Phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Huyện Kbang là một trong 7 huyện điểm của cả nước và có 13/45 xã điểm của tỉnh. Sau 4 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (MTQG về XDNTM) huyện đã có 1 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và mục tiêu cuối năm 2014 có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, cuối năm 2015 sẽ trở thành huyện nông thôn mới.

  Đường vào xã Sơn Lang. Ảnh: Duy Lê
Đường vào xã Sơn Lang. Ảnh: Duy Lê

Trước khi thực hiện Chương trình MTQG về XDNTM, huyện Kbang là một trong 4 huyện cận nghèo của tỉnh, có 6.266 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 59,23%. Trong đó, 3 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 70% (Kon Pne, Đak Krong, Krong); 6 xã có tỷ hộ nghèo từ 50% đến dưới 70% (Sơn Lang, Đak Smar, Lơ Ku, Tơ Tung, Kông Lơng Khơng, và Kông Pla); 4 xã có tỷ lệ hộ nghèo dưới 50% (Sơ Pai, Nghĩa An, xã Đông và Đak Hlơ). Nền sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện chưa có quy hoạch từng vùng để định hướng cho nông dân phát triển kinh tế và nông nghiệp phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế; tốc độ tăng trưởng nông nghiệp chưa ổn định; việc chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật và nhân rộng các mô hình khuyến nông còn nhiều hạn chế. Thu nhập bình quân đầu người hộ gia đình khu vực nông thôn đạt 8,61 triệu đồng/năm (thấp hơn 2,19 lần so với tiêu chí quy định). Các thiết chế văn hóa còn thiếu thốn, chưa đáp ứng được yêu cầu sinh hoạt cho cộng đồng làng, xã. Cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn còn khó khăn và đời sống người dân vẫn ở mức thấp...

Sau 4 năm triển khai, chương trình MTQG về XDNTM bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực. Bằng sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, chung sức, chung lòng của người dân, Kbang đã có sự thay đổi. Đến nay, toàn huyện đã có 1 xã đạt 19/19 tiêu chí, 6 xã đạt 10-14 tiêu chí và 6 xã đạt 8-9 tiêu chí. Tổng số vốn huy động trong XDNTM được hơn 1.237 tỷ đồng. Huyện đã xây dựng quy hoạch chi tiết nông-lâm-thủy sản giai đoạn 2012-2015 và tầm nhìn đến năm 2020 của 13/13 xã. Bằng nhiều nguồn vốn từ các chương trình, dự án, huyện đã triển khai làm mới và nâng cấp gần 50 km đường giao thông trục xã, hơn 84 km đường giao thông trục thôn, làng và hơn 70 km đường giao thông nội đồng. Có 98% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia. Y tế, giáo dục được đầu tư từ cơ sở vật chất đến chất lượng, 13/13 xã có trạm y tế đạt chuẩn, trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường đạt 98,5% và huyện đã hoàn thành phổ cập giáo dục THCS. Tổng thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt gần 17 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2013 còn 33,61% (giảm 12,27% so với năm 2011)…

Đặc biệt, xã Đak Hlơ đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và là một trong 5 xã của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Trần Hữu Phước-Chủ tịch UBND xã Đak Hlơ chia sẻ: Để triển khai thực hiện thành công chương trình MTQG về XDNTM, trước hết phải thành lập được ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ từng thành viên theo dõi, đôn đốc trong quá trình thực hiện. Huy động sức mạnh nội lực của toàn dân hưởng ứng tham gia tích cực phong trào XDNTM bằng cách phải xây dựng phương án cụ thể, lấy ý kiến nhân dân và tiến tới thực hiện minh bạch, công khai, do dân giám sát. Huy động người dân đóng góp bằng mọi nguồn lực, song phải ưu tiên cho các hộ khó khăn để có phương án đóng góp phù hợp. Trong quá trình XDNTM, xã đã huy động nhân dân đóng góp hơn 91,4 tỷ đồng (dân đóng góp tiền được hơn 1,4 tỷ đồng, 90 hộ hiến đất, hàng trăm ngày công, hơn 30 tỷ đồng cho xây dựng nhà ở, tường rào và hơn 60 tỷ đồng đầu tư cho phát triển sản xuất)…

