Tay cơ trẻ Nguyễn Văn Thuận ước mơ chinh phục đỉnh cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mặc dù đến với bộ môn Billiards Carom 3 băng khá muộn nhưng anh Nguyễn Văn Thuận (SN 1990, trú tại tổ 4, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã trở thành cơ thủ Gia Lai hiếm hoi lọt vào vòng chung kết Giải Vô địch quốc gia 2024.

Anh đang nỗ lực học hỏi, trui rèn để trở thành vận động viên Billiards chuyên nghiệp.

Chơi billiards từ khi 5 tuổi

Anh Nguyễn Văn Thuận kể: Nhà ông nội anh ở Đắk Lắk có mở quán Billiards. Vậy nên, từ khi 5 tuổi, anh đã biết cầm cây cơ Billiards. Với điều kiện sẵn có cùng năng khiếu bẩm sinh, anh đã nhanh chóng thể hiện tài năng ở nội dung Billiards Libre (Billiards tự do). Sau đó, cha anh cũng mở bàn kinh doanh Billiards tại nhà nên anh càng có cơ hội để chơi môn thể thao này.

Anh Nguyễn Văn Thuận được đánh giá là tay cơ trẻ có nhiều triển vọng. Ảnh: V.N

Anh Nguyễn Văn Thuận được đánh giá là tay cơ trẻ có nhiều triển vọng. Ảnh: V.N

Đầu những năm 2000, gia đình anh Thuận chuyển sang Gia Lai và không tiếp tục mở bàn Billiards. Tuy vậy, anh vẫn duy trì đam mê, có thể ghi đến hàng chục, hàng trăm điểm ở nội dung Billiards Libre nên thường bị “cấm chơi” với bạn đồng trang lứa. Khi còn trên ghế nhà trường, anh đã nổi tiếng với biệt danh “Thuận ken”. Chữ “ken” trong Billiards Libre có ý nghĩa là một thế bi mà cơ thủ phải điều bi để có thể ghi được một series điểm lớn.

Sau đó, vì công việc bận bịu tại Bệnh viện Mắt Cao Nguyên nên anh phải gác lại đam mê trong thời gian dài. “Khi chơi Libre, lúc đã đạt đến một trình độ nhất định thì sẽ cảm thấy nhàm chán vì quanh quẩn chỉ có một vài thế bi rồi gài vào ken. Người nào đánh vài trăm điểm thì đối thủ ngồi chờ rất lâu. Dần dần, tôi có ít đối thủ, ít người chơi cùng. Nhiều anh em dần chuyển sang chơi Billiards Carom 3 băng. Tôi cũng không ngoại lệ. Khi chuyển qua 3 băng, tôi càng chơi càng mê vì môn này đòi hỏi tư duy, trí tuệ, sự khéo léo, thể lực và kỹ thuật cao. Các hình bi muôn hình vạn trạng, chỉ có 3 bi trên một chiếc bàn song nó luôn luôn mới mẻ”-anh Thuận bộc bạch.

Để được sống hết mình với đam mê, tháng 4-2021, anh quyết định nghỉ việc tại Bệnh viện để mở câu lạc bộ Billiards mang tên mình. Dù trải qua giai đoạn dịch Covid-19 đầy khó khăn, song anh vẫn nỗ lực vừa kinh doanh, vừa tập luyện và tổ chức một số giải đấu phong trào. Để nâng cao trình độ chuyên môn, anh thường xuyên vào TP. Hồ Chí Minh “tầm sư học đạo” và tham gia nhiều giải ở các tỉnh, thành như: TP. Hồ Chí Minh, Bình Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Kon Tum…

Anh Thuận chia sẻ: “Tôi trưởng thành từ cơ thủ phong trào nên còn nhiều thiếu sót về hệ thống nút số, kỹ thuật, tâm lý cũng như kinh nghiệm thi đấu. Vậy nên, tôi thường dành thời gian tự học để trau dồi thêm kỹ năng, theo dõi các giải đấu Billiards trong nước và quốc tế. Ở trong nước, tôi thần tượng cơ thủ Quốc Nguyện và Tiểu Minh. Còn ở quốc tế là Cho Myung-woo và Dick Jaspers bởi lối đánh bản lĩnh, tư duy khoa học”.

Cơ thủ triển vọng

Nhờ chịu khó trau dồi, học hỏi, anh Thuận đạt được nhiều thành tích đáng nể. Năm 2021, anh giành được huy chương bạc môn Billiards Carom tại Đại hội Thể dục thể thao TP. Pleiku lần thứ IX. Tại Giải Vô địch Billiards Carom tỉnh Gia Lai 2022, anh giành huy chương đồng. Ngoài ra, anh có 3 lần vô địch tại các giải đấu phong trào dành cho các cơ thủ mạnh tại Gia Lai, Kon Tum.

Anh Nguyễn Văn Thuận đã có 2 lần vô địch giải đấu phong trào quy tụ các tay cơ mạnh của Gia Lai-Kon Tum. Ảnh: Văn Ngọc

Anh Nguyễn Văn Thuận đã có 2 lần vô địch giải đấu phong trào quy tụ các tay cơ mạnh của Gia Lai-Kon Tum. Ảnh: Văn Ngọc

Anh Huỳnh Vũ Hoàng-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Vũ Hoàng: “Nguyễn Văn Thuận là cơ thủ trẻ, mới đến với Billiards Carom không lâu nhưng tiến bộ rõ rệt, lối đánh tư duy khoa học và có chí cầu tiến, ham học hỏi. Anh đóng góp tích cực cho phong trào của tỉnh, thường xuyên tổ chức giải đấu có sự tham gia của nhiều tay cơ trong khu vực tham gia. Billiards Carom 3 băng đang phát triển mạnh ở nhiều địa phương. Mong rằng tỉnh và thành phố quan tâm, động viên các cơ thủ xuất sắc như Thuận nói riêng và phong trào Billiards nói chung để anh em có thêm động lực cống hiến cho địa phương”.

