Từ vụ Ngọc Trinh, thời gian bị tạm giam có được trừ vào án treo?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo công văn giải thích của TAND tối cao, thời gian tạm giữ, tạm giam không được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với người phạm tội bị áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo.

Ngày 2.2, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi, người mẫu Ngọc Trinh) 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “gây rối trật tự công cộng", đồng thời tuyên trả tự do cho bị cáo tại tòa nếu bị cáo không phạm tội nào khác.

Ngọc Trinh đã được về nhà sau khi HĐXX sơ thẩm tuyên bị cáo 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Ngọc Trinh đã được về nhà sau khi HĐXX sơ thẩm tuyên bị cáo 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Cùng vụ án, bị cáo Trần Xuân Đông (36 tuổi) bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù cho hai tội danh "gây rối trật tự công cộng" và “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Hai bị cáo đều bị tạm giam ngày 19.10.2023 đến khi xét xử.

Cũng trong chiều 2.2, Ngọc Trinh đã làm xong thủ tục để về nhà, chịu sự quản lý, giám sát của chính quyền địa phương trong thời gian thử thách 2 năm.

Sau khi HĐXX tuyên án, nhiều bạn đọc thắc mắc, Ngọc Trinh đã bị tạm giam hơn 3 tháng, nhưng được tuyên án tù nhưng cho hưởng án treo, vậy thời gian tạm giam có được quy đổi với án tù nhưng được hưởng án treo hay không.

Luật sư Đặng Xuân Cường (Trưởng ban Hình sự Công ty Luật TAT Law firm, Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, án treo là chính sách nhân đạo, khoan hồng và hướng thiện cho người bị kết án tù, là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện nếu người phạm tội đủ điều kiện: người phạm tội bị phạt tù không quá 3 năm; được căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát, giáo dục.

Về việc khi cho hưởng án treo thì thời gian đã tạm giam được trừ, tính như thế nào, luật sư Cường phân tích, theo công văn số 58/TANDTC-PC của TAND tối cao, thời gian tạm giữ, tạm giam không được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với người phạm tội bị áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo.

Song, trường hợp trong thời gian thử thách, nếu họ phạm tội mới hoặc vi phạm nghĩa vụ buộc phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo, thì khi giải quyết, tòa án trừ thời gian họ đã bị tạm giữ, tạm giam này vào bản án đã cho hưởng án treo hoặc bản án mới.

Có thể bạn quan tâm

Bị cáo Nghĩa nhận 12 năm 6 tháng tù vì dùng bê tông đánh người.

Gia Lai: Lãnh 12 năm 6 tháng tù vì dùng bê tông đánh người

(GLO)- Ngày 31-10, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Lương Ngọc Nghĩa (SN 1998, trú xã Phú Túc) 12 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”, với các tình tiết tăng nặng “có tính chất côn đồ” và “tái phạm nguy hiểm”.

Tìm bị hại liên quan đến đối tượng Lê Thị Thủy chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng

Công an tỉnh Gia Lai tìm bị hại liên quan đến đối tượng Lê Thị Thủy chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, xác minh vụ án hình sự Lê Thị Thủy can tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 637 ngày 17-10-2025.

Bị cáo Đinh Tóc nhận bản án 20 năm tù vì tội “Giết người”. Ảnh: M.N

Giết vợ cũ vì ghen tuông, lãnh án 20 năm tù

(GLO)- Sau khi nghe cáo trạng và thẩm vấn công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Đinh Tóc (SN 1991, trú tại xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai) 20 năm tù về tội “Giết người”.

Công an tỉnh Gia Lai tìm người bị hại liên quan đến đối tượng Hồ Thị Mỹ Hạnh

Công an tỉnh Gia Lai tìm người bị hại liên quan đến đối tượng Hồ Thị Mỹ Hạnh

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ án Hồ Thị Mỹ Hạnh phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra vào các ngày 6, ngày 8 và 12-11-2024 tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (cũ), theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 627/QĐ-VPCQCSĐT ngày 14-10-2025.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phù Mỹ Nam khẳng định không làm việc với người dân qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Ảnh: V.T

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công để lừa đảo ở xã Phù Mỹ Nam

(GLO)- Chiều 28-10, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phù Mỹ Nam (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Văn Đạo cho biết đơn vị đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn giả mạo cán bộ Trung tâm gọi điện cho người dân nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân để lừa đảo.

null