(GLO)- Thời gian qua, tình trạng người dân bỏ rác thải sinh hoạt vào bể chứa bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại các tuyến đường đi vào rẫy cà phê, hồ tiêu… ở xã Ia Vê, huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
Khoảng 20h ngày 26.10, công tác tiếp nhận rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn đã chính thức hoạt động trở lại sau 3 ngày dừng hoạt động do người dân chặn xe vào bãi, việc tiếp nhận rác đã diễn ra như bình thường.
Dự án robot làm từ rác thải, nhóm bạn Robot Bank đã tạo cảm hứng cho nhiều bạn trẻ trong việc chung tay bảo vệ môi trường. Từ con robot khổng lồ đầu tiên, nhóm hy vọng sẽ thiết kế được một công viên để trưng bày những con robot làm từ phế liệu…
Sài Gòn đang nắng chợt mưa. Bà lão nhặt ve chai chạy vội vào hiên nhà trú mưa. Đôi trai gái đang đi làm cũng vội vào nép mình, tần ngần nhìn bà lão, rồi trao ổ bánh mì là phần ăn trưa của họ.
(GLO)- Khu vực đồi cỏ hồng thuộc xã Glar (huyện Đak Đoa) là nơi tham quan, dã ngoại lý tưởng được người dân trong và ngoài tỉnh yêu thích. Đây cũng là nơi được huyện Đak Đoa chọn tổ chức tuần lễ cỏ hồng nhằm quảng bá hình ảnh và tiềm năng du lịch của địa phương.
(GLO)- Cùng với Quảng trường Đại Đoàn Kết, Công viên Diên Hồng là điểm vui chơi giải trí và là nơi điều hòa khí hậu của TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, thời gian gần đây, khu vực này trở nên nhếch nhác bởi sự thiếu ý thức của con người và tác động của tự nhiên. Rất mong chính quyền thành phố có biện pháp duy tu, bảo dưỡng và quản lý để trả lại vẻ đẹp vốn có của công viên.
(GLO)- Tại trạm biến áp trên đường Sư Vạn Hạnh (TP. Pleiku) ngay trước cổng trụ sở Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh hiện có nhiều loại “rác“ quảng cáo cũ, mới dán chồng lên nhau (ảnh).
(GLO)- Vỏ lon bia, nước ngọt, chai nước suối, ly nhựa, vỏ hộp sữa, túi bóng, vỏ trái cây, rau củ… nằm la liệt dưới gốc cây thông, giữa đồng cỏ hay bên vệ đường. Đồng cỏ hồng Glar (huyện Đak Đoa)-điểm tham quan mới nổi, thu hút hàng trăm lượt khách đến tham quan mỗi ngày đang dần mất đi vẻ đẹp nguyên sơ bởi… rác thải.
(GLO)- Chưa bao giờ việc vay tiền mặt lại dễ dàng và nhanh chóng như hiện nay. Chỉ cần một vài giấy tờ tùy thân cần thiết là đã đáp ứng được yêu cầu của người cho vay. Trong thời buổi cạnh tranh, những người cho vay đã tích cực quảng cáo dịch vụ, càng kích thích hoạt động tín dụng “đen“ phát triển.
(GLO)- Sau khi Gia Lai Điện tử đăng bài “Nhiều tuyến kênh mương bị tắc do rác thải“, ngày 9-2, UBND tỉnh có Công văn số 460/UBND-CNXD chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, khắc phục tình trạng trên.