Từ lớp nhạc vùng biên đến huy chương Festival Piano Talent toàn quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Giữa vùng biên viễn Đức Cơ, lớp nhạc Melody (253 Phạm Văn Đồng, thị trấn Chư Ty) vẫn ngày ngày thắp sáng ước mơ cho nhiều em nhỏ đam mê nghệ thuật. Mới đây, thầy và trò Melody đã làm nên điều kỳ diệu khi lần đầu tiên góp mặt và giành huy chương tại Festival Piano Talent toàn quốc 2025.

Không phòng cách âm, không đàn cơ cao cấp, lớp nhạc Melody do anh Hồ Trúc Trường (công tác tại Công ty TNHH một thành viên 75, Binh đoàn 15) đứng lớp được đặt tạm trong căn phòng rộng chưa đầy 20 m2. Cả lớp chỉ có một cây đàn cơ cũ không thương hiệu và vài chiếc đàn điện đơn sơ nhưng lúc nào cũng tràn ngập đam mê nghệ thuật cháy bỏng của cả thầy và trò.

“Ban đầu, tôi mong muốn mở lớp dạy nhạc vì thương học trò vùng biên quá thiệt thòi. Cả huyện có hơn 21.000 học sinh nhưng chỉ có vài chục em được tiếp cận với âm nhạc. Không ai nghĩ các em ở đây sẽ học được piano-bộ môn vốn gắn với hình ảnh thị thành và chi phí đắt đỏ. Các em học rất nhanh, say mê và dần tỏa sáng trên những sân khấu lớn, nhỏ”-anh Trường chia sẻ.

Chính thức hoạt động từ cuối năm 2021 chỉ với 3-4 học viên, đến nay, Melody đã thu hút hơn 30 em theo học; trong đó, nhiều em đã có thể biểu diễn được các tác phẩm kinh điển. Đặc biệt, dưới sự động viên của thầy Trường, 9 em trong lớp đã mạnh dạn đăng ký tham gia tranh tài tại Festival Piano Talent toàn quốc 2025-một đấu trường âm nhạc lớn với hàng ngàn thí sinh có kỹ năng, trình độ và phong cách biểu diễn tốt.

1-9145.jpg
Thầy và trò lớp nhạc Melody tham dự vòng chung kết Festival Piano Talent toàn quốc 2025 (ảnh nhân vật cung cấp).

Để chuẩn bị cho cuộc thi, thầy và trò lớp nhạc Melody đã phải luyện tập từ tháng 9-2024 để nộp bài dự thi online vào tháng 1-2025. Vượt qua vòng sơ loại và bán kết đầy cạnh tranh với hơn 5.000 hồ sơ đăng ký từ khắp các tỉnh, thành, 4/9 học viên của lớp nhạc Melody đã xuất sắc góp mặt cùng 393 thí sinh khác trong đêm chung kết và Gala trao giải tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, diễn ra vào cuối tháng 3-2025. Đó là các em: Trương Bùi Phương Nhi (SN 2013, bảng C1 tự do); Nguyễn Trung Nguyên (SN 2016, bảng B1 tự do); Cái Thị Thanh Hằng (SN 2016, bảng B1 tự do) và Ngô Hoàng Trà My (SN 2015, bảng B1 tự do).

Festival Piano Talent toàn quốc năm 2025 diễn ra từ ngày 1-1 đến 30-3, do Viện Phát triển giáo dục và văn hóa Việt Nam phối hợp cùng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) tổ chức dành cho lứa tuổi 5-19. Cuộc thi được chia thành 10 bảng với 3 hạng mục: tự do, classic, nghệ sĩ. Thí sinh trải qua 3 vòng thi gồm: tìm kiếm tài năng (vòng loại), tỏa sáng (bán kết) và chung kết.

Trên sân khấu ấy, những giai điệu trong trẻo vang lên từ đôi tay bé nhỏ của các em đã khiến nhiều người tán thưởng. Cũng ít ai ngờ rằng phía sau tiếng đàn ấy là những tháng ngày ròng rã tập luyện và theo đuổi ước mơ nghệ thuật của các em trong điều kiện thiếu thốn trăm bề.

Có thể nói hành trình từ phố huyện vùng biên ở Gia Lai ra đến Thủ đô Hà Nội không chỉ là sự di chuyển về mặt địa lý. Đó là chuyến đi của ước mơ, của những trái tim mang theo nhiệt huyết và kỳ vọng khi có cơ hội biểu diễn ở một sân khấu chuyên nghiệp. Và rồi, giây phút cả 4 em được xướng tên với 4 huy chương đồng, cả thầy và trò đều vỡ òa hạnh phúc.

“Tụi em vui lắm! Đây là lần đầu em tranh tài tại một cuộc thi lớn về âm nhạc và có giải. Em sẽ cố gắng luyện tập để có thể đàn giỏi hơn nữa, tiếp tục tham gia cuộc thi năm sau cũng như các cuộc thi khác”-em Trương Bùi Phương Nhi (lớp 6C, Trường THCS Nguyễn Hiền, thị trấn Chư Ty) vui vẻ nói. Những tấm huy chương không chỉ là phần thưởng mà còn là minh chứng để thắp lửa đam mê cho các bạn nhỏ ở vùng sâu, vùng xa trên hành trình vươn tới ước mơ.

em-truong-bui-phuong-nhi-lop-6c-truong-thcs-nguyen-hien-thi-tran-chu-ty-bia-phai-thi-dat-huy-chuong-dong-tai-cuoc-thi-festival-piano-toan-quoc-2025-anh-hoang-hoai.jpg
Em Trương Bùi Phương Nhi (lớp 6C, Trường THCS Nguyễn Hiền, thị trấn Chư Ty) (bìa phải) thí sinh đạt huy chương đồng tại cuộc thi Festival Piano Toàn Quốc 2025. Ảnh: H.H

Hành trình ra “biển lớn” của thầy trò lớp nhạc vùng biên càng trở nên trọn vẹn hơn khi Ban tổ chức cuộc thi quyết định tặng Melody 1 cây đàn piano cơ mới trị giá 30 triệu đồng. “Tôi xúc động vô cùng. Đó là món quà tiếp sức rất ý nghĩa, giúp lớp có thêm điều kiện để đào tạo piano cho các em, để niềm đam mê âm nhạc tiếp tục lan tỏa sâu rộng ở vùng biên giới. Năm ngoái, một số học viên cũng tham gia cuộc thi này nhưng không thể tiến sâu, song với sự nỗ lực và quyết tâm cao, năm nay, các em đã thu về được trái ngọt”-anh Trường bày tỏ.

Trở về sau Festival với thành công ngoài mong đợi, lớp học nhỏ ở vùng biên lại tiếp tục ngân vang tiếng đàn. Ngồi chờ đón con trên chiếc ghế đá trước cửa lớp, ông Cái Hùng Cường (tổ 1, thị trấn Chư Ty, phụ huynh em Cái Thị Thanh Hằng-thí sinh đạt huy chương đồng bảng B1 tự do tại Festival Piano Talent toàn quốc 2025) đung đưa theo những giai điệu trong trẻo từ đôi tay nhỏ của con gái.

“Ngày xưa, tôi cũng đam mê âm nhạc nhưng vì điều kiện gia đình nên không thể theo đuổi. Khi thấy thầy Trường mở lớp dạy đàn, tôi liền đăng ký cho con đi học. Sau khi được học đàn tại Melody, con gái cũng bộc lộ năng khiếu âm nhạc, tự tin, hoạt bát hơn”-ông Cường chia sẻ.

Lớp nhạc Melody nơi ươm mầm những tài năng piano nhí ở vùng biên viễn. Thực hiện: Duy Tín

Từ một lớp học nhỏ này, anh Trường mong rằng sẽ có thêm nhiều em nhỏ nơi đây được tiếp cận với piano, có cơ hội tham gia các đấu trường âm nhạc lớn nhỏ trên cả nước và tự tin theo đuổi giấc mơ nghệ thuật. Và biết đâu, từ vùng biên hẻo lánh, những tài năng âm nhạc lớn sẽ dần hình thành-như mầm cây mọc lên từ đất đỏ, mạnh mẽ và đầy sức sống.

Có thể bạn quan tâm

Khơi dậy khát vọng phát triển, đưa Gia Lai vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng.

