Tuyên án idol Douyin che giấu ông chủ người Trung Quốc ở chui tại Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dương được Lang (người Trung Quốc) đào tạo thành idol (thần tượng) trên mạng xã hội Douyin, dù biết ông chủ đã hết thị thực nhưng Dương vẫn đứng ra thuê nhà, che giấu ông chủ, đi Thái Lan lấy hộ chiếu giả cho ông chủ.

Trưa 21.11, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm nữ bị cáo từng là idol (thần tượng) trên mạng xã hội Douyin (Trung Quốc), trong vụ án che giấu ông chủ người Trung Quốc ở chui tại Việt Nam.

HĐXX tuyên phạt Huỳnh Nguyễn Thùy Dương (25 tuổi, ngụ Phú Yên) 2 năm 6 tháng tù, về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Theo cáo trạng, Zheng Ren Gui (còn gọi là Lang, 40 tuổi, người Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam từ Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) từ 13.4.2022.

Dương lãnh 2 năm 6 tháng tù. ẢNH: NGUYỄN TÚ
Dương lãnh 2 năm 6 tháng tù. ẢNH: NGUYỄN TÚ

Lang được cấp thị thực 3 tháng do Công ty TNHH Bất động sản Luguo (TP.HCM) bảo lãnh.

Khi thị thực hết hạn ngày 11.7.2022, Lang tìm cách gia hạn nhưng không được. Còn Dương là phiên dịch viên tiếng Trung Quốc, được Lang thuê làm việc trên mạng xã hội Douyin tại thị trường nội địa Trung Quốc.

Công việc của Dương là livestream, ca hát, nhảy múa và tạo clip trên Douyin và chỉ trong thời gian ngắn, Dương trở thành idol trên mạng xã hội này.

Các nội dung đăng tải trở thành xu hướng thì tài khoản Douyin của Lang nhận được tiền thưởng từ người dùng qua hình thức tặng quà, từ đó liên kết gửi tiền về tài khoản ngân hàng Trung Quốc của Lang.

Tiếp đó Lang dùng dịch vụ đổi tiền tại Việt Nam, quy đổi nhân dân tệ thành tiền đồng để trả lương cho nhân viên.

Lang nhờ Dương tìm công ty bảo lãnh gia hạn thị thực cho Lang nhưng Dương không làm được. Tháng 2.2023, Lang nhờ Dương thuê nhà nguyên căn tại TP.Đà Nẵng để Lang chuyển ra sinh sống và làm ăn. Dương biết Lang hết hạn thị thực nhưng vẫn giúp tìm nhà và đứng tên hợp đồng thuê nhà thay Lang để được nhận tiền công 20 triệu đồng.

Dương thuê nhà đường Trương Đăng Quế (Q.Ngũ Hành Sơn) giá 45 triệu đồng/tháng trong 2 năm, thanh toán 3 tháng/lần, nhưng nói dối chủ nhà là thuê cho Dương và 2 bạn nữ là người Việt Nam ở, che giấu việc cho Lang sử dụng và không khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy định.

Từ tháng 3.2023, Lang cùng Lê Thị Thùy Trâm (ngụ thôn Song Bình, xã Đại Quang, H.Đại Lộc, Quảng Nam), Nguyễn Thị Lệ Nhi (cùng 24 tuổi, ngụ thôn Vân Dương, xã Hòa Liên, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) dọn vào ở nhà này, Lang thuê 2 cô gái trên làm công việc giống như Dương trên Douyin với mức lương từ 10 – 12 triệu đồng/tháng.

Khi cần sửa chữa điện, nước, trả tiền thuê nhà, Lang đều liên hệ để Dương xử lý.

Tháng 7.2023, Lang đặt bạn ở Thái Lan làm giả hộ chiếu với giá 334 triệu đồng để dùng gia hạn thị thực tại Việt Nam. Lang cung cấp các thông tin giả cho bạn để đưa vào hộ chiếu, Lang đưa Dương 10 triệu đồng để Dương đi Pattaya (Thái Lan) nhận hộ chiếu giả.

Tuy nhiên Lang thấy hộ chiếu giả không đạt chất lượng, dễ bị phát hiện nên nhờ Dương gửi bưu điện trả lại cho người bạn Thái Lan.

Tổng cộng, Lang chuyển cho Dương gần 600 triệu đồng trong năm 2023, Dương xử lý công việc, chi trả các khoản, còn lại hưởng lợi gần 40 triệu đồng. Đối với Lang, hiện cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.

Theo Nguyễn Tú (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

(GLO)- Mặc dù đã có 6 tiền án cùng về tội “Trộm cắp tài sản”, song 1 đối tượng ở phường An Phú (tỉnh Gia Lai) sau khi ra tù vẫn lẻn vào xóm trọ ở xã Đak Đoa trộm xe máy và bị bắt giữ.

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Lực lượng Công an phường Pleiku kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Công an phường Pleiku mạnh tay với thực phẩm bẩn

(GLO)- Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất độc hại, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

null