Đặc biệt, tại Giải Billiards & Snooker vô địch quốc gia (vòng 1) 2024 diễn ra tại tỉnh Quảng Ngãi vào tháng 3 vừa qua, anh đã lọt vào tốp 32 tay cơ xuất sắc nhất với những trận đấu có chỉ số rất cao cùng lối đánh chặt chẽ, khoa học. Nhờ thành tích vượt trội, anh là cơ thủ hiếm hoi của Gia Lai lọt vào vòng chung kết dự kiến diễn ra vào tháng 6 tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đây là thành tích mà bất kỳ cơ thủ nào ở Gia Lai cũng đều mong muốn. Trước đó, chỉ có một người Gia Lai làm được điều này và thành danh ở đấu trường trong nước cũng như quốc tế đó là cơ thủ nổi tiếng Nguyễn Quốc Nguyện.

Anh Thuận cho hay: “Tôi đang tập huấn ở TP. Hồ Chí Minh để hướng tới mục tiêu lọt vào tốp 16 tại Giải Carom Cúp Quốc gia diễn ra ở Đà Nẵng vào tháng 4 và giành vé dự World Cup vào tháng 5 tại TP. Hồ Chí Minh. Ở vòng chung kết Giải Vô địch quốc gia, tôi cũng cố gắng vào tốp 16 để trụ lại vòng 2. Tôi mong muốn trở thành vận động viên chuyên nghiệp ở môn Billiards Carom 3 băng”.

Có thể bạn quan tâm

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi thư thăm hỏi, chia sẻ với Liên đoàn Bóng đá tỉnh Gia Lai về những khó khăn mà địa phương đang phải đối mặt.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi thư thăm, hỗ trợ Gia Lai 50 triệu đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ

(GLO)- Ngày 24-11, trước những thiệt hại nặng nề do mưa lớn kéo dài gây ra tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Gia Lai, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ với Liên đoàn Bóng đá tỉnh Gia Lai về những khó khăn mà địa phương đang phải đối mặt.

Người đàn ông phố núi Pleiku đạp xe lan tỏa yêu thương

Anh Lê Văn Miền đạp xe để lan tỏa yêu thương

(GLO)- Xuất phát từ niềm đam mê đạp xe để rèn luyện sức khỏe, anh Lê Văn Miền (SN 1985, tổ 5, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng Câu lạc bộ (CLB) Xe đạp Đại Đoàn Kết Gia Lai, trở thành điểm hẹn của những người yêu thể thao và sẻ chia yêu thương với học sinh và người khó khăn.

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

(GLO)- Thành lập mới chỉ 2 năm với chuyên môn ban đầu là vovinam, tuy nhiên nhờ có những bước đi đúng đắn, đến nay Câu lạc bộ Nhơn Lý Hội đã từng bước “lấn sân” sang các bộ môn võ cổ truyền, boxing, kickboxing và đạt được một số thành tích cao tại các giải tỉnh.

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

(GLO)- Trong làng bóng đá phong trào vùng cao nguyên Gia Lai, anh Dung (SN 1991) là gương mặt xuất sắc và được nhiều người quý mến. Không chỉ đạt nhiều thành tích ấn tượng, anh còn là người truyền cảm hứng, khơi niềm đam mê bóng đá cho thanh thiếu niên trong cộng đồng.

Một trận đấu kịch tính tại Giải vô địch các CLB pencak silat quốc gia 2025 tổ chức tại Gia Lai.

Võ sĩ pencak silat cả nước tranh tài nơi phố núi

(GLO)- Giải vô địch các câu lạc bộ pencak silat quốc gia 2025 do Cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai tổ chức, đang diễn ra sôi động, thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku.

Ksor H'Yưa-“sóc nhỏ” 1 tay ở Ia Pa-là một trong những VĐV khuyết tật xuất sắc nhất tỉnh.

Nghị lực của “sóc nhỏ” 1 tay ở Ia Pa

(GLO)- Từ khi sinh ra, chị Ksor H’Yưa (SN 2004, buôn Tong Sê, xã Ia Pa) chỉ có 1 cánh tay phải. Dù phải chịu bao thiệt thòi, khó khăn trong cuộc sống, song người phụ nữ Jrai này vẫn đầy nghị lực vươn lên và trở thành một trong những vận động viên khuyết tật xuất sắc của tỉnh.

Các cung thủ của Câu lạc bộ Bắn cung Bình Định đang tích cực chuẩn bị cho Giải vô địch Bắn cung - Barebow và cự ly quốc gia năm 2025.

CLB bắn cung Bình Định nỗ lực chuẩn bị cho giải đấu quốc gia

(GLO)-Các cung thủ của Câu lạc bộ (CLB) Bắn cung Bình Định đang tích cực chuẩn bị cho Giải vô địch Bắn cung - Cung Barebow và Cự ly quốc gia năm 2025. Những ngày này, không khí tập luyện trên sân luôn sôi nổi, khẩn trương, từng cung thủ miệt mài rèn kỹ thuật, giữ vững phong độ và tinh thần thi đấu.

null