Giám đốc Công ty Vạn Phước... trốn thuế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP. Pleiku-bà Lê Thị Thu Hà mới ký Cáo trạng số 144/KSĐT-KT, quyết định truy tố ra trước Tòa án nhân dân TP. Pleiku để xét xử bị can Nguyễn Anh Tuấn-Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng-Thương mại Vạn Phước (sau đây viết tắt là Công ty Vạn Phước) về tội “Trốn thuế” theo quy định tại Điều 161 của Bộ luật Hình sự.
 

Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1966, thường trú ở xã Trà Đa, TP. Pleiku. Tháng 4-2009, Tuấn cùng với ông Hầu Văn Trường và ông Nguyễn Văn Tình góp vốn thành lập Công ty Vạn phước, có trụ sở tại đường Tôn Thất Tùng, phường Phù Đổng, TP. Pleiku. Công ty Vạn Phước do Tuấn làm Giám đốc, ông Trường làm Phó Giám đốc phụ trách kinh tế, ông Tình làm Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật và bà Lê Thị Kim Loan làm kế toán. Thời gian đầu, do không có việc làm nên 2 Phó giám đốc và kế toán Công ty Vạn Phước đã lần lượt nghỉ việc. Tuy vậy, Tuấn đã tự ý làm luôn công việc kế toán, xoay xở đủ kiểu để Công ty Vạn Phước duy trì các hoạt động.

Từ tháng 7-2010 đến năm 2011, với tư cách là Giám đốc Công ty Vạn Phước, Tuấn đã ký kết các hợp đồng kinh tế, thi công phần nhân công các công trình giao thông, thủy lợi với 4 đơn vị: Công ty Thi công cơ giới Hồng Phát (ở TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum), Chi nhánh 525-Công ty Cổ phần Sông Đà 505 (ở quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng), Công Ty Cổ phần Đức Thành Gia Lai (ở TP. Pleiku) và Công ty Cổ phần Long Dương (ở huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn).

Trong quá trình thực hiện các hợp đồng với 4 đơn vị kể trên, Tuấn đã xuất 16 hóa đơn giá trị gia tăng, nhưng không kê khai thuế với Chi cục Thuế TP. Pleiku theo quy định của Luật Quản lý thuế và đã trốn tổng cộng 440.306.638 đồng thuế, trong đó 423.489.024 đồng là thuế giá trị gia tăng, 14.817.614 đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và 2 triệu đồng thuế môn bài (Kết luận giám định ngày 4-7-2012 của Bộ Tài chính).

Mặc dù đã được cán bộ các cơ quan nhắc nhở, nhưng đến nay, Nguyễn Anh Tuấn vẫn chưa khắc phục hậu quả, chưa nộp số tiền đã trốn thuế vào ngân sách nhà nước.

Hoàng Cư

Có thể bạn quan tâm

17 nạn nhân cấp cứu tại các cơ sở y tế của tỉnh

17 nạn nhân cấp cứu tại các cơ sở y tế của tỉnh

(GLO)- Sáng 30-4, ông Lý Minh Thái-Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai kích hoạt "báo động đỏ" để tổ chức cấp cứu cho các nạn nhân vụ hai xe khách va chạm vào rạng sáng nay tại đường tránh Chư Sê và quốc lộ 25.