Lãnh án 10 năm tù vì hiếp dâm trẻ em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 6-8-2013, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt sơ thẩm 10 năm tù đối với bị cáo Lê Xuân Định (SN 1995, trú thôn Ia Tang, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ) vì tội “Hiếp dâm trẻ em” áp dụng khoản 4 Điều 112 Bộ luật Hình sự.
 

Bị cáo Định trước vành móng ngựa. Ảnh: Ngọc Linh
Bị cáo Định trước vành móng ngựa. Ảnh: Ngọc Linh

Cáo buộc của Cơ quan Công tố, khoảng 16 giờ ngày 7-12-2012, Định (học sinh lớp 11) đến nhà người bạn cùng thôn để rủ đi đá bóng. Lúc này, lợi dụng nhà vắng người, chỉ có cháu N. (SN 2002, em gái bạn) đang rửa chén, Định đã lôi cháu bé vào phòng ngủ. Trong lúc đang thực hiện hành vi đồi bại thì nghe có tiếng xe máy bên ngoài, Định lật đật mặc quần áo rồi ra về.

Khoảng 14 giờ ngày 16-12-2013, trong lúc đang trông quầy tạp hóa của gia đình, thấy cháu N. đi mua thuốc lá cho anh trai, Định lại lôi cô bé ngây thơ vào chỗ khuất để sờ soạn khắp người. Đang định thực hiện hành vi thú tính thì có khách đến mua hàng nên Định để cháu bé ra về.   

Ngày 25-12-2012, Định lại mò qua nhà cháu bé. Lần này Định thực hiện thành công hành vi.

Quen ăn bén mùi, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 5-1-2013, Định lại sang “thăm” cháu N., tại đây, Định đã cho cháu bé 2.000 đồng. Trong lúc Định đang thực hiện hành vi, cháu bé đau quá la toáng lên khiến hàng xóm chạy sang bắt quả tang “yêu râu xanh”.

Ngọc Linh

Có thể bạn quan tâm

17 nạn nhân cấp cứu tại các cơ sở y tế của tỉnh

17 nạn nhân cấp cứu tại các cơ sở y tế của tỉnh

(GLO)- Sáng 30-4, ông Lý Minh Thái-Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai kích hoạt "báo động đỏ" để tổ chức cấp cứu cho các nạn nhân vụ hai xe khách va chạm vào rạng sáng nay tại đường tránh Chư Sê và quốc lộ 25.
Khởi tố nhiều giám đốc, kế toán liên quan vụ đường dây mua bán trái phép hóa đơn khủng

Khởi tố nhiều giám đốc, kế toán liên quan vụ đường dây mua bán trái phép hóa đơn khủng

Điều tra mở rộng vụ đường dây mua bán hóa đơn hơn 2.500 tỷ đồng do Nguyễn Xuân Vinh cầm đầu, công an xác định nhiều doanh nghiệp mua hóa đơn từ đường dây trên để đưa vào sử dụng trong hoạt động tài chính, kế toán, báo cáo thuế, vi phạm quy định của pháp luật.