Thiết kế căn hộ Sài Gòn chỉ nhìn đã thấy mát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

* Tôi mới mua căn chung cư cũ có diện tích 82 m2 với 2 phòng ngủ. Tôi muốn cải tạo phòng ngủ lớn thành chỗ ngủ cho cả bố mẹ và 2 con (3 và 5 tuổi), phòng ngủ còn lại để cho khách. Vợ chồng tôi muốn sửa nhà có thiết kế đơn giản, tông màu phù hợp với thời tiết nóng bức của Sài Gòn. (Tuấn)

* KTS Phạm Thanh Truyền tư vấn như sau:

Với nhu cầu của anh chị, căn hộ có thể bố trí như hình trên. Gia đình nên thiết kế nhà theo phong cách Bắc Âu với các đặc trưng như công năng tối ưu, bố trí nội thất đơn giản nhưng thẩm mỹ tinh tế.

 
Ngoài tông trắng chủ đạo, chủ nhà có thể chọn thêm các tông xanh, điểm sắc cam, hồng nhạt để nhà có cảm giác mát mẻ, sinh động.
Ngoài tông trắng chủ đạo, chủ nhà có thể chọn thêm các tông xanh, điểm sắc cam, hồng nhạt để nhà có cảm giác mát mẻ, sinh động.
Thiết kế đơn giản với vật dụng vừa đủ cho sinh hoạt nên dự kiến chi phí sửa nhà khoảng 200 triệu (không kể đồ điện tử, điện gia dụng).
Thiết kế đơn giản với vật dụng vừa đủ cho sinh hoạt nên dự kiến chi phí sửa nhà khoảng 200 triệu (không kể đồ điện tử, điện gia dụng).
Sofa, bàn ăn được bố trí gọn vào các góc nhà để dành tối đa diện tích mặt sàn làm chỗ vui chơi cho hai bé. Trong phòng khách có sẵn các hộp để đồ cho trẻ cất gọn mọi thứ.
Sofa, bàn ăn được bố trí gọn vào các góc nhà để dành tối đa diện tích mặt sàn làm chỗ vui chơi cho hai bé. Trong phòng khách có sẵn các hộp để đồ cho trẻ cất gọn mọi thứ.
Phòng ngủ lớn hiện trạng khá rộng nên chủ nhà có thể chia đôi thành chỗ ngủ cho bố mẹ và con nhờ vách ngăn đơn giản.
Phòng ngủ lớn hiện trạng khá rộng nên chủ nhà có thể chia đôi thành chỗ ngủ cho bố mẹ và con nhờ vách ngăn đơn giản.
Nhà có ưu điểm là căn hộ đầu hồi với phòng ngủ lớn có hai mặt thoáng. Bởi vậy, hai không gian mới vẫn nhận đủ ánh sáng.
Nhà có ưu điểm là căn hộ đầu hồi với phòng ngủ lớn có hai mặt thoáng. Bởi vậy, hai không gian mới vẫn nhận đủ ánh sáng.
Đồ đạc trong chỗ ngủ của bố mẹ được tối giản vừa đủ nhu cầu nên phòng vẫn rộng thoải mái.
Đồ đạc trong chỗ ngủ của bố mẹ được tối giản vừa đủ nhu cầu nên phòng vẫn rộng thoải mái.
Phòng ngủ của các con bố trí sẵn cả bàn học. Các bậc thang lên giường tầng cũng là chỗ để đồ cho bé.
Phòng ngủ của các con bố trí sẵn cả bàn học. Các bậc thang lên giường tầng cũng là chỗ để đồ cho bé.
Với bố trí mới, gia đình có dư một phòng ngủ dự phòng để cho khách và có thể tách thành phòng riêng cho con khi lớn.
Với bố trí mới, gia đình có dư một phòng ngủ dự phòng để cho khách và có thể tách thành phòng riêng cho con khi lớn.

Theo Vnexpress

Có thể bạn quan tâm

Mê mẩn với những thiết kế phòng ngủ độc đáo cho các thiên thần nhỏ

Mê mẩn với những thiết kế phòng ngủ độc đáo cho các thiên thần nhỏ

Phòng ngủ riêng là nơi đặt tiền đề cho một cuộc sống riêng tư của các bé, là nơi để các bé gửi gắm những ước mơ, kỷ niệm tuổi thơ. Đẹp, ấn tượng và phù hợp với cá tính riêng của con chắc chắn là điều mà bất cứ bố mẹ nào cũng nghĩ đến khi lên ý tưởng thiết kế phòng ngủ cho các thiên thần nhỏ.
Một quảng trường tại Paris được đặt tên người Việt Nam

Một quảng trường tại Paris được đặt tên người Việt Nam

Ngày 29-6, lễ đặt tên Đỗ Hữu Vị cho một quảng trường nhỏ trung tâm quận 16 ở thủ đô Paris, đã được tiến hành với sự hiện diện của Phó Thị trưởng thành phố Paris Laurence Patrice, Thị trưởng quận 16, Francis Szpiner, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cùng đông đảo người thân gia đình ông Đỗ Hữu Vị, quan chức và nhân dân địa phương.
Lan tỏa vẻ đẹp kiến trúc xưa

Lan tỏa vẻ đẹp kiến trúc xưa

Có nhiều cách khác nhau để truyền tải thông điệp về tình yêu đối với những di sản kiến trúc xưa. Chàng trai Trương Văn Bộ (làng Đan Nhiễm, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín) chọn một cách độc đáo không giống ai: Thu nhỏ những công trình kiến trúc, nhất là đình chùa, cổng làng hay những nếp nhà truyền thống Bắc Bộ. Những mô hình của Bộ được nhiều người ưa chuộng. Và từ đó, Bộ đã lan tỏa nét đẹp văn hóa, kiến trúc xưa.