Nữ giám đốc lừa đảo khách nộp tiền hưởng chiết khấu, chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiều 31.5, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án nữ giám đốc lừa đảo 2 khách hàng, chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng.

HĐXX tuyên phạt Lê Thị Thảo Nguyên (29 tuổi, ngụ đường Quang Trung, TP.Quảng Ngãi) 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, tháng 12.2018, Nguyên từ Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP Đầu tư và phân phối bất động sản Lộc Sơn Hà miền Trung, được bổ nhiệm làm Giám đốc chi nhánh công ty này ở Quảng Ngãi.

Phiên tòa trực tuyến, Nguyên ở tại nơi tạm giam, bị xét xử qua màn hình. Ảnh: NGUYỄN TÚ

Phiên tòa trực tuyến, Nguyên ở tại nơi tạm giam, bị xét xử qua màn hình. Ảnh: NGUYỄN TÚ

Nguyên tư vấn cho nhiều khách mua bất động sản của Công ty CP Tập đoàn FLC, có trách nhiệm đôn đốc khách đóng tiền theo tiến độ hợp đồng với FLC.

Tháng 10.2020, Công ty Đầu tư và phân phối bất động sản Lộc Sơn Hà miền Trung dừng hoạt động (đổi tên thành Công ty CP Đầu tư và phân phối bất động sản Vnam Holding), nhưng Nguyên không nộp lại con dấu chi nhánh của công ty ở Quảng Ngãi theo yêu cầu.

Tháng 1.2021, do làm ăn thua lỗ, Nguyên đưa ra thông tin gian dối, yêu cầu khách chuyển tiền nhằm chiếm đoạt, dù FLC không thông báo.

Trong đó, anh N.T.V (38 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) đã nộp gần 2,5 tỉ đồng để mua bất động sản FLC ở Quảng Bình, Công ty Đầu tư và phân phối bất động sản Lộc Sơn Hà miền Trung đã chuyển cho Công ty TNHH FLC Quảng Bình.

Tháng 4.2021, Nguyên dụ anh V. nộp tiền để được hưởng chiết khấu của chủ đầu tư, qua đó chiếm đoạt của anh này gần 3,2 tỉ đồng.

Tương tự, biết anh H.C.S (41 tuổi, ngụ TP.Quảng Ngãi) đã nộp 524,5 triệu đồng để mua bất động sản FLC Quảng Ngãi, Nguyên dụ anh này nộp thêm để được hưởng chiết khấu.

Nguyên hứa sẽ bán lại bất động sản giúp anh S., nên anh này tin tưởng, bị Nguyên chiếm đoạt hơn 950 triệu đồng. Tổng cộng, Nguyên lừa đảo 2 khách hàng, với số tiền hơn 4,125 tỉ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

null