Kbang đang hướng đến mục tiêu trong năm 2014 có 4 xã (Nghĩa An, Sơn Lang, Đông, Tơ Tung) hoàn thành XDNTM và năm 2015 sẽ là 5 xã (Đak Smar, Lơ Ku, Kông Pla, Kông Lơng Khơng, Sơ Pai) tiến tới hoàn thành huyện nông thôn mới vào năm 2015. Để giúp người dân phát triển kinh tế, huyện triển khai nhiều mô hình như trồng thí điểm cây mắc ca, cao su tiểu điền, đề án phát triển nuôi trồng và chế biến thủy sản, nuôi cá tầm thương phẩm và xây dựng cánh đồng mẫu lớn chuyên canh cây mía, mô hình nuôi giun quế phục vụ nuôi cá tầm. Đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết sản xuất hàng hóa gắn với tiêu thụ sản phẩm; triển khai dồn điền, đổi thửa, nhân rộng các mô hình có hiệu quả. Phát triển kinh tế hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, dân sinh; ưu tiên phát triển hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng phục vụ thâm canh tăng năng suất…

Ông Trần Vĩnh Hương-Chủ tịch UBND huyện cho biết: Kbang phấn đấu đến cuối năm 2015 có 10/13 xã đạt chuẩn NTM và trở thành huyện NTM, do đó nhiệm vụ của huyện trong thời gian tới rất nặng nề. Huyện đang tập trung mọi nguồn lực đầu tư cho công tác XDNTM, như xây dựng các mô hình kinh tế; huy động đóng góp của dân cả sức người, sức của với nhiều hình thức; tập trung đầu tư các tiêu chí chưa đạt và giữ vững các tiêu chí đã đạt được… Huyện chỉ đạo các địa phương cần tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ họ là chủ thể chính của chương trình để đóng góp chung tay với Nhà nước thực hiện. Đặc biệt, điều quan trọng là giúp người dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, quy hoạch phát triển sản xuất cụ thể cho từng khu vực, từng địa phương, nâng cao đời sống người dân thì họ mới có điều kiện tham gia tích cực chương trình này.

Lê Nam

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai từng bước thực hiện xã hội hóa nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

Gia Lai từng bước thực hiện xã hội hóa nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

(GLO)- Lần đầu tiên chủ trương xã hội hóa nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp (CCN) được thực hiện ở Gia Lai. Đây là một trong những điểm nhấn nổi bật để từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng các CCN trên địa bàn, từ đó đẩy mạnh thu hút đầu tư nhằm đa dạng hóa sản phẩm công nghiệp của địa phương.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính công của UBND TP. Pleiku. Ảnh Hà Duy

Công bố danh mục 1 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

(GLO)- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Trương Hải Long vừa ký ban hành Quyết định số 164/QĐ-UBND công bố danh mục 1 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.
“Tiếp sức” cho doanh nghiệp phát triển

“Tiếp sức” cho doanh nghiệp phát triển

(GLO)- Hàng loạt hoạt động hỗ trợ được tỉnh Gia Lai triển khai thời gian qua đã tiếp thêm niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh. Đi kèm với đó, số doanh nghiệp thành lập mới cũng như hoạt động trở lại ngày càng nhiều.
Điều chuyển hơn 57 tỷ đồng trồng rừng thay thế

Điều chuyển hơn 57 tỷ đồng trồng rừng thay thế

(GLO)- Cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT) vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, TP. Hà Nội và đơn vị liên quan chỉ đạo, thông báo các chủ dự án nộp hơn 57,3 tỷ đồng tiền trồng rừng thay thế để điều chuyển cho tỉnh Gia Lai kịp thời trồng rừng.
Dựa vào dân để giữ rừng

Dựa vào dân để giữ rừng

(GLO)- Thời gian qua, các địa phương, đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh triển khai công tác giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và cá nhân sống gần rừng.