Ảnh: Ngọc Duy
(GLO)- Tối 5-1, sau khi đội tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan trong trận chung kết lượt về và giành ngôi vô địch AFF Cup (ASEAN Cup) 2024, hàng nghìn cổ động viên bóng đá tại phố núi Pleiku đã đổ ra các tuyến đường "đi bão" mừng chiến thắng.
Ảnh: Ngọc Duy
(GLO)- Theo kế hoạch, Ngày hội Ẩm thực Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Tinh hoa Ẩm thực” sẽ được tổ chức từ 27 đến 29-3 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).
(GLO)- Phở khô Gia Lai cùng những món ăn mang tinh thần “sống xanh” của người Jrai, Bahnar sẽ xuất hiện tại Ngày hội Ẩm thực Gia Lai trong Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026. Hương vị từ đại ngàn đang sẵn sàng bước ra giới thiệu câu chuyện văn hóa của cao nguyên với du khách.
(GLO)- Quán Phở Nhớ Phố Núi (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) sẽ đại diện cho phở khô Gia Lai (phở 2 tô) tham gia Festival Phở 2026 với chủ đề “Phở Việt – Di sản sống trong lòng thời đại”, diễn ra từ ngày 20 đến 22-3 tại tỉnh Ninh Bình.
(GLO)- Ai đã ăn miếng bánh dây Bồng Sơn thì những sợi bánh kết từ cọng bún vàng mỏng mảnh gánh 2 chữ Bồng Sơn ấy, chứa đựng nội hàm là 1 trong 3 huyện của Phủ Quy Nhơn từ thời Lê đến nhà Nguyễn.
(GLO)- Trong dòng chảy không ngừng của thời gian, Tết vẫn luôn là điểm hẹn thiêng liêng, nơi mỗi người Việt tìm về với gia đình, cội nguồn và những hương vị của ký ức.
(GLO)- Hàng trăm năm qua, khi đất trời bước vào xuân mới, đồng bào Jrai ở tỉnh Gia Lai lại đi hái hoa và lá non cây teng leng về làm rau, gia vị.
(GLO)- Phở khô Gia Lai - món phở “2 tô” quen thuộc đã tạo nên bản sắc riêng trong bản đồ phở Việt.
(GLO)- Nhằm tạo không gian văn hóa-ẩm thực sôi động, góp phần quảng bá hình ảnh, giới thiệu các món ăn đặc trưng, đặc sản và sản phẩm OCOP của tỉnh Gia Lai, UBND phường Pleiku tổ chức “Lễ hội ẩm thực đường phố” gắn với Chương trình Countdown đón năm mới.
Tùng Dương sở hữu 2 đề cử tại giải Mai Vàng 31-2025 ở hai hạng mục "Nam ca sĩ và MV được yêu thích nhất" (MV "Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai").
(GLO)- Cái lạnh đặc trưng của cao nguyên Gia Lai khiến không khí Giáng sinh như đang chạm ngõ. Ở khu vực Pleiku, nhiều quán cà phê cũng đã "khoác áo mới" với sắc đỏ, xanh, trắng cùng ánh đèn vàng ấm áp tạo nên những góc check-in hấp dẫn giới trẻ trong những ngày cuối năm.
(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.
(GLO)- Thể thao điện tử đang trở thành sân chơi số hấp dẫn của giới trẻ phố núi Gia Lai. Loại hình này không chỉ mang tính giải trí cao mà còn giúp rèn luyện tư duy chiến thuật, phản xạ nhanh và kỹ năng làm việc nhóm.
(GLO)- Không còn đổ xô mua sắm những bộ cánh đắt đỏ chỉ để mặc một lần rồi cất vào tủ, ngày càng có nhiều bạn trẻ ở Gia Lai lựa chọn dịch vụ thuê trang phục như một giải pháp thông minh, tiết kiệm và hợp thời.
(GLO)- Không cần ánh đèn sân khấu, cô gái gen Z Nguyễn Bích Ngọc (nghệ danh A Fishy Bit) tự do cất tiếng hát và thể hiện những sáng tác của mình giữa không gian xanh của núi rừng Gia Lai. Với chị, âm nhạc mộc mạc chính là cách để kể câu chuyện của chính mình.
Trong buổi giao lưu chiều 7/7 tại Đại học Tài chính - Marketing (TPHCM), khi tiết mục "Tự hào UFM" vang lên, Hoa hậu Hà Trúc Linh và người đẹp vào top 15 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Thị Huyền Cơ lên sân khấu nhảy ngẫu hứng cùng sinh viên.
Trong bối cảnh văn phòng hiện đại, Lý Nhã Kỳ đã thổi luồng gió mới vào những bộ vest truyền thống, mang đến những nhịp điệu năng động, phá cách.
Labubu đóng vai trò then chốt cho sự thành công của Pop Mart và sự trỗi dậy của nó là một ví dụ điển hình về cách biến một nhân vật vô danh cách đây 10 năm thành món đồ chơi "phải có" của năm.
(GLO)- Quán cà phê Tiệm Nhà Báo (04 Trường Sa, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm hẹn của học sinh, cán bộ và những người yêu sách với thông điệp: “Ai cũng có quyền được đọc và không cần trả phí để tiếp cận tri thức”.
(GLO)- Sau một thời gian "gây sốt", trào lưu Labubu tiếp tục gây bất ngờ khi mới đây, ngày 10/6, một tượng Labubu có kích thước gần bằng người thật vừa được đấu giá 1,08 triệu nhân dân tệ (gần 4 tỷ đồng), lập kỷ lục mới cho loại đồ chơi "túi mù" khi chuyển từ trào lưu sang đồ sưu tầm.
Đà Lạt đang bước vào thời điểm lý tưởng cho các loài nấm sinh trưởng trong rừng thông, tuy nhiên, trong số đó có nhiều loại nấm độc mà ngay cả người hái nấm dày kinh nghiệm cũng có thể hái nhầm.
Đua theo trào lưu "phủi bụi" đang lan rộng, thiếu nữ 19 tuổi cùng bạn trai đốt dung dịch vệ sinh bàn phím để hít, sau đó lên cơn nhồi máu cơ tim rồi qua đời.
Vương Bình nâng tầm nhạc drill, MV đánh thẳng vào vấn đề khiến đàn ông đồng cảm, phụ nữ đồng tình.
Ứng dụng Photo Assist của Samsung tăng trưởng gấp đôi, One UI 7 đang trở thành 'văn hóa' mới của giới trẻ.
Nhiều năm qua, mối quan hệ giữa Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên lại trở thành đề tài bàn luận khi họ có dịp xuất hiện cùng nhau tại sự kiện.