẽ khai mạc vào thứ 5 tuần này (25-8), với sự tham dự của Chủ tịch FED-bà Janet Yellen. Nữ lãnh đạo này sẽ có bài phát biểu vào ngày 26-8.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Lãi suất tiết kiệm rục rịch tăng

Lãi suất tiết kiệm rục rịch tăng

Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1- 0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.
Gia Lai: Thu ngân sách bứt phá ngay từ đầu năm

Gia Lai: Thu ngân sách bứt phá ngay từ đầu năm

(GLO)- Việc có đến 12/16 khu vực, sắc thuế đạt và vượt tiến độ đã tạo đà cho tổng thu nội địa của tỉnh Gia Lai trong quý I-2024 đạt 1.935,6 tỷ đồng, bằng 34,7% dự toán Bộ Tài chính giao và 33,6% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái.