Dự báo đến 13 giờ ngày 15/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.
Theo ý kiến chuyên gia, hiện tượng bão chồng bão Biển Đông không phải thường xuyên nhưng cũng không phải hiếm gặp. Từ nay đến hết năm, không loại trừ khả năng xuất hiện bão mạnh trên Biển Đông.
Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ; sáng sớm và đêm trời lạnh; nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Lúc 4 giờ ngày 13/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giật cấp 11.
Trên biển, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 5-7m; biển động rất mạnh.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ 5-10 km/h.
Tổng cục Thủy lợi đề nghị các địa phương chủ động vận hành các hồ chứa có cửa van xuống mức chủ động đón lũ, bảo đảm không xả lũ bất thường gây mất an toàn cho vùng hạ du.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành Công điện số 1337/CĐ-TTg ngày 12/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ, triển khai kịp thời, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp ứng phó bão số 8 và mưa lũ sau bão nhằm hạn chế thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân.
Trong khi cơn bão số 8 với sức gió cấp 10, giật cấp 12 đang hướng vào các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, vùng áp thấp nhiệt đới mới hình thành lại đang hướng vào Biển Đông, dự báo có thể mạnh lên thành bão.
Dự báo, trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15 - 20km. Đến 11h ngày 25.10, vị trí tâm bão số 8 ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị.
Lúc 4h sáng 23-10, bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.
Theo tin bão mới nhất, hồi 13h ngày 22.10, vị trí tâm bão số 8 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.
Do ảnh hưởng của bão số 8, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 10-11, sau tăng lên cấp 12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6-8m; biển động dữ dội.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 8 có thể ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ trong vài ngày tới. Trong bối cảnh kết hợp nhiều hình thái thời tiết phức tạp, chuyên gia khí tượng thủy văn cảnh báo điều gì về cơn bão số 8?
Theo thông tin của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 17-11, vùng áp thấp ở khu vực Nam biển Đông đã phát triển lên thành áp thấp nhiệt đới. Tới chiều 17-11, áp thấp nhiệt đới có dấu hiệu di chuyển khá nhanh theo hướng Tây và mạnh lên.
Hồi 4 giờ ngày 2-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 400 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 11.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão số 8 tính từ đầu năm đến nay. Hồi 4 giờ ngày 1-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 118,4 độ Kinh Đông, cách Hong Kong khoảng 560 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.