Ngôi nhà ống được mở rộng bằng giếng trời cực đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đây là mô hình nhà phố với mặt tiền hẹp và khu đất trải dài nằm trong khu dân cư ồn ào, chật chội và thiếu các không gian sống trầm trọng.
 

Việc mở rộng theo chiều dọc của giếng trời sẽ giúp tối đa hóa chất lượng và điều kiện không gian mong muốn, đồng thời kích thích sự cởi mở và kết nối với thiên nhiên của ngôi nhà.
 

Thiết kế bắt đầu từ sự tự do ở tầng trệt, không gian được mở ra xuyên suốt với cảm hứng từ những không gian sinh hoạt gia đình truyền thống của người Việt.
 

Nhà 304 là sự kết hợp của chức năng không gian đơn giản, vật liệu hiện đại, cấu trúc và phương pháp xây dựng.
 

Ngôi nhà được hoàn thiện với vật liệu quen thuộc, tường trắng và gỗ, điểm nhấn của ngôi nhà là sự tương tác giữa ánh sáng và thiên nhiên.
 

Thoáng mát, cởi mở, và cho tầm nhìn không bị gián đoạn cả bên ngoài và bên trong, nơi ở vẫn có cảm giác riêng tư và an toàn khi cần thiết.
 

Ban công dẫn đến các phòng ngủ không có giới hạn với thiên nhiên, những vách ngăn khô cứng tan biến. Đặc biệt, tạo được sự tương tác tối đa giữa các tầng thông qua giếng trời này.
 

Không gian phòng ngủ thoáng đãng từ trước ra sau theo phương nằm ngang và mở ra hoàn toàn với thiên nhiên theo phương thẳng đứng.
 

Một phòng ngủ lớn khác của ngôi nhà.
 

Căn phòng muôn tràn ngập ánh sáng nhờ một mặt tường bằng kính lớn.
 

Một không gian sống xanh tràn đầy nắng vàng là ý tưởng được các KTS sáng tạo trong không gian này. Thiết kế đồng bộ cùng nội thất gỗ tông màu nâu trầm tạo cảm giác ấm cúng.
 

Giếng trời cũng chính là không gian tạo ra sự kết nối tương tác liên tục giữa các thành viên trong gia đình, đồng thời hướng con người cởi mở với không gian tự nhiên.
 

Những ban công mềm mại ôm lấy cây xanh và không khí dần dần mở ra với bầu trời.

Hải Yến/VOV.VN

Có thể bạn quan tâm