Một loại thuốc rẻ tiền tác động bất ngờ lên bệnh ung thư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một trong những loại thuốc rẻ và phổ biến nhất thế giới có thể giúp những người bị cảnh báo có nguy cơ ung thư đại trực tràng cao "thoát hiểm".

Theo Medical Xpress, nghiên cứu mới do hệ thống y tế Mass General Brigham (Mỹ) thực hiện cho thấy việc sử dụng aspirin có thể giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng ở những người có nhiều yếu tố nguy cơ.

Aspirin có tiềm năng giảm nguy cơ phát triển ung thư đại trực tràng ở những người có nhiều yếu tố rủi ro - Ảnh: MEDICAL XPRESS

Aspirin có tiềm năng giảm nguy cơ phát triển ung thư đại trực tràng ở những người có nhiều yếu tố rủi ro - Ảnh: MEDICAL XPRESS

"Chúng tôi tìm cách xác định những cá nhân có nhiều khả năng hưởng lợi từ aspirin để tạo điều kiện cho các chiến lược phòng ngừa được cá nhân hóa hơn" - TS Andrew Chan, đồng tác giả cấp cao từ Trung tâm Ung thư Mass General và Trung tâm Ung thư đại trực tràng ở người trẻ thuộc Bệnh viện Đa khoa Massachusetts (Mỹ), cho biết.

Các tác giả đã phân tích dữ liệu sức khỏe của hơn 107.000 người Mỹ, được thu thập bởi một cuộc khảo sát quốc gia.

Họ so sánh tỷ lệ ung thư đại trực tràng ở những người dùng aspirin thường xuyên với những người không dùng aspirin thường xuyên.

Sử dụng aspirin thường xuyên được định nghĩa là 2 hoặc nhiều viên liều chuẩn (325 mg) mỗi tuần hoặc aspirin liều thấp (81 mg) hàng ngày.

Những người này dùng loại thuốc này thường do bác sĩ chỉ định nhằm điều trị một vấn đề sức khỏe khác.

Qua 10 năm theo dõi, tỉ lệ mắc ung thư đại trực tràng tích lũy ở những người thường xuyên dùng aspirin thấp hơn 33% so với người không hoặc hiếm khi sử dụng thuốc này.

Lợi ích này tăng lên 40% đối với những người có nhiều yếu tố lối sống thiếu lành mạnh nhất, tức có nguy cơ phát triển ung thư cao nhất.

Ngược lại, lợi ích không nhiều ở những người sống lành mạnh nhất, đơn giản là vì nhóm này vốn đã tự cắt giảm nguy cơ phát triển ung thư mặc dù có các yếu tố rủi ro khác, nên tỉ lệ mắc bệnh cũng thấp.

Các nghiên cứu trước đây đã tìm thấy bằng chứng cho thấy aspirin có thể làm giảm sản xuất protein gây viêm prostaglandin, có thể thúc đẩy sự phát triển của ung thư.

Aspirin cũng có thể chặn các con đường truyền tín hiệu khiến tế bào phát triển ngoài tầm kiểm soát, ảnh hưởng đến phản ứng miễn dịch chống lại tế bào ung thư và ngăn chặn sự phát triển của các mạch máu cung cấp chất dinh dưỡng cho tế bào ung thư.

Như vậy, các kết quả vừa được công bố trên tạp chí y học JAMA Oncology cho thấy aspirin có tiềm năng lớn trong việc giảm rủi ro phát triển ung thư đại trực tràng ở các đối tượng nguy cơ cao.

Tất nhiên, sẽ cần thêm các thử nghiệm nhằm tìm ra phác đồ phù hợp để đạt hiệu quả cao nhất cũng như giảm nguy cơ tác dụng phụ của aspirin, mà phổ biến nhất là loét dạ dày.

Bệnh nhân cũng cần có sự chỉ định của bác sĩ khi sử dụng loại thuốc này với các mục đích liên quan đến bệnh ung thư.

Theo thống kê toàn cầu được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố đầu năm 2024, ung thư đại trực tràng là loại ung thư xếp hàng thứ ba về mức độ phổ biến (sau ung thư phổi và vú) và hàng thứ hai về số ca tử vong (chỉ sau ung thư phổi).

Có thể bạn quan tâm

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

(GLO)- Tết là thời điểm chế độ ăn uống dễ mất kiểm soát với nhiều món giàu chất béo và đạm. Với người bị mỡ máu cao, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp không chỉ giúp thưởng thức trọn vẹn không khí Tết mà còn hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bệnh viện tuyến cuối Gia Lai sẵn sàng ứng trực, bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp Tết.

Bệnh viện tuyến cuối Gia Lai sẵn sàng ứng trực, bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp Tết

(GLO)- Với vai trò là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng phương án trực Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chi tiết, bảo đảm công tác cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bệnh viện sẵn sàng cấp cứu, điều trị dịp Tết

Bệnh viện sẵn sàng cấp cứu, điều trị dịp Tết

(GLO)- Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng kế hoạch với mục tiêu bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết để bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

(GLO)- Gân bò thường xuất hiện trong nhiều món ăn nhờ độ giòn dai đặc trưng. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn rằng, liệu gân bò có thực sự bổ dưỡng hay chỉ đơn thuần là thực phẩm tạo cảm giác ngon miệng?

Gia Lai tăng cường công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Gia Lai tăng cường công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

(GLO)- Sở Y tế Gia Lai vừa có kế hoạch số 30/KH-SYT về đảm bảo công tác y tế dịp Tết với mục tiêu bảo đảm các điều kiện cần thiết để bảo vệ sức khỏe Nhân dân, đón kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn góp phần vào việc tổ chức thành công các sự kiện của đất nước, của tỉnh trong năm 2026.

Những thói quen nhỏ hàng ngày giúp kéo dài tuổi thọ

Những thói quen nhỏ giúp kéo dài tuổi thọ

(GLO)- Không cần thay đổi quá lớn hay áp dụng chế độ khắc nghiệt, nhiều thói quen nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày lại chính là “chìa khóa” giúp cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tích cực và sống thọ hơn.

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

(GLO)- Dù được coi là loại rau “giải nhiệt” nhưng mồng tơi không hề phù hợp với tất cả mọi người. Việc nhận biết nhóm đối tượng nên hạn chế ăn mồng tơi và phương pháp ăn đúng cách là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

(GLO)- Cải bẹ xanh giàu vitamin K, chất xơ, tốt cho tiêu hóa và tim mạch. Tuy nhiên, không phải ai ăn cũng có lợi. Với một số người, loại rau quen thuộc này có thể gây đầy bụng, rối loạn tiêu hóa, thậm chí làm trầm trọng thêm bệnh nền nếu dùng không đúng cách.

Gia Lai chủ động phòng, chống dịch bệnh do vi rút Nipah

Gia Lai chủ động phòng, chống dịch bệnh do vi rút Nipah

(GLO)- Ngày 28-1, Sở Y tế Gia Lai có Công văn số 680/SYT-NVY gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; các trung tâm Y tế trực thuộc; các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trực thuộc Sở; UBND các xã, phường về việc chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút Nipah.

null