Tìm người bị hại vụ án Lê Thị Hồng Vui lợi dụng hình ảnh ông Thích Minh Tuệ để lừa đảo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa phát đi thông báo tìm người bị hại vụ án Lê Thị Hồng Vui lợi dụng hình ảnh ông Thích Minh Tuệ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự, xảy ra trên không gian mạng.

Đối tượng Lê Thị Hồng Vui (bìa phải) khai nhận về hành vi lợi dụng hình ảnh, tên tuổi của “sư” Thích Minh Tuệ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: T.T
Đối tượng Lê Thị Hồng Vui (bìa phải) khai nhận về hành vi lợi dụng hình ảnh, tên tuổi của “sư” Thích Minh Tuệ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: T.T

Quá trình điều tra, xác định: khoảng giữa tháng 5-2024, trong quá trình đi bộ khất thực cùng đoàn người theo ông Lê Anh Tú (tên gọi khác Thích Minh Tuệ), Lê Thị Hồng Vui (SN 1987, trú: Xóm 4, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) gặp và làm quen với bà H (quốc tịch Australia). Sau 3 ngày đi bộ khất thực, bà H quay trở về Australia.

Lợi dụng việc bà H thường xuyên làm từ thiện và hay hỏi thăm Vui về tình hình sức khỏe, sinh hoạt của ông Thích Minh Tuệ nên từ ngày 10-6-2024 đến ngày 1-7-2024, Vui đã đưa ra những thông tin gian dối về việc cần tiền để chăm lo chi phí ăn uống, sinh hoạt, sửa chữa nhà cửa,... cho ông Thích Minh Tuệ và gia đình để bà H tin tưởng và chuyển tiền về Việt Nam cho Vui 9 lần với tổng số tiền 244.904.000 đồng. Sau đó, Lê Thị Hồng Vui đã chiếm đoạt số tiền trên.

Để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án, đề nghị ai là bị hại của Lê Thị Hồng Vui về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tương tự như trên thì trực tiếp đến Cơ quan An ninh điều tra-Công an tỉnh Gia Lai (địa chỉ 07 Lý Thái Tổ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) hoặc liên hệ với Điều tra viên Phạm Thành Công (số điện thoại 0986.961678) và Trần Khánh Hòa (số điện thoại 0367858753) để trình báo và được hướng dẫn giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null