Kbang kéo giảm tai nạn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 5 tháng đầu năm nay, huyện Kbang đã kéo giảm số vụ và số người chết do tai nạn giao thông (TNGT) so với cùng kỳ năm ngoái. Để có được kết quả này, Công an huyện đã quyết liệt triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Trung tá Mạc Thế Nguyên-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Kbang) cho biết: Qua phân tích, đánh giá cho thấy, người tham gia giao thông chủ yếu vi phạm các lỗi về nồng độ cồn, tốc độ, không có giấy phép lái xe. Trong đó, đối tượng vi phạm chủ yếu là thanh-thiếu niên.

Để ngăn chặn tình trạng này, cùng với việc đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường, gọi hỏi răn đe số thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm, Công an huyện khuyến khích người dân chủ động cung cấp thông tin, hình ảnh những trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, nhất là tại khu vực dân cư cho đơn vị xử lý kịp thời theo quy định. Việc này đã nhận được sự đồng thuận của đông đảo người dân.

Cán bộ Công an xã Đăk Rong tuyên truyền pháp luật cho thanh-thiếu niên. Ảnh: R.H

Cán bộ Công an xã Đăk Rong tuyên truyền pháp luật cho thanh-thiếu niên. Ảnh: R.H

Đơn cử như vào ngày 6-5 vừa qua, Công an huyện nhận được phản ánh của người dân kèm theo hình ảnh 1 nam thanh niên điều khiển xe máy không gắn biển số xe, không đội mũ bảo hiểm lưu thông tại khu vực đường Quang Trung (thị trấn Kbang). Công an huyện đã xác định anh P.M.C. (SN 2004, trú tại xã Krong, huyện Kbang) là người điều khiển xe máy nêu trên. Sau đó, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự đã mời anh C. lên làm việc.

Qua kiểm tra, đơn vị xác định anh C. không có giấy phép lái xe, không có giấy chứng nhận đăng ký xe và không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe cơ giới. Công an huyện đã xử phạt vi phạm hành chính 3,95 triệu đồng đối với anh C. và tạm giữ phương tiện vi phạm. Được cán bộ Công an huyện tuyên truyền, anh C. ký cam kết sẽ nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ trong thời gian tới.

Thời gian qua, Công an huyện cũng đã phát huy tốt vai trò của lực lượng Công an xã chính quy trong công tác bảo đảm TTATGT tại cơ sở. Thiếu tá Đinh Văn Nam-Trưởng Công an xã Đăk Rong-chia sẻ: Ngay từ đầu năm, Công an xã đã tham mưu cho Đảng ủy xã ra nghị quyết để chỉ đạo các chi bộ, nhà trường trên địa bàn phối hợp cùng đơn vị trong công tác bảo đảm TTATGT.

Bên cạnh đó, Công an xã cũng tham mưu kiện toàn Ban An toàn giao thông xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách các thôn, làng, xem đây là tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức cuối năm.

“Chúng tôi cũng phối hợp cùng Đoàn xã và hệ thống chính trị các thôn, làng tiến hành rà soát số thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm, có biểu hiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ để tổ chức kiểm điểm, giáo dục, răn đe. Đồng thời, phối hợp cùng các đoàn thể xã tổ chức giao lưu, tạo sân chơi cho thanh-thiếu niên. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã không xảy ra TNGT”-Thiếu tá Nam cho biết thêm.

Cùng với việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, Công an huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng các trường học tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT cho học sinh; xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.

Đồng thời, Công an huyện tham mưu Ban An toàn giao thông huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức cuộc thi an toàn giao thông nhằm góp phần nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Công an huyện Kbang tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ cho học sinh trên địa bàn. Ảnh: R.H

Công an huyện Kbang tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ cho học sinh trên địa bàn. Ảnh: R.H

Trung tá Nguyên cho biết thêm: Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Kbang đã tổ chức 50 buổi tuyên truyền tập trung với hơn 9.000 lượt người tham gia. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, Công an huyện đã phát hiện, lập biên bản 1.226 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt với số tiền 1,2 tỷ đồng.

Trong đó, đơn vị xử lý 356 trường hợp thanh-thiếu niên vi phạm TTATGT với các lỗi về nồng độ cồn, tốc độ và không có giấy phép lái xe; tạm giữ 87 phương tiện xe máy; xử phạt nộp ngân sách nhà nước hơn 400 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị tổ chức gọi hỏi, yêu cầu 22 thanh-thiếu niên có biểu hiện thường xuyên vi phạm TTATGT ký cam kết không tái phạm.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, TNGT trên địa bàn huyện Kbang đã được kiềm chế, kéo giảm. Trong 5 tháng đầu năm 2024, toàn huyện xảy ra 3 vụ TNGT, làm 3 người chết, 3 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2023, TNGT giảm 3 vụ, giảm 2 người chết.

“Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo TTATGT. Trong đó, đơn vị đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm kết hợp với tuyên truyền, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”-Trung tá Nguyên nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Những người buộc dấu vết “lên tiếng”

Những người buộc dấu vết “lên tiếng”

(GLO)- Khám nghiệm, giám định kỹ thuật hình sự là những công việc đòi hỏi sự thận trọng, tỉ mỉ và chính xác. Chỉ một sơ suất cũng có thể dẫn đến bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội. Bởi vậy, công việc của cán bộ, chiến sĩ Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) luôn đầy áp lực.

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

(GLO)- Lợi dụng quá trình số hóa, cập nhật và làm sạch dữ liệu đất đai, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để tiếp cận, yêu cầu “định danh đất đai”, “xác thực sổ đỏ” hoặc cập nhật thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.

null