Facebook Mesenger nâng cấp tính năng gọi nhóm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Facebook vừa tung ra một bản cập nhật cho ứng dụng Messenger, trong đó đáng chú ý là việc nâng cấp tính năng gọi nhóm.
 

Bản cập nhật mới nhất cho Facebook Mesenger giúp người dùng thực hiện cuộc gọi nhóm nhanh và dễ dàng hơn.
Bản cập nhật mới nhất cho Facebook Mesenger giúp người dùng thực hiện cuộc gọi nhóm nhanh và dễ dàng hơn.

Trước đây, việc gọi nhóm trong Facebook Messenger không hề đơn giản như người dùng kỳ vọng. Trước hết, bạn sẽ gọi đàm thoại hoặc gọi video với một trong những người bạn bè, họ hàng, đối tác, ... của mình. Sau đó, bạn sẽ phải tạm gác cuộc gọi, tìm một người khác mà bạn muốn đưa thêm vào cuộc trò chuyện bằng cách gửi một tin nhắn cho anh/cô ấy. Cuối cùng, bạn mới có thể biến tất cả thành một cuộc gọi nhóm.

Hãy tưởng tượng nếu bạn muốn thực hiện một cuộc gọi nhóm với 10 người cùng lúc theo cách như trên, quy trình thiết lập sẽ mất thời gian và gây khó chịu tới mức nào. Tuy nhiên, bản cập nhật mới nhất của Facebook dành cho ứng dụng Mesenger đã loại bỏ bất tiện này.

Sau khi nâng cấp Facebook Messenger, để thêm những người bạn vào cuộc gọi nhóm, bạn chỉ cần đơn giản ấn vào dấu "+" trong khi vẫn giữ cuộc gọi.

Một danh sách bạn bè sẽ xuất hiện, cho phép bạn bổ sung nhiều người vào cuộc gọi nhóm ngay lập tức và nhanh chóng.

Các bộ lọc và hiệu ứng vẫn sử dụng được bình thường trong cuộc gọi nhóm. Với bản cập nhật Facebook Messenger mới nhất, khi cuộc gọi nhóm kết thúc, tất cả những người tham gia sẽ được tái điều hướng tới một cuộc chat nhóm thiết lập tự động.

Tuấn Anh/vietnamnet

Có thể bạn quan tâm

Nghiệm thu đề tài xây dựng quy trình trồng sâm non bằng phương pháp khí canh

Nghiệm thu đề tài xây dựng quy trình trồng sâm non bằng phương pháp khí canh

(GLO)- Chiều 22-4, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh Gia Lai nghiệm thu đề tài “Xây dựng quy trình trồng sâm non (sâm Hàn Quốc và Hồng đẳng sâm) bằng phương pháp khí canh tại Gia Lai”. Đề tài do Trường Đại học Tôn Đức Thắng chủ trì, Tiến sĩ Ngô Việt Đức làm chủ nhiệm.