Vào tù vì đánh người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 28-2, tại hội trường xã Ia Hiao (huyện Phú Thiện), Tòa án nhân dân huyện đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động bị cáo Ksor Bhơch (SN 1998) và Rmah Em (SN 1999, cùng trú tại xã Ia Trôk, huyện Ia Pa) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Ảnh: Văn Ngọc
Ảnh: Văn Ngọc

Theo hồ sơ, chiều 15-3-2016, 2 đối tượng này cùng Nay Tơn (trú tại buôn Mi Hoan B, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện) ngồi nhậu tại quán ven đường thuộc buôn Mi Hoan A, xã Ia Hiao. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, cả 3 rủ nhau về nhà Tơn nhậu tiếp. Tơn cùng Bhơch đi bộ về trước còn Em lái xe máy về sau. Khi Tơn và Bhơch đi tới buôn Mi Hoan B thì gặp nhóm của Ksor Vinh (trú tại buôn Chư Knông, xã Ia Hiao) đang đứng chơi tại đây.

Vì có mâu thuẫn từ trước, Vinh liền lao vào đánh Tơn ngã xuống đường. Bhơch thấy vậy liền bỏ chạy đi tìm Em để kể lại sự việc rồi mỗi người cầm một viên gạch chạy lại để “cứu” bạn. Về phần Tơn, sau khi bị đánh thì được Ksor Nhưt đỡ dậy. Tưởng rằng Nhưt cùng nhóm với Vinh nên Tơn đã dùng tay chân đánh khiến Nhưt bỏ chạy. Khi Bhơch và Em chạy đến thì thấy Nhưt chạy ngược lại. Nghĩ Nhưt là người đánh Tơn nên cả hai đã cầm đá ném trúng vào đầu của Nhưt rồi dùng tay chân đấm đá. Nhưt sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực thị xã Ayun Pa rồi chuyển lên Bệnh viện Quân y 211 đến ngày 12-4-2016 thì xuất viện. Qua giám định thương tích, tổn hại sức khỏe mà Bhơch và Em gây ra cho Nhưt là 34%.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Bhơch và Em mỗi bị cáo 30 tháng tù.

Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null