Sữa mẹ tiêu diệt tế bào ung thư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cho trẻ bú sữa mẹ giúp giảm nguy cơ ung thư ở trẻ.
Cho trẻ bú sữa mẹ giúp giảm nguy cơ ung thư ở trẻ.
Theo một kết quả nghiên cứu, hợp chất được tạo thành từ sữa mẹ có khả năng tiêu diệt hơn 40 loại tế bào ung thư một cách hiệu quả. Các nhà khoa học hy vọng có thể dùng loại hợp chất mới này để chế tạo thuốc trị ung thư mới.

Không có tác dụng phụ

Một nhóm các nhà khoa học thuộc hai trường Đại học Goteborgs và Đại học Lund của Thụy Điển, thông qua kết quả thực nghiệm đã phát hiện ra rằng, alpha-lacalbumin và axít béo trong sữa mẹ khi kết hợp với nhau sẽ tạo thành một chất hỗn hợp có khả năng tiêu diệt hơn 40 loại tế bào ung thư khác nhau.

Dựa trên các chữ cái đầu của hợp chất này (Human Alpha-lactalbumin Made Lethal to Tumour), các nhà khoa học đã gọi hợp chất mới được tìm thấy là HAMLET, tên một nhân vật nổi tiếng trong vở kịch cùng tên của đại văn hào Shakespeare. Tờ Daily Mail của Anh dẫn lời Roger Karlsson, Phụ tá giáo sư tại trường Đại học Goteborgs nói: “Thực tế, nhiều năm trước con người đã phát hiện ra loại hợp chất này. Tuy nhiên, cho đến hiện tại mới có điều kiện để nghiên cứu những tác dụng của chúng đối với cơ thể con người”. 

Các nhà khoa học đã tiến hành trị liệu đối với những bệnh nhân mắc bệnh ung thư bàng quang. Trong vòng 5 ngày, các nhà khoa học tiêm HAMLET vào cơ thể những người bệnh tham gia thực nghiệm thông qua đường dẫn nước tiểu. Kết quả, có rất nhiều tế bào ung thư bị chết trong nước tiểu của người bệnh. Karlsson khẳng định: “Kết quả thực nghiệm đã chứng minh, trong một thời gian ngắn, hợp chất này có tác dụng giảm thiểu số lượng các tế bào ung thư. Các nhà khoa học sẽ tiếp tục tiến hành kiểm nghiệm hiệu quả đối với các bệnh ung thư da, ung thư niêm mạc tế bào, u não...”. “Điều quan trọng là, hợp chất này hoàn toàn không có tác dụng phụ, chúng tiêu diệt các tế bào ung thư nhưng lại hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến những tế bào khỏe mạnh khác”. 

Karlsson cho biết, kết quả to lớn này được phát hiện hoàn toàn bất ngờ. Khi đó, họ chỉ đang tiến hành nghiên cứu tính năng kháng khuẩn của sữa mẹ. 

HAMLET hình thành trong dạ dày trẻ em

Phát hiện này khiến cho cuộc tranh luận về “sữa mẹ và sữa bột, sữa nào tốt hơn cho trẻ” trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Karlsson cho biết: “Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có chứng cứ để khẳng định rằng, sữa mẹ có thể tự sinh ra HAMLET”. “Tuy nhiên, theo suy đoán, hợp chất này có thể được tạo ra trong môi trường axít trong dạ dày trẻ em. Vì vậy,  cho trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn có thể giúp giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh ung thư ở trẻ”. 

Sử dụng điều trị ung thư trong 5 năm tới?

Những kết quả nghiên cứu bước đầu vẫn bộc lộ nhiều hạn chế. Bởi vì, HAMLET buộc phải tiêm vào tế bào ung thư một cách chuẩn xác mới có thể phát huy tác dụng. Tuy nhiên, Karlsson phụ tá giáo sư tại Đại học Gotebrgs cho rằng: “Nếu như các bác sỹ có thể tiêm hợp chất này một cách chính xác vào những tĩnh mạch dẫn tới các tế bào ung thư cũng có thể tạo nên hiệu quả trị liệu tương tự”. 

Các nhà khoa học cho rằng, HAMLET tạo ra những hiệu quả tích cực đối với những trẻ em mắc các bệnh ung thư. Họ hy vọng tới đây có thể triển khai thử nghiệm lâm sàng. Theo Karlsson, dùng HAMLET để điều trị ung thư có thể trở thành phương pháp bổ sung hiệu quả cho phương pháp hóa học trị liệu hiện tại. 

Karlsson cũng dự đoán, trong vòng 5 năm tới, phương pháp này có thể trở thành phương pháp trị liệu phổ biến đối với các bệnh nhân ung thư. Karlsson cũng cho rằng, để có thể phổ biến rộng rãi phương pháp trị liệu này, quan trọng nhất vẫn là biến HAMLET trở thành dược phẩm.
Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

(GLO)- Dốc toàn tâm toàn lực cứu chữa cho bệnh nhân nhưng chỉ vì một vài lý do khách quan nào đấy, các bác sĩ, nhân viên y tế lại bị chính bệnh nhân hay người thân của họ hành hung. Đấy là nỗi ám ảnh mà những ai từng trải qua sẽ không thể nào quên.
Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Thấy chùm quả lạ, 5 em nhỏ đã hái và chia nhau ăn. Ngay sau khi ăn chùm quả lạ này, các em xuất hiện tình trạng đau bụng, buồn nôn, nôn. Quả lạ gây ngộ độc được xác định là hạt thầu dầu. Độc tố trong hạt thầu dầu được xác định rất độc, trẻ em ăn 3 – 4 quả thậm chí có nguy cơ tử vong.
Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Ban đầu chỉ từ các triệu chứng lo lắng, đau đầu nhiều, sốt cao liên tục, khó tiếp xúc, bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc bệnh viêm não hiếm gặp. Bệnh nhân trải qua thời gian nằm viện, điều trị dài kỉ lục, với gần 5 tháng quyết tâm, không nản lòng của cả thầy thuốc, thân nhân đã mang lại sự hồi phục cho cô gái trẻ.
Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não là một thuật ngữ thường dùng để mô tả một nhóm các tình trạng bệnh mạn tính ảnh hưởng đến vận động và sự phối hợp cơ bắp. Bại não do các tổn thương một hoặc nhiều vùng của não, thường xảy ra trong quá trình phát triển của thai nhi trước, trong hoặc sau sinh một thời gian ngắn hay trong thời kỳ trẻ nhỏ.
Hạ cholesterol từ bí đỏ

Hạ cholesterol từ bí đỏ

Cholesterol tích tụ nhiều trong cơ thể có thể gây xơ vữa động mạch, dẫn đến bệnh tim mạch. Dùng nước uống từ bí đỏ có tác dụng kiểm soát cholesterol.
Những thầy thuốc tận tâm với nghề

Những thầy thuốc tận tâm với nghề

(GLO)- Bằng tấm lòng thương yêu người bệnh, các cán bộ y tế xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa) đang ngày ngày cần mẫn giúp đồng bào nghèo nơi đây xua đuổi bóng ma bệnh tật và chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho người dân.