Thả rắn hổ chúa và khỉ mặt đỏ về vườn quốc gia Konkakinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 12-10, Công an tỉnh cho biết đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thả 8 con rắn thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ về rừng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

8 con rắn gồm: 5 con rắn hổ chúa (tên khoa học là Ophiophagus), 2 con rắn hổ mang (tên khoa học là Naja Naja) và 1 con rắn ráo trâu (tên khoa học là Ptyas mucosus) với tổng trọng lượng hơn 15 kg.

Trước đó, Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phát hiện Nguyễn Phạm Tuân (30 tuổi, trú làng Ngó, xã Chư Á, TP. Pleiku) mua bán trái phép 8 con rắn trên.

Dịp này, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Chư Mom Ray phối hợp Hạt kiểm lâm huyện Sa Thầy (Kon Tum) cũng vừa thả con khỉ mặt đỏ về rừng. Con khỉ này có trọng lượng 9 kg, được ông Nguyễn Văn Nam (ở đường Nguyễn Đình Chiểu, TP. Kon Tum) tự nguyện giao nộp cho Hạt Kiểm lâm TP. Kon Tum. Loài khỉ này có tên khoa học là Macaca arctoides, thuộc động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm I2B.

pv

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.