Phá động lắc, bắt 2 nhóm tổ chức sử dụng chất ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an Hải Phòng bất ngờ kiểm tra quán karaoke Phố Núi, phát hiện nhiều dân chơi đang sử dụng ma túy.
Lực lượng chức năng kiểm tra quán Karaoke Phố Núi (Ảnh: Báo Giao Thông)
Lực lượng chức năng kiểm tra quán Karaoke Phố Núi (Ảnh: Báo Giao Thông)
Ngày 18-9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP. Hải Phòng ra lệnh tạm giữ hình sự 8 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và đưa 18 đối tượng dương tính với chất ma túy vào Trung tâm GDLĐXH Gia Minh, để xác định tình trạng nghiện và áp dụng hình thức cai nghiện bắt buộc theo qui định của pháp luật.
Trước đó, vào 1 giờ 5 phút ngày 18-9, các trinh sát Phòng PC45, phối hợp với Công an huyện Thủy Nguyên, tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh Karaoke Phố Núi, địa chỉ tại thôn Quyết Tâm, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên. 
Tại đây lực lượng Công an đã phát hiện ở 3 phòng Vip, có 30 đối tượng có nghi vấn đang sử dụng chất ma túy, thu giữ tại các phòng 1 túi nilon trong đựng chất ma túy (ketamine hiện đang giám định số lượng) cùng một số tang vật khác là thuốc lắc (dạng viên) và dụng cụ dùng để sử dụng hít “Ke”. Qua xét nghiệm xác định 23 đối tượng dương tính với chất ma túy. 
Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận, khoảng 20 giờ ngày 17-9, Lê Văn Thái, 23 tuổi, trú thôn Quyết Tâm; Lê Anh Tuấn, 21 tuổi,  trú thôn Chiến Thắng; Bùi Văn Cường, trú thôn Quyết Thắng và Đoàn Quốc Doanh, 21 tuổi, trú thôn Hoàng Tôn, cùng thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên bàn nhau góp tiền mua ma túy đem đến quán Karaoke Phố núi, gọi bạn bè đến cùng sử dụng. Sau đó Thái đi mua ma tuý mang về quán Karaoke này.
Chiều cùng ngày, Bùi Đức Thiệu (27 tuổi, trú tại 47/8 Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng) cầm 4,5 triệu đồng đi mua ma túy, đến 21 giờ cùng ngày Thiệu cùng 4 bạn (cùng góp tiền cho Thiệu) mang ma túy ra cùng sử dụng, sau đó bị lực lượng Công an bắt quả tang.
Vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng.
Văn Thịnh (Công an Nhân dân)

Có thể bạn quan tâm

Phan Quốc Việt khai gì trong vụ móc nối với Công ty AIC?

Phan Quốc Việt khai gì trong vụ móc nối với Công ty AIC?

Khi biết Công ty AIC đồng ý cho Công ty Gene Việt liên danh gói thầu giai đoạn 1 dự án thuộc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM, Phan Quốc Việt liền chỉ đạo giao lại Cty Việt Á đứng tên liên danh và thực hiện các thủ tục thay vì thấy công ty này chưa đủ năng lực.