Theo lịch trình, chiều 11/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Video: Đoàn xe Tổng thống Mỹ ra Sân bay Quốc tế Nội Bài
Sau chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Joe Biden sẽ tới Alaska. Tại đây, ông sẽ dự lễ tưởng niệm niệm 22 năm vụ tấn công khủng bố ngày 11/9.
Tổng thống Mỹ kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam với nhiều kết quả nổi bật.
Hôm 10/9, hai nước đã công bố thông qua Tuyên bố chung, thiết lập Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững. Sự kiện được đánh giá là có ý nghĩa lịch sử, mang tính bước ngoặt trong quan hệ Việt Nam - Mỹ, sau 10 năm quan hệ Đối tác Toàn diện (2013 - 2023).
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại họp báo công bố thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong họp báo: "Quan hệ đối tác đó tiếp tục dựa trên cơ sở tôn trọng đầy đủ những nguyên tắc cơ bản định hướng cho quan hệ hai nước trong thời gian qua, trong đó có tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau.
Chúng tôi cũng đã nhấn mạnh rằng sự hiểu biết lẫn nhau, hoàn cảnh của nhau, tôn trọng các lợi ích chính đáng của nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau luôn có ý nghĩa quan trọng. Việt Nam đánh giá cao và coi trọng khẳng định của Hoa Kỳ ủng hộ một nước Việt Nam "mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng".
Các nội hàm của mối quan hệ đối tác mới kế thừa những nội dung hợp tác hiện có giữa hai nước và đưa lên tầm cao mới thông qua việc thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư theo hướng đổi mới sáng tạo là nền tảng, trọng tâm và động lực của quan hệ hai nước; tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ là đột phá mới của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững.
Trong thời gian tới, các cơ quan liên quan của hai nước sẽ phối hợp triển khai thực hiện các thỏa thuận đã đạt được, tạo điều kiện để phát triển những bước tiếp theo.
Nhìn lại một số hình ảnh của chuyến thăm:
Lễ đón Tổng thống Mỹ Joe Biden chiều 10/9.
Tổng Thống Mỹ Joe Biden và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm cùng phái đoàn hai bên.
Tổng thống Mỹ Joe Biden hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tham dự "Hội nghị cấp cao Việt Nam - Hoa Kỳ về đầu tư và đổi mới sáng tạo". (Ảnh: VGP)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tham dự "Hội nghị cấp cao Việt Nam - Hoa Kỳ về đầu tư và đổi mới sáng tạo". (Ảnh: VGP)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: TTXVN)
Đoàn xe Tổng thống Mỹ ra Sân bay Quốc tế Nội Bài để rời Việt Nam.
(GLO)- Ban Chỉ đạo bảo vệ bí mật Nhà nước (BMNN) tỉnh Gia Lai vừa có văn bản hướng dẫn bảo vệ bí mật Nhà nước trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy.
(GLO)- Sau những lời lẽ gay gắt qua lại với Tổng thống Mỹ Donald Trump về hội đàm Nga- Mỹ, ông Zelensky đã “hạ giọng” khi tỏ ra sẵn sàng cho các thỏa thuận với Mỹ, theo tờ Kyev Independent.
Kế hoạch đưa binh sỹ bảo vệ Ukraine xuất phát từ lo ngại rằng Tổng thống Trump có thể chấm dứt cuộc xung đột theo những điều kiện có lợi cho Moskva mà không đưa ra các bảo đảm an ninh cho Kiev.
(GLO)- Ngày 20-2, nhật báo Financial Times (FT) dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đang tham vấn 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) để lập danh sách các cam kết về quân sự mà khối này sẵn sàng cung cấp cho Ukraine.
(GLO)- Trong khi các nước trong Liên minh châu Âu ( EU) bất bình vì bị đẩy ra “ngoài lề” thì ngày 19/2 Budapest cho biết Mỹ đã thông báo cho Hungary về kết quả cuộc đàm phán Nga-Mỹ, cùng một số vấn đề còn bỏ ngỏ.
(GLO)- Ngay sau cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ và Nga ở Ả Rập Xê Út, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lập tức lên tiếng tỏ thái độ khi bị chính quyền ông Trump gạt khỏi các cuộc đàm phán về chấm dứt chiến sự.
(GLO)- Ngày 19-2, tại kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi). Theo đó, Quốc hội vẫn giữ nguyên mô hình chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND, trừ một số đơn vị hành chính cụ thể do Quốc hội quyết định.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu nghiên cứu định hướng tiếp tục sắp xếp bỏ cấp hành chính cấp huyện; định hướng sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Thủ tướng Chính phủ nghiêm khắc phê bình 26 bộ, cơ quan trung ương và 48 địa phương chưa phân bổ chi tiết hết kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước năm 2025 đã được giao.
(GLO)- Sáng 18-2, Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người chết và 1 người bị thương.
(GLO)- Ngày 17/2, tại Hội nghị Trung Quốc-Đông Nam Á 2025 tổ chức tại thủ đô Kuala Lumpur, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim khẳng định ủng hộ hệ thống đa phương dựa trên luật lệ, kêu gọi ASEAN hành động khẩn trương, cũng như quan hệ với Trung Quốc.
(GLO)- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ “hoàn thành nhiệm vụ” chống lại Iran với sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đồng thời, cho rằng Iran không được có vũ khí hạt nhân.
(GLO)- Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai vừa có thông báo dự kiến thời gian, địa điểm, nội dung chương trình Kỳ họp thứ Hai mươi lăm (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Theo đó, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định 13 dự thảo nghị quyết quan trọng.
(GLO)- Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành công văn số 5957-CV/VPTU ngày 13-2-2025 về quản lý hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức khi sáp nhập, kết thúc hoạt động.
(GLO)- Ngày 15/2, phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố Trung Quốc mong muốn xây dựng quan hệ "ổn định, lành mạnh và bền vững" với Mỹ, nhưng sẵn sàng đáp trả mọi hành vi "bắt nạt".
(GLO)- Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Taylor Budowich ngày 14/2 cho biết chính quyền ông Trump cấm đến Phòng Bầu dục, chuyên cơ Không lực Một vô thời hạn đối với phóng viên hãng tin AP.
(GLO)- Ngày 14-2, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 1205/VPCP-CN về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đối với phương án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku qua 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định.
(GLO)- Ngày 14/2, tại thành phố Mumich, Đức đã diễn ra hội nghị an ninh toàn cầu kéo dài trong 3 ngày, với sự tham gia của nhiều nhân vật hàng đầu của các quốc gia trên toàn thế giới. Theo CNN, nhà chức trách Đức đã tăng cường ít nhất 5.000 cảnh sát để đảm bảo an ninh sự kiện này.
(GLO)- Ngày 13-2, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đang tiến hành tháo dỡ cơ sở đoàn tụ gia đình ly tán bên trong khu du lịch núi Kumgang. Hàn Quốc đã kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng ngay lập tức hành động này.