Tặng quà, đồ dùng học tập cho học sinh làng Pốt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Sáng 3-9, Hội cựu học sinh Trường THPT Quang Trung (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) niên khóa 1999-2002 tặng quà, đồ dùng học tập cho học sinh tại điểm Trường Tiểu học Trần Phú (làng Pốt, xã Song An, thị xã An Khê).

Hội cựu học sinh Trường THPT Quang Trung (thị xã An Khê) niên khóa 1999-2002 tặng quà, dụng cụ học tập cho học sinh điểm Trường Tiểu học Trần Phú tại làng Pốt. Ảnh: Thế Danh

Hội cựu học sinh Trường THPT Quang Trung (thị xã An Khê) niên khóa 1999-2002 tặng quà, dụng cụ học tập cho học sinh điểm Trường Tiểu học Trần Phú tại làng Pốt. Ảnh: Thế Danh

Tại chương trình, Hội cựu học sinh đã tặng 1 tủ sách cho điểm Trường Tiểu học Trần Phú tại làng Pốt nhằm phục vụ nhu cầu đọc, tham khảo, bổ sung kiến thức của học sinh; tặng 11 bộ sách giáo khoa lớp 4 và 57 suất quà, gồm: dụng cụ học tập, đồng phục, dép, sữa cho các em học sinh; 31 suất quà cho các em học sinh Mẫu giáo đang học tại điểm trường làng Pốt. Tổng kinh phí quà tặng là 35 triệu đồng.

Những suất quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của Hội cựu học sinh đối với Trường Tiểu học Trần Phú cũng như các em học sinh người dân tộc thiểu số tại làng Pốt; qua đó, động viên các em cố gắng học tập.

Có thể bạn quan tâm

Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập bền vững

Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, vun đắp xã hội học tập

(GLO)- Với 666.430 hội viên, phong trào khuyến học, khuyến tài đã lan tỏa từ gia đình, dòng họ đến cộng đồng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Từ nền tảng đó, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, thúc đẩy học tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Không thu quỹ, ban phụ huynh hoạt động thế nào?

Không thu quỹ, ban phụ huynh hoạt động thế nào?

Theo thông tư mới của Bộ GD&ĐT, từ ngày 15/11, ban đại diện cha mẹ học sinh không còn được thu quỹ lớp và các khoản thu khác. Liệu việc siết chặt thu quỹ có làm tê liệt hoạt động hỗ trợ học sinh, hay đây chính là cơ hội để chấm dứt “vùng xám” giữa tự nguyện và bắt buộc.

null