Làm rõ vụ hủy hoại tài sản công dân tại huyện Krông Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khoảng 1 giờ ngày 23-2-2009, cả  buôn Djret, xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa đang chìm trong giấc ngủ bỗng choàng tỉnh bởi tiếng kêu cứu thất thanh từ phía nhà bà Nguyễn Thị Tuyết (SN 1969) ở đầu buôn. Nhà bà Tuyết đang bốc cháy ngùn ngụt. Nhiều người tập trung đến cứu giúp nhưng do nguồn nước hạn chế,  lửa đã bốc cao nên chỉ 30 phút sau căn nhà gỗ (diện tích 34 m2) bị thiêu rụi hoàn toàn. Rất may là hai mẹ con chủ nhà kịp chạy thoát ra ngoài. Theo tường trình của bà Tuyết, trước khi vụ cháy xảy ra, bà nghe có tiếng xe máy dừng ngoài ngõ, rồi có tiếng động mạnh ở phía cửa, mùi xăng nồng nặc và tiếp đó ngọn lửa bốc lên. Biết có kẻ đốt nhà mình, bà vội lôi con dậy, tông cửa sau chạy ra ngoài kêu cứu. Bà Tuyết cũng cho biết, toàn bộ  tài sản trong nhà (khoảng hơn 100 triệu đồng) cùng số tiền mặt hơn 70 triệu đồng đã biến thành tro bụi.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Thanh Khiết
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Thanh Khiết
Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Krông Pa đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai người bị hại, các nhân chứng và phân công lực lượng xác minh, truy tìm thủ phạm. Sau khi sàng lọc hàng loạt đối tượng nghi vấn, nhất là số người cùng buôn bán gỗ trong khu vực và từ nơi khác đến, tổ công tác thấy nổi lên bà Trần Thị Thu (SN 1963), trú ở Dốc Đỏ, xã Phú Cần, huyện Krông Pa. Bà Tuyết cho biết, một số lần bà Thu buôn bán gỗ lậu bị cơ quan chức năng phát hiện chặn bắt hàng nên nghi ngờ bà Tuyết báo tin. Hai bên nảy sinh mâu thuẫn và có lần cự cãi nhau.

Vũ Văn Trọng Bình và Trần Thị Thu. Ảnh: Thanh Khiết
Vũ Văn Trọng Bình và Trần Thị Thu. Ảnh: T.K
Với quyết tâm phải làm rõ vụ án, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo tăng cường tổ công tác do Thượng tá Nguyễn Trọng Trì- Phó Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an tỉnh cùng các trinh sát có kinh nghiệm trực tiếp xuống địa bàn phối hợp với Công an huyện Krông Pa tổ chức điều tra. Nhiều biện pháp nghiệp vụ được triển khai và cuối cùng, hơn một tháng sau vụ án dần hé mở. Ngày 3-4, tổ công tác và Công an huyện Krông Pa tiến hành bắt giữ Kpă H’Em (nữ, SN 1956), trú tại buôn Djret, xã Chư Ngọc; Jen Ny Ksor (SN 1988, con trai Kpă H’Em) và Hoàng Ngọc Sơn (SN 1988), trú tại xã Phú Cần, huyện Krông Pa. Qua đấu tranh, kết hợp với các chứng cứ thu thập được, các đối tượng trên buộc phải thú nhận có liên quan đến vụ án và do Trần Thị Thu chủ mưu. Ngày 9-4, đối tượng Vũ Văn Trọng Bình (SN 1985), trú tại phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột (Đak Lak), kẻ trực tiếp đổ xăng, đốt nhà bà Tuyết bị bắt khẩn cấp tại TP. Buôn Ma Thuột. Đến ngày 29-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh tiếp tục thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Thu về hành vi “ Hủy hoại tài sản” theo Điều 143 Bộ luật Hình sự. Đối tượng cuối cùng tham gia vụ án là Nguyễn Hữu Tài (SN 1987), trú phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột đang bỏ trốn và có lệnh truy nã của Công an Gia Lai. Theo lời khai các đối tượng, từ mâu thuẫn giữa Trần Thị Thu và bà Tuyết trong việc buôn bán gỗ, trước khi xảy ra vụ đốt nhà, bà Thu cùng Kpă H’Em đến thị xã Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên tìm người về dằn mặt bà Tuyết nhưng không được. Khoảng một tuần sau, Thu bàn với Jen Ny Ksor thuê đối tượng từ Đak Lak sang tìm cách đốt nhà bà Tuyết. Hai bên thỏa thuận, Tài sẽ được trả 5 triệu đồng trước khi gây án. Theo kế hoạch đã bàn, ngày 21-2, Tài rủ thêm Vũ Văn Trọng Bình (đối tượng nghiện ma túy) chạy xe máy từ Đak Lak sang Krông Pa và được Jen Ny Ksor đưa đến nhà bà Thu nhận trước 1 triệu đồng. Sau khi được dẫn đến chỉ nhà bà Tuyết (buôn Djret, xã Chư Ngọc), Tài và Bình được bà Thu đổi xe máy của gia đình và đưa xuống nghỉ tại thị trấn Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Đến 20 giờ ngày hôm sau (22-2), bọn chúng quay lại xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa gặp Jen Ny Ksor và Hoàng Ngọc Sơn để đổi lại xe và nhận tiếp 3 triệu đồng. Trên chiếc xe Weva của Tài đã được chuẩn bị sẵn can xăng 5 lít. Đến gần 1 giờ ngày 23-2, từ nhà Kpă H’Em, Tài chở Bình ngồi sau xe ôm can xăng đến nhà nạn nhân. Bình trực tiếp mang can xăng đổ lên vách gỗ, cửa ra vào, vòng ra phía sau rồi châm lửa đốt… Gây án xong, bọn chúng chạy thẳng về Buôn Ma Thuột, sau đó tên Tài bỏ trốn.

Hiện Cơ quan Điều tra Công an Gia Lai đang tiếp tục đấu tranh làm rõ một số tình tiết liên quan và hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xử lý nghiêm Trần Thị Thu và các đối tượng có liên quan khác trong vụ án trên.
Thanh Khiết

Có thể bạn quan tâm

17 nạn nhân cấp cứu tại các cơ sở y tế của tỉnh

17 nạn nhân cấp cứu tại các cơ sở y tế của tỉnh

(GLO)- Sáng 30-4, ông Lý Minh Thái-Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai kích hoạt "báo động đỏ" để tổ chức cấp cứu cho các nạn nhân vụ hai xe khách va chạm vào rạng sáng nay tại đường tránh Chư Sê và quốc lộ 25.
Khởi tố nhiều giám đốc, kế toán liên quan vụ đường dây mua bán trái phép hóa đơn khủng

Khởi tố nhiều giám đốc, kế toán liên quan vụ đường dây mua bán trái phép hóa đơn khủng

Điều tra mở rộng vụ đường dây mua bán hóa đơn hơn 2.500 tỷ đồng do Nguyễn Xuân Vinh cầm đầu, công an xác định nhiều doanh nghiệp mua hóa đơn từ đường dây trên để đưa vào sử dụng trong hoạt động tài chính, kế toán, báo cáo thuế, vi phạm quy định của pháp luật.