Sốc: Máu chuyển sang màu trắng đục sau khi ăn bánh trung thu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Máu của một người đàn ông ở Trung Quốc đã chuyển sang màu trắng đục sau khi ăn 4 chiếc bánh trung thu mỗi ngày mặc dù có vấn đề về thận.
 
Mẫu máu của người đàn ông họ Wang.
Một người đàn ông ở Hàng Châu, Trung Quốc, đã có bài học đắt giá khi máu của anh ta chuyển sang màu trắng đục sau khi ăn 4 chiếc bánh trung thu mỗi ngày.
Lo lắng rằng những chiếc bánh trung thu xếp ở nhà sẽ trở nên lãng phí, người đàn ông, chỉ được biết đến với cái tên Wang, đã phải ăn hết ít nhất 3 đến 4 chiếc bánh trung thu mỗi ngày. Trong khi anh ấy thường thưởng thức đồ ăn ngọt và nhiều dầu mỡ, thì việc thay thế bữa ăn thông thường của anh ấy bằng bánh trung thu cuối cùng đã gây tổn hại cho sức khỏe của anh ấy.
Trong một lần kiểm tra tại bệnh viện trong tháng này, các nhân viên y tế đã lấy máu của anh ta để kiểm tra. Trước sự ngạc nhiên của họ, mẫu máu ngay lập tức được gửi để thử nghiệm. Theo kết quả, mức chất béo trung tính trong máu của anh ta là 16,6mmol / L, cao gấp 10 lần so với người bình thường.
Triglyceride là một loại chất béo được tìm thấy trong cơ thể được chuyển đổi từ lượng calo không sử dụng. Mức độ chất béo trung tính cao có thể dẫn đến sự dày lên của các thành động mạch, và dẫn đến tăng nguy cơ đột quỵ, đau tim và các bệnh tim khác. Là một bệnh nhân tiểu đường thường xuyên phải lọc máu do suy thận, nồng độ triglyceride cao nguy hiểm của anh ta có thể gây tử vong nếu không được điều trị. Rất may, Wang đã có thể phục hồi sau khi điều trị ngay lập tức.
Bác sĩ của Wang chỉ ra mặc dù bánh trung thu rất ngon, nhưng lượng đường và chất béo của những món ngọt này cực kỳ cao.
Chỉ cần 50g một chiếc bánh trung thu lòng đỏ trứng muối có thể chứa 14g dầu, tương đương với việc ăn ba muỗng cà phê dầu. Những người mắc phải bất kỳ hình thức bệnh thận nào cũng nên thận trọng khi có quá nhiều bánh trung thu.
Khi bác sĩ thông báo cho anh ta về kết quả xét nghiệm máu, Wang chỉ có thể than khóc: "Điều này có nghĩa là tôi sẽ không thể thưởng thức bánh trung thu nữa?"
Bảo Ngọc (Dân Việt/Theo AO)

Có thể bạn quan tâm

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

null