Philippines đóng cửa các sân bay 6 giờ trong ngày 17/5

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Philippines sẽ đóng không phận trên toàn quốc trong vòng 6 tiếng đồng hồ ngày 17/5.
Đông đúc hành khách ở sân bay thủ đô Malina. Ảnh: Reuters

Đông đúc hành khách ở sân bay thủ đô Malina. Ảnh: Reuters


Kênh CNN (Mỹ) cho biết Philippines ra quyết định này để thay thế các thiết bị điện trục trặc sau hai lần mất điện gây hỗn loạn tại sân bay ở Manila vào ngày Quốc tế Lao động và ngày đầu năm mới khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy và hàng nghìn hành khách chịu ảnh hưởng.

Sân bay quốc tế Ninoy Aquino tại Manila đã được xây dựng từ 75 năm trước. Sân bay này gặp khó khăn trong xử lý lưu lượng hành khách tăng mạnh kể từ khi các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19 được gỡ bỏ. Năm 2019, sân bay này đón 48 triệu hành khách mặc dù được thiết kế để tiếp 31,5 triệu người.

Vào ngày 1/5, nhà ga số 3 của sân bay bị mất điện trong gần 9 tiếng khiến 48 chuyến bay nội địa của hãng hàng không Cebu Pacific bị hủy bỏ. Theo CNN, đám đông hành khách không hài lòng và đã chất vấn nhân viên về sự thiếu trách nhiệm.

Một phân tích đầy đủ về điện đang được tiến hành sau sự cố ngày 1/5 và quá trình kiểm tra kéo dài trong 90 ngày để đánh giá thiết bị nào cần được ưu tiên cập nhật. Trước đó, tình trạng mất điện cũng diễn ra vào ngày đầu năm mới 2023 tại Ninoy Aquino, khiến gần 300 chuyến bay bị hoãn, hủy hoặc chuyển hướng sang các sân bay khác, ảnh hưởng đến khoảng 56.000 hành khách.

Hiện Philippines đang xây dựng các sân bay khác xung quanh thủ đô Manila để giải tỏa áp lực cho sân bay Ninoy Aquino. Sân bay mới dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm 2027.

Hiệp hội Sân bay Quốc tế Manila (MIAC) đã đề xuất Chính phủ Philippines phê duyệt dự án chi 100 tỷ peso (khoảng 1,8 tỷ USD) để nâng cấp Ninoy Aquino nhằm tăng gấp đôi công suất phục vụ lên 62,5 triệu khách vào năm 2028.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Pokrovsk ("Pháo đài miền Đông" của Ukraine) chìm trong khói lửa sau trận chiến ác liệt, phản ánh cuộc chiến giành quyền kiểm soát Donetsk

Pokrovsk-“Pháo đài miền Đông” của Ukraine đang lung lay

(GLO)- Pokrovsk chìm trong khói lửa, 80% thành phố đã đổi màu kiểm soát nhưng Ukraine vẫn tuyên bố “trụ vững”. Trận chiến này không chỉ định đoạt số phận Donetsk, mà còn phản chiếu thế lưỡng nan của Kiev giữa việc giữ biểu tượng kháng cự và chấp nhận giới hạn thực tế trên chiến trường.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hungary kiên quyết phản đối Ukraine gia nhập EU

(GLO)- Chính phủ Hungary bày tỏ quan điểm kiên quyết phản đối Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Ngày 5-11, Thủ tướng nước này cũng cảnh báo EU sẽ bị kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga nếu đồng ý cho Ukraine gia nhập khối.

Những chiếc xe nằm ngổn ngang sau khi nước lũ rút. Ảnh: ABC

Tin thế giới sáng 5-11: Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi

(GLO)- Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi; Quân đội Nga thả bom FAB-500 phá hủy cứ điểm của Ukraine; ASEANAPOL 43: Chung tay chống tội phạm xuyên quốc gia; Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Trần Chí; .. là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-11-2025.

Binh sĩ Nga ở chiến tuyến miền Đông Ukraine. Ảnh: TASS

Vì sao Nga coi Pokrovsk là chìa khóa mở toang Donetsk?

(GLO)- Khi quân đội Nga dồn sức vây ép Pokrovsk-thành phố được coi là “chìa khóa mở toang Donetsk”, chiến sự miền Đông Ukraine đã bước sang giai đoạn quyết định. Mục tiêu của Moscow không chỉ là chiếm thêm lãnh thổ, mà còn nhằm tạo thế áp đảo cả trên chiến trường lẫn bàn đàm phán.

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

(GLO)- Thông tin về việc Washington xem xét chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine đang khiến quan hệ Nga-Mỹ thêm căng thẳng. Dù chưa có quyết định cuối cùng, phản ứng gay gắt từ Moscow cho thấy mức độ nhạy cảm của loại vũ khí này trong cán cân răn đe chiến lược giữa hai cường quốc.

null