Khơi dậy khát vọng phát triển, đưa Gia Lai vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Đại hội lần thứ XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, là dấu mốc chuyển tiếp có tính chiến lược, với những quyết sách mang tầm lịch sử, mở ra không gian và động lực mới cho dân tộc Việt Nam trên hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Kỳ vọng cây ca cao trên vùng đất khó Pờ Tó.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Xuân vui ở buôn Broăi

Xuân vui ở buôn Broăi

(GLO)- Broăi là một buôn hiền hòa thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) nằm bên bờ sông Ba, đất đai bằng phẳng và phù sa màu mỡ nên ruộng đồng luôn tươi tốt. Ít người biết rằng nơi đây từng mang tiếng dữ - “Sào huyệt Đê ga”. 

Ðất Võ dọc miền lễ hội xuân vui

Ðất Võ dọc miền lễ hội mùa xuân

(GLO)- Mỗi độ Tết đến xuân về trên miền đất Võ, mùa xuân hiện hữu không chỉ qua sắc mai vàng rực rỡ hay hương hoa nồng nàn, mà còn ở những phong tục, lễ hội và nếp sinh hoạt cộng đồng đang được gìn giữ, phục dựng và lan tỏa mạnh mẽ.

29 Tết: Gia Lai rộn ràng trước giờ giao thừa

Gia Lai rộn ràng trước thời khắc giao thừa

(GLO)- Ngày 29 tháng Chạp, khi nắng vàng còn vương trên những con đường Gia Lai, nhịp sống như được “đẩy nhanh” hơn thường nhật. Từ phố xá đông đúc, những tuyến đường rực sắc cờ, cây nêu sáng đèn đến chợ hoa, tiệm rửa xe… tất cả hòa thành bức tranh xuân rộn ràng trước thời khắc giao thừa.

Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh

Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh

(GLO)- Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh. Một năm của lễ hội, trải nghiệm, bản sắc và những cuộc gặp gỡ kỳ thú giữa cao nguyên và biển cả. Năm Du lịch Quốc gia 2026 - Gia Lai chính thức khởi động! Bạn sẽ là một phần của hành trình này chứ?

Trung Quốc tuyển sinh quốc tế bậc đại học bằng Kỳ thi đánh giá năng lực học thuật

Trung Quốc tuyển sinh quốc tế bậc đại học bằng Kỳ thi đánh giá năng lực học thuật

(GLO)- Từ năm 2026, ứng viên quốc tế muốn theo học đại học tại Trung Quốc phải tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực học thuật (CSCA). Đây là kỳ thi do Chính phủ thiết kế, dựa trên chuẩn học thuật thống nhất áp dụng ở nước này nhằm đánh giá năng lực của sinh viên đến từ các hệ thống giáo dục khác nhau.

Gia Lai sẵn sàng đón khách du xuân

Gia Lai sẵn sàng đón khách du xuân

(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày (từ 14 đến 22-2), Gia Lai được dự báo sẽ đón lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Ðặc biệt, tỉnh đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026, tạo kỳ vọng về một mùa du lịch sôi động ngay từ những ngày đầu năm mới.

Quảng bá du lịch Gia Lai thông qua Hội chợ du lịch Travex 2026

Quảng bá du lịch Gia Lai thông qua Hội chợ du lịch Travex 2026

(GLO)- Tại Hội chợ du lịch Travex 2026 - sự kiện nằm trong khuôn khổ Diễn đàn du lịch ASEAN (ATF) lần thứ 45 được Philippines đăng cai tổ chức, tỉnh Gia Lai đã quảng bá những sản phẩm du lịch giàu bản sắc. Qua đây, tỉnh mời gọi ASEAN về với địa phương để tham dự Năm Du lịch quốc gia 2026.

Đại học RMIT khởi động chương trình học bổng 2026 với tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng

Đại học RMIT khởi động chương trình học bổng 2026 với tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng

(GLO)- Chiều 19-1, Đại học RMIT Việt Nam công bố khởi động chương trình học bổng 2026, dự kiến trao 174 suất dành cho nghiên cứu cũng như cho các chương trình đại học và sau đại học, với tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng. Đây là mức cao kỷ lục từ trước đến nay của đơn vị.