(GLO)- Ngày 9-3, Đội Quy tập mộ liệt sĩ Quân đoàn 3 đã bàn giao cho Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai 1 bộ hài cốt liệt sĩ (chưa xác định được danh tính) để an táng.
An táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai. Ảnh: Chu Thế Hoài
Trước đó, Đội Quy tập mộ liệt sĩ Quân đoàn 3 đã tìm thấy bộ hài cốt liệt sĩ này trên một vách núi cao gần 40 m, thuộc địa phận làng Doch 1 (xã Ia Kreng, huyện Chư Păh). Trong quá trình cất bốc, Đội đã tìm thấy các di vật gồm: hộp tiếp đạn súng tiểu liên AK, bát sắt, tăng, vải dù, khuy cúc áo mưa, khóa nắp ăng gô. Các di vật hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Quân đoàn 3.
Tính đến nay, tại địa phận làng Doch 1, Đội quy tập mộ liệt sĩ Quân đoàn 3 đã tìm thấy 10 bộ hài cốt liệt sĩ.
(GLO)- Nhiều mô hình, dự án phát triển nông nghiệp do huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) triển khai trong giai đoạn 2020-2023 đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người dân.
(GLO)- Thực hiện chủ trương của Trung ương, tỉnh và huyện Kbang về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, UBND xã Đăk Hlơ đã và đang huy động cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, làng triển khai thực hiện các bước chuẩn bị cho việc sáp nhập.
(GLO)- Nhiều người và nhiều hãng thông tấn báo chí chụp ảnh Anh hùng Núp. Trong đó, bức ảnh “Bok Núp” của anh Nguyễn Quang Tuệ-Trưởng phòng Quản lý văn hóa (Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai) được nhận xét là một trong những bức chân dung đẹp nhất.
(GLO)- Việc đánh giá nguy cơ tai nạn lao động (TNLĐ) không chỉ giúp doanh nghiệp nhận diện, chủ động đề ra giải pháp phòng ngừa hiệu quả mà còn để người lao động (NLĐ) tự giác tuân thủ quy trình, quy định lao động an toàn.
Bok Núp được biết đến nhiều với vai trò là một vị anh hùng trong kháng chiến chống ngoại xâm. Nhưng hôm nay, tôi lại muốn kể về một bok Núp ở làng-một già làng, một nông dân thực thụ, một người yêu và thấm đẫm chất văn hóa Bahnar.
(GLO)- Ngày 10-5, Đồn Biên phòng Ia Chía phối hợp với UBND xã Ia Chía (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) tổ chức tập huấn cho các thành viên tổ tự quản an ninh trật tự thôn, làng và tổ tự quản đường biên, cột mốc trên địa bàn năm 2024.
(GLO)- Ngày 10-5, Đảng ủy Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai bàn giao công trình “Mái ấm biên cương-Nhà khăn quàng đỏ” cho em Rơ Châm H’Nin (lớp 9B, Trường THCS Nguyễn Trãi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ).
(GLO)-Ngày 8-5, UBND huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” (PCCC) năm 2024.
(GLO)- Mô hình kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với làng đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai không những thắt chặt mối quan hệ giữa cán bộ, công chức với người dân mà còn hỗ trợ hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống, tiến tới thoát nghèo bền vững.
Sáng 8-5, tại Trung tâm Chính trị thị xã An Khê, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai phối hợp với Thị ủy An Khê khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị Khóa 50, hệ không tập trung, khóa học 2024-2025.
(GLO)- Thực hiện chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công” trên địa bàn tỉnh Gia Lai (từ 22-3 đến 29-6-2024), phường Tây Sơn (TP. Pleiku) đang xếp thứ nhất trên 220 xã, phường toàn tỉnh về chất lượng thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.
(GLO)- Ngày 7-5, Hội Chữ thập đỏ huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Nhóm thiện nguyện Sen xanh (phường Bình Hòa, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) tặng quà cho hộ nghèo, người dân tộc thiểu số và học sinh khó khăn tại xã Đak Rong.
(GLO)- Ngày 6-5, UBND thị xã Ayun Pa và UBND huyện Đức Cơ tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” năm 2024.
(GLO)- Những ngày này, tại một số tuyến đường trên địa bàn TP. Pleiku đang được tô điểm rực rỡ bởi sắc màu của nhiều loại cây, hoa đẹp. Những chùm hoa khoe sắc, làm ngỡ ngàng và nao lòng khách đi đường.
(GLO)- Bằng nhiều hoạt động mang tính thiết thực, cán bộ và chiến sỹ Đồn Biên phòng Ia Púch) đã giúp nhiều hộ dân ở xã biên giới Ia Púch (huyện Chư Prông) thay đổi nếp nghĩ, cách làm và vươn lên thoát nghèo bền vững, nhất là các hộ dân người dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn.