Bình Định: Trộm cắp tài sản, lãnh án 14 tháng tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 26-12, Tòa án Nhân dân huyện Phù Mỹ (Bình Định) mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Lê Thị Hồng Hà (SN 1994, trú thôn Cát Tường, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ) 14 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Bị cáo Lê Thị Hồng Hà tại phiên tòa. Ảnh: Văn Tố
Bị cáo Lê Thị Hồng Hà tại phiên tòa. Ảnh: Văn Tố

Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tài sản đã trộm cắp cho gia đình nạn nhân.

Theo cáo trạng, lúc 8 giờ ngày 30-12-2012, Lê Thị Hồng Hà đến nhà ông Trần Quang Vinh (SN 1970, trú cùng thôn) chơi. Đến nơi, thấy nhà ông Vinh đi vắng, Hà nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Vì đã nhiều lần đến chơi nên Hà biết được nơi ông Vinh cất giấu vàng. Hà lẻn vào trong buồng lấy trộm một số nữ trang tổng cộng 17 chỉ vàng 24K và 0,8 chỉ vàng 18K. Toàn bộ số vàng trộm cắp Hà mang đi bán 3 lần được 52 triệu đồng.

Sau khi có tiền từ việc bán vàng, Hà mua 3 chiếc điện thoại di động để xài và cho em ruột một chiếc, số tiền còn lại Hà cho bạn bè mượn và tiêu xài cá nhân.

Ngày 28 và 30-8-2013, Lê Thị Hồng Hà tiếp tục lẻn vào nhà ông Trần Quang Vinh và ông Trần Phúc Huynh ở thôn Xuân Bình Nam, xã Mỹ Thành trộm cắp tài sản thì bị phát hiện và bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phù Mỹ bắt tạm giam cho đến nay.

Văn Tố

Có thể bạn quan tâm

Kbang: 2 xe máy tông nhau, 1 người tử vong

Kbang: 2 xe máy tông nhau, 1 người tử vong

(GLO)- Khoảng 18 giờ 10 phút ngày 25-4, tại km 302, đường Trường Sơn Đông, thuộc khu vực làng Brock, xã Đông (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe mô tô khiến 1 người tử vong.