Xuyên Việt bằng xe đạp ở tuổi lục tuần

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với những thanh niên khỏe mạnh, việc đạp xe xuyên Việt đã là thử thách rất lớn vì đòi hỏi thể lực, sức bền cùng sự quyết tâm. Thế nhưng, ông Nguyễn Văn Toàn (SN 1962, tổ 5, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) đã làm được điều đó khi ở tuổi lục tuần.

Ông Nguyễn Văn Toàn là chủ cơ sở chuyên kinh doanh yến sào tại thị xã Ayun Pa. Nhiều năm trời lăn lộn với công việc khiến ông hầu như quên hẳn việc chăm sóc sức khỏe bản thân. Ông tự nhận mình bị béo phì, khả năng di chuyển nặng nề. Khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán ông bị mỡ máu cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khác về sức khỏe.

Thế rồi, thông qua lời khuyên và giới thiệu của bạn, năm 2020, ông Toàn bắt đầu tìm đến xe đạp. Ban đầu, mọi thứ khá khó nhưng sau ông quen dần với việc đi xe đạp để rèn luyện sức khỏe. Bắt đầu bằng quãng ngắn trên các tuyến đường nội thị, bờ kè Bến Mộng, sau một thời gian, ông tiến tới quãng đường dài, đích đến là đèo Tô Na hay sang Phú Thiện, Ia Pa.

ong-toan-phai-trong-hanh-trinh-xuyen-viet-den-tinh-quang-tri-anh-nhat-quang.jpg
Ông Nguyễn Văn Toàn (bìa phải) trong hành trình đạp xe xuyên Việt. Ảnh: L.V.N

Những buổi đạp xe giúp ông gạt đi mối lo toan trước những bộn bề của công việc và cuộc sống. Vừa đạp xe vừa ngắm bình minh hay hoàng hôn mỗi ngày khiến ông cảm thấy thư thái, thêm yêu đời và đam mê môn thể thao này. Ông đã bỏ ra 300 triệu đồng để mua 1 chiếc xe đạp ưng ý. Bộ sưu tập của ông hiện có 6 chiếc xe đạp với trị giá hơn 700 triệu đồng.

Chính niềm đam mê đưa ông đến với Câu lạc bộ (CLB) Xe đạp thể thao Ayun Pa. Đây là một trong những hội nhóm xe đạp được thành lập sớm và hoạt động mạnh mẽ, năng nổ. Từ năm 2022 đến nay, chỉ duy nhất thị xã Ayun Pa tổ chức giải đua xe đạp phong trào. Trong các giải đấu đó, CLB Xe đạp thể thao Ayun Pa có nhiệm vụ rất quan trọng trong khâu tổ chức cũng như kết nối các CLB trong và ngoài tỉnh về tham gia.

Với niềm đam mê cùng hoạt động năng nổ, góp sức cho sự phát triển của CLB, ông Toàn được bầu làm Phó Chủ nhiệm CLB. Tham gia giải đua xe đạp ở nhiều nơi ông càng có điều kiện khám phá khắp miền Tổ quốc. Và, kế hoạch cho chuyến đi xuyên Việt bằng xe đạp xuất phát từ đó.

ong-toan-da-ghe-tham-tuong-dai-me-thu-tinh-quang-nam-trong-hanh-trinh-xuyen-viet-anh-nhat-quang.jpg
Ông Toàn đã ghé thăm tượng đài Mẹ Thứ (tỉnh Quảng Nam) trong hành trình xuyên Việt. Ảnh: Nhật Quang

“Khi nói ra ý tưởng ấy, nhiều người cản vì lo ngại cho sức khỏe của một ông già hơn 60 tuổi như tôi. Họ nói trẻ còn ít đứa dám thực hiện hành trình đó trong khi tôi đã có tuổi. Nhưng, sau những chuyến đạp xe đường dài, tôi tự tin làm chủ thể lực của mình và quyết định thực hiện nó như một ước mơ tuổi xế chiều”-ông Toàn thổ lộ.

Đầu năm 2024, ông Toàn bắt đầu hành trình đạp xe từ Cao Bằng về Gia Lai. Có những buổi đạp hàng trăm km. Qua mỗi tỉnh, thành, ông lại dừng chân để tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử ở địa phương đó. Trong hành trình của mình, ông còn tham gia nhiều chương trình thiện nguyện, trao học bổng cho học sinh nghèo.

Hành trình hàng ngàn km ấy khiến ông gặp không ít trắc trở khi thời tiết thất thường. Chiếc xe đạp cũng nhiều lần hư hỏng, gặp sự cố. Tuy nhiên, với kỹ năng đã trang bị cùng nghị lực, quyết tâm vượt qua những thời điểm thử thách đã giúp ông hoàn thành hành trình ý nghĩa của đời mình.

Ông Lương Quang Phúc-Chủ nhiệm CLB Xe đạp thị xã Ayun Pa: “Tôi cùng với ông Nguyễn Văn Toàn tham gia nhiều chuyến đạp xe khắp Việt Nam. Ông Toàn rất đam mê môn xe đạp thể thao và có nhiều đóng góp cho CLB. Ông cũng là người tích cực ủng hộ các hoạt động thiện nguyện ở trong và ngoài tỉnh. Mong ông giữ nguyên phong độ và có nhiều đóng góp hơn nữa cho phong trào xe đạp thể thao tại địa phương”.

Sau khi hoàn thành chặng Cao Bằng-Gia Lai, ông Toàn tiếp tục một mình rong ruổi trên chiếc xe đạp để hoàn thành chặng Gia Lai-Bạc Liêu.

Không chỉ chinh phục các cung đường trong nước, ông còn tham gia chuyến phượt dài 1.200 km tại Campuchia. Trong đó có một chặng kéo dài 320 km trong 1 ngày. Ông phải đạp xe từ sáng sớm đến chiều tối mới hoàn thành chặng đường này. Và ông là một trong những cua rơ lớn tuổi nhất được trao huy chương hoàn thành chặng đường này trong sự thán phục của những người tham gia.

“Sau một thời gian đi xe đạp, khi khám sức khỏe tổng quát, bác sĩ cũng phải ngỡ ngàng vì tôi hầu như không mắc phải căn bệnh nào. Bệnh mỡ máu hay xương khớp trước kia đều được kiểm soát tốt. Cuối năm nay, tôi cùng bạn bè tham gia chuyến phượt bằng xe đạp ở Philippines. Sang năm 2025, tôi cũng có kế hoạch rong ruổi nhiều nơi ở Việt Nam cũng như nước ngoài”-ông Toàn tâm sự.

Có thể bạn quan tâm

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch đăng cai tổ chức Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2026. Theo đó, giải năm nay sẽ được tổ chức tại khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết và nhà thi đấu thể thao (phường Pleiku) từ ngày 1 đến 11-3.

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

(GLO)- Giải Bóng đá U9 tranh Cúp Sao Việt lần thứ I vừa khép lại với những trận cầu hấp dẫn cùng sự hồn nhiên, trong trẻo ở lứa tuổi học trò. Giải thực sự trở thành ngày hội của các học sinh đam mê trái bóng tròn trong toàn tỉnh, là nơi ươm mầm các tài năng tương lai.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null