Tình báo Hàn Quốc: Triều Tiên gửi thêm quân tới Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tình báo Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã triển khai thêm quân tới Nga nhưng chưa rõ quy mô của lực lượng này.

Truyền thông Hàn Quốc ngày 27-2 dẫn các nguồn tin tiết lộ lực lượng bổ sung Triều Tiên đã được điều tới chiến trường ở khu vực Kursk của Nga.

“Quân đội Triều Tiên đã được điều tới Nga vào khoảng tháng 1 và tháng 2 năm nay” - các nguồn tin quân sự nói với hãng tin Yonhap.

Theo tình báo Hàn Quốc, có nhiều binh sĩ Triều Tiên hiện diện ở khu vực Kursk, phía Tây nước Nga hơn kể từ tuần đầu tiên của tháng 2.

Một chiếc cần cẩu được nhìn thấy đang vươn tới tàu đổ bộ của hải quân Nga - mà các nhà nghiên cứu tin rằng đó là Nikolay Vilkov - tại cảng Dunai vào ngày 17-10-2024. Ảnh: Planet Labs PBC
Một chiếc cần cẩu được nhìn thấy đang vươn tới tàu đổ bộ của hải quân Nga - mà các nhà nghiên cứu tin rằng đó là Nikolay Vilkov - tại cảng Dunai vào ngày 17-10-2024. Ảnh: Planet Labs PBC

Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) chưa bình luận về thông tin trên. NIS trước đó cho biết Triều Tiên đã triển khai hơn 11.000 quân tới Nga để chiến đấu trong cuộc xung đột tại Ukraine. Các chuyên gia Ukraine và phương Tây cho rằng lực lượng Nga cũng đã sử dụng vũ khí của Triều Tiên.

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng chưa chính thức thừa nhận hỗ trợ quân sự cho Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Vào 6-2024, hai nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin và Triều Tiên Kim Jong-un thông qua thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện, trong đó bao gồm một điều khoản phòng thủ chung.

Triều Tiên được cho là đã cung cấp hàng chục ngàn container chứa đầy pháo, tên lửa và các loại vũ khí thông thường khác được Nga sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine và triển khai quân kể từ tháng 10-2024.

Hai nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin và Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng vào tháng 6-2024. Ảnh: EFE-EPA
Hai nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin và Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng vào tháng 6-2024. Ảnh: EFE-EPA

Theo bản phân tích mới từ Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury (trụ sở tại Mỹ) được chia sẻ với đài CNN, hàng trăm binh sĩ Triều Tiên có thể đã được đưa tới Ngã bằng đường biển.

Ít nhất 2 tàu hải quân Nga được cho là đã vận chuyển binh sĩ Triều Tiên đến cảng quân sự Nga ở Dunai, thuộc vùng Viễn Đông, vào tháng 10 và tháng 11 năm ngoái.

Trong một hình ảnh vệ tinh từ Planet Labs, một chiếc cần cẩu được nhìn thấy đang vươn tới tàu đổ bộ của hải quân Nga - mà các nhà nghiên cứu tin rằng đó là Nikolay Vilkov - tại cảng Dunai vào ngày 17-10-2024. Một chiếc xe tải chở hàng có mái che đậu ở bến tàu bên cạnh nó. Đến ngày 20-10-2024, cần cẩu được rút lại, có vẻ như việc chuyển binh sĩ đã hoàn tất.

Trong một hình ảnh vệ tinh khác chụp vào tháng 10-2024, một tàu chở hàng đang được chất hàng tại cảng Rajin ở Triều Tiên và con tàu được phát hiện cập cảng Dunai ở Nga 2 ngày sau đó.

Các nhà nghiên cứu có thể xác định được các tàu “lớp Ropucha” và “lớp Alligator” của Nga trong hình ảnh vệ tinh vì chúng khớp với những bức ảnh do Bộ Quốc phòng Nhật Bản chụp vào tháng 3-2022, khi các tàu này đi qua vùng biển Nhật Bản.

Trung tâm nghiên cứu Không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin cho hay cảng Dunai trước đây được sử dụng để vận chuyển hàng hóa giữa Nga và Triều Tiên.

NIS cũng xác nhận một số binh sĩ đã được vận chuyển qua các khu vực cảng Chongjin, Hamhung và Musudan của Triều Tiên.

Trong khi đó, tình báo Hàn Quốc nhận thấy hiện máy bay quân sự Nga thường xuyên bay giữa Vladivostok và Bình Nhưỡng. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy Nga và Triều Tiên không còn sử dụng tuyến đường biển để vận chuyển quân đội nữa